Xung quanh vụ “tàu 67” mặc áo thép “rởm”: Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị liên quan

Khánh Vũ |

Xung quanh thông tin về vụ “tàu vỏ thép 67” của Bộ NNPTNT đóng cho ngư dân bị đánh tráo giữa vỏ thép Hàn Quốc và thép Trung Quốc, động cơ “nước” và động cơ “khô”, khiến hàng chục con tàu vừa ra khơi đã xuống cấp, hỏng hóc. Chiều 14.6, Bộ NNPTNT chính thức thông tin với Báo Lao Động về trách nhiệm của các bên liên quan xung quanh vấn đề này.

Cơ quan đăng kiểm “nhắm mắt đăng kiểm”?

Ở góc độ quản lý, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám không né tránh việc để xảy ra tình trạng hàng loạt “tàu vỏ thép 67” được giao cho nông dân không đạt yêu cầu, bị hư hỏng, xuống cấp nhanh chóng tại Bình Định có 1 phần trách nhiệm của Trung tâm đăng kiểm, thuộc Tổng cục Thủy sản. Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, trong 18 con tàu bị hư hỏng, phần lớn là sản phẩm của 2 đơn vị cung cấp là Cty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) và Cty TNHH MTV Nam Triệu (Hải Phòng).

“Về trách nhiệm của trung tâm đến đâu chúng tôi đang giao Tổng cục Thủy sản rà soát và trên căn cứ báo cáo kết quả thẩm định độc lập của Tổ thẩm định kỹ thuật do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thành lập, tổ này hiện nay đang hoàn thiện các công việc cuối cùng để báo cáo Chủ tịch UBND Bình Định và Bộ NNPTNT. Tổng cục Thủy sản đã giao Trung tâm Đăng kiểm tàu cá báo cáo về thực thi đăng kiểm chi tiết đối với từng con tàu trong số tàu cá vỏ thép được đóng theo Nghị định 67 bị hư hỏng phải nằm bờ. Bộ cũng giao cho Tổng cục Thủy sản kiểm tra, rà soát toàn bộ các quy định về công tác đăng kiểm tàu cá hiện nay để sửa đổi, bổ sung những bất hợp lý.

Tại cuộc họp giao ban Tổng cục Thủy sản ngày 12.6.2017, Tổng cục Thủy sản đã giao Trung tâm Đăng kiểm tàu cá có báo cáo chi tiết đối với từng con tàu trong số tàu cá vỏ thép được đóng theo Nghị định 67 bị hư hỏng” - Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho biết.

Không thể chỉ “thay vỏ, thay máy là xong”!

Theo ông Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, tình trạng hàng loạt tàu cá vỏ thép bị tráo đổi chủng loại thép vừa qua nhưng vẫn “lọt” qua khâu đăng kiểm, thì rõ ràng công tác đăng kiểm tàu cá vừa qua đang “có vấn đề” cần xem xét lại. Hiện tại tổ thẩm định đang khẩn trương làm việc và sẽ có kết luận chính thức trong tuần tới. Sau khi có kết luận, tỉnh Bình Định sẽ triển khai các bước xử lý tiếp theo.

Trước mắt, tỉnh yêu cầu hai đơn vị đóng tàu phải khẩn trương khắc phục hư hỏng của các con tàu thuộc đơn vị mình đóng. Đối với thân tàu, vỏ tàu gỉ sét nhiều phải thay thế bằng thép mới đúng chất lượng theo hợp đồng đã ký kết với ngư dân. Về máy thủy không đúng như thiết kế cũng phải thay máy mới, các trang thiết bị trên tàu cũng phải mới hoàn toàn.

Ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định, cho biết: Ngày 13.6 các chủ tàu đã cho tổ kiểm định độc lập lấy mẫu vỏ thép tàu để kiểm định, đánh giá được chất lượng, độ dày thép đóng tàu. Công việc đang được triển khai rốt ráo. Về phía Bộ NNPTNT cũng đã có kết luận: Chủ tàu đã ký hợp đồng với cơ sở đóng tàu thì chất lượng của con tàu phải do cơ sở đóng tàu chịu trách nhiệm chính. Vì vậy, Cty Đại Nguyên Dương và Cty Nam Triệu phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi hoàn vật chất bị thiệt hại do mình gây ra cho chủ tàu, kể cả bù đắp thu nhập và nghĩa vụ của chủ tàu đối với ngân hàng do sự cố mà tàu cá không sản xuất được.

Ngoài ra, “theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Định, Bộ NNPTNT đã thống nhất tạm đình chỉ 2 cơ sở đóng tàu (Cty Đại Nguyên Dương và Cty Nam Triệu) nhận hợp đồng đóng mới tàu cá để tập trung khắc phục hậu quả và chấn chỉnh, đảm bảo chất lượng các con tàu cá vỏ thép mà 2 Cty này đang đóng.” - Thứ trưởng Vũ Văn Tám khẳng định.

Dư luận đang chờ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng để xử lý, không thể chỉ cần đền bù, thay mới vỏ tàu, máy móc là có thể ung dung chờ sự việc “lắng xuống”.

“Từ đầu năm 2015 đến nay, gia đình tôi có biết đồng tiền biển là gì! Tài sản tích góp hơn nửa đời lăn lộn cứ lần lượt ra đi”, ngư dân Nguyễn Văn Mạnh ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, mở đầu bằng giọng ai oán. Ông Mạnh là chủ tàu BĐ 99567TS, công suất 811CV do Cty TNHH Đại Nguyên Dương đóng mới. Cũng là khách hàng của Đại Nguyên Dương và Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), người bà con ông Mạnh là Nguyễn Văn Lý cho biết, ngoài gánh nợ ngân hàng 13,6 tỉ đồng, gia đình ông còn cõng thêm 500 triệu “nợ ngoài” do tàu vỏ thép BĐ 99004TS gây ra.

Ngày 13.6, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nêu địa chỉ: Doanh nghiệp đóng tàu. “Với những con tàu nằm bờ, doanh nghiệp phải có trách nhiệm do thu nhập người dân bị ảnh hưởng”, ông Cường khẳng định. Trách nhiệm là hệ quả pháp lý không thể chối cãi trên vai cơ sở đóng tàu trong tư cách pháp nhân trực tiếp ký hợp đồng với ngư dân. Tuy nhiên, diễn biến thực tế không xuôi chiều như thế. Việc lãnh đạo Cty TNHH MTV Nam Triệu vận động ngư dân nhận tiền hỗ trợ như điều kiện buộc họ tự tước quyền khiếu nại là một ví dụ.

Chiều 14.6, trả lời câu hỏi của P.V Lao Động về việc thực hiện yêu cầu của Bộ NNPTNT và UBND tỉnh Bình Định, Phó Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Nam Triệu Bùi Hữu Hùng nói vắn tắt: “Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, sẽ đồng hành khắc phục sự cố và hỗ trợ thiệt hại cho ngư dân”. Ông Bùi Thanh Hải, Giám đốc Cty TNHH ôtô Đông Hải cho biết, vẫn tuân thủ chính sách bảo hành của Doosan, tức chỉ thay linh kiện chứ không thay mới toàn bộ máy tàu cho ông Trần Đình Sơn.  Xuân Nhàn

Công an sẽ vào cuộc nếu có dấu hiệu vi phạm

Chiều 14.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Sản phẩm là của nước nào, lõi của máy ở trong có chất lượng ra sao, có đúng của hãng như đã ký hợp đồng không… thì cần thẩm định. Số liệu này sẽ giao cho bên công an thực hiện. Hiện các bên đang cam kết đền bù cho ngư dân làm lại thân tàu, máy móc, thiết bị… như mua 1 tàu mới hoàn toàn. Nếu các đơn vị này không làm, tỉnh sẽ yêu cầu các cơ quan pháp luật vào cuộc.   L.V

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bị chất vấn về tàu vỏ thép đang bị hư hỏng nặng, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói gì?

Lê Phương |

Ngày 13.6, tại nghị trường, nhiều đại biểu đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường xung quanh những vấn đề nóng của ngành nông nghiệp như xây dựng thương hiệu nông sản, phát triển ngành tôm, liên kết để xây dựng chuỗi sản xuất nông nghiệp; đặc biệt, hai vấn đề được quan tâm là tàu vỏ thép hư hỏng và tình hình sản xuất, kinh doanh phân bón giả.

Tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 hư hỏng: Ngư dân cân nhắc khởi kiện cơ sở đóng tàu

Xuân Nhàn |

Một số ngư dân Bình Định cho biết đang tính tới khả năng khởi kiện nhà sản xuất ra tòa do gánh chịu tổn thất quá lớn từ tình trạng hư hỏng, kém chất lượng của những con tàu hình thành trong khuôn khổ chương trình Nghị định 67 của Chính phủ. Đây là diễn biến căng thẳng tiếp theo sau cuộc đối thoại bất thành giữa đại diện Cty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) với nhóm khách hàng có đơn khiếu nại cuối tuần qua.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Điểm lại dàn nghệ sĩ gắn bó suốt 20 năm Táo Quân

Linh Chi - Dương Anh |

Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng hãy cùng điểm lại những gương mặt đã "dành cả thanh xuân" để gắn bó và đem lại tiếng cười cho khán giả.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Bị chất vấn về tàu vỏ thép đang bị hư hỏng nặng, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói gì?

Lê Phương |

Ngày 13.6, tại nghị trường, nhiều đại biểu đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường xung quanh những vấn đề nóng của ngành nông nghiệp như xây dựng thương hiệu nông sản, phát triển ngành tôm, liên kết để xây dựng chuỗi sản xuất nông nghiệp; đặc biệt, hai vấn đề được quan tâm là tàu vỏ thép hư hỏng và tình hình sản xuất, kinh doanh phân bón giả.

Tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 hư hỏng: Ngư dân cân nhắc khởi kiện cơ sở đóng tàu

Xuân Nhàn |

Một số ngư dân Bình Định cho biết đang tính tới khả năng khởi kiện nhà sản xuất ra tòa do gánh chịu tổn thất quá lớn từ tình trạng hư hỏng, kém chất lượng của những con tàu hình thành trong khuôn khổ chương trình Nghị định 67 của Chính phủ. Đây là diễn biến căng thẳng tiếp theo sau cuộc đối thoại bất thành giữa đại diện Cty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) với nhóm khách hàng có đơn khiếu nại cuối tuần qua.