Xung lực mới của tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2018

Cường Ngô |

Năm 2017 được coi là năm bản lề của tỉnh Vĩnh Phúc khi thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, tạo xung lực mới cho năm 2018.

Theo báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018 thì năm 2017, Tỉnh Vĩnh Phúc quyết liệt triển khai các giải pháp chỉnh đốn Đảng, tinh giản biên chế và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2017, được coi là năm bản lề, tạo đà phát triển tốt cho năm 2018

năm 2017 được coi là năm bản lề
Năm 2017 được coi là năm bản lề phát triển KT-XH của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, trong năm 2017 các chỉ số về kinh tế cũng tăng đáng kể. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng ước tăng 7,68% so với năm 2016 (cao hơn bình quân chung của cả nước).

Trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 10,14%, dịch vụ tăng 8,28%; nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,48%, thuế sản phẩm tăng 3,47%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng 59,62%, dịch vụ 31,86%, nông - lâm - thủy sản 8,52%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 79,4 triệu đồng.

Năm 2018, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển dịch vụ và du lịch; Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển KT-XH.

Các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5-8,0%; cơ cấu kinh tế phấn đấu ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 59,8%; dịch vụ chiếm 32,1%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,1%. GRDP bình quân đầu người khoảng 84 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 29,64 nghìn tỷ đồng.

Chỉ tiêu xã hội, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5-1% so với năm 2017; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 9,5%. Số lao động được giải quyết việc làm là 22-23 nghìn người...

Chỉ tiêu về môi trường, trong đó tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch là 84%, tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh là 94%, tỷ lệ che phủ rừng là 24,1%...

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Vĩnh Phúc nói gì về "đại công trường" ở Tam Đảo?

P.V |

Trước việc thị trấn du lịch Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) ngổn ngang công trường được một số báo mạng phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cho biết, để Tam Đảo trở thành “hòn ngọc” về du lịch thì đây là giai đoạn phải trải qua.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 20 địa phương

Theo Chinhphu.vn |

Lãnh đạo các địa phương Bạc Liêu, Lai Châu, Bình Thuận, Hà Nam, Bắc Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Phúc, Hà Nội, TPHCM, Bình Phước, Cao Bằng, Bắc Ninh, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Vĩnh Long,... vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt một số cơ quan, đơn vị.

Vĩnh Phúc: Khởi công xây dựng Khu công nghiệp thứ 10

TS |

Lễ khởi công Khu công nghiệp Thăng Long-Vĩnh Phúc diễn ra sáng 21.9, đúng vào dịp kỷ niệm 44 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lãnh đạo Vĩnh Phúc nói gì về "đại công trường" ở Tam Đảo?

P.V |

Trước việc thị trấn du lịch Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) ngổn ngang công trường được một số báo mạng phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cho biết, để Tam Đảo trở thành “hòn ngọc” về du lịch thì đây là giai đoạn phải trải qua.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 20 địa phương

Theo Chinhphu.vn |

Lãnh đạo các địa phương Bạc Liêu, Lai Châu, Bình Thuận, Hà Nam, Bắc Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Phúc, Hà Nội, TPHCM, Bình Phước, Cao Bằng, Bắc Ninh, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Vĩnh Long,... vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt một số cơ quan, đơn vị.

Vĩnh Phúc: Khởi công xây dựng Khu công nghiệp thứ 10

TS |

Lễ khởi công Khu công nghiệp Thăng Long-Vĩnh Phúc diễn ra sáng 21.9, đúng vào dịp kỷ niệm 44 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.