Xúc động xem lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau hơn 50 năm

QUỐC TOẢN - T.VƯƠNG |

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường”. Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu tới công chúng.

Bản Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây 50 năm đang được Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu với công chúng trong triển lãm "Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường".

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm “Di chúc của Bác – Nguồn sáng dẫn đường” gồm 3 phần: Thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; Di chúc của Bác – Nguồn sáng dẫn đường; Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” thu hút đông đảo công chúng tới tham quan.
Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm “Di chúc của Bác – Nguồn sáng dẫn đường” gồm 3 phần: Thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; Di chúc của Bác – Nguồn sáng dẫn đường; Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” .
: Hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, bài viết tiêu biểu được giới thiệu tại buổi triển lãm phản ánh sức sống trường tồn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với non sông, đất nước, khẳng định giá trị lý luận, mang tính thời đại sâu sắc trong lời Di huấn của Người.
Hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, bài viết tiêu biểu được giới thiệu tại buổi triển lãm phản ánh sức sống trường tồn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với non sông, đất nước, khẳng định giá trị lý luận, mang tính thời đại sâu sắc trong lời Di huấn của Người.
Nhìn lại những hiện vật giản dị như đôi dép cao su, chiếc bút, máy đánh chữ… trong phần đầu của triển lãm khiến người xem không khỏi xúc động và nhớ thương vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam
Nhìn lại những hiện vật giản dị như đôi dép cao su, chiếc bút, máy đánh chữ… tại triển lãm, người xem không khỏi xúc động khi nhớ tới Bác.
 
Máy chữ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng khi sống và làm việc tại Nhà sàn trong Phủ Chủ tịch.
 
Triển lãm cũng trưng bày nhiều tác phẩm nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đời hoạt động cách mạng.
Phần tiếp theo giới thiệu bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gói gọn trong 1000 chữ nhưng thể hiện đậm nét những điểm cốt yếu, tinh hoa của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần dẫn dắt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phần tiếp theo giới thiệu bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gói gọn trong 1.000 chữ nhưng thể hiện đậm nét những điểm cốt yếu, tinh hoa của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần dẫn dắt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Văn bản đầu tiên được Bác viết trong 5 ngày kết thúc vào ngày 15 tháng 5 năm 1965, dài 3 trang có cả chữ ký người chứng kiến của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Năm 1968, Người viết tay bổ sung thêm 6 trang, viết lại đoạn mở đầu, đoạn nói về việc riêng đã viết trong năm 1965 và thêm một số đoạn.
Ảnh chụp bản viết tay sửa chữa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhiều người tới tham quan đã không khỏi xúc động khi nhìn những hình ảnh, tài liệu, kỷ vật về Bác Hồ.
Nhiều người tới tham quan đã không khỏi xúc động khi nhìn những hình ảnh, tài liệu, kỷ vật về Bác Hồ.
 
Triển lãm trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Phần cuối là những thành tựu nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một phần khác trong triển lãm là những thành tựu nổi bật của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các mặt công tác trong toàn quân được giới thiệu. Đó là những tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc, luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho sự phát triển của quê hương, đất nước, quân đội.
QUỐC TOẢN - T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo làng vẫn say mê với “nghìn việc tốt”

VƯƠNG TRẦN |

Nhà giáo nhân dân - Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn (SN 1940, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) - tác giả của phong trào “Nghìn việc tốt” luôn tâm niệm: “Làm nghìn việc tốt, cùng trừ việc xấu, cộng nhân thương, chia niềm thông cảm” để những điều tốt đẹp mãi vang xa”. Năm nay dù đã 79 tuổi, là người khuyết tật, từng bị căn bệnh phong quái ác đầy đọa, nhưng Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn vẫn say mê với “nghìn việc tốt”, học và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất.

Chăm lo đời sống của NLĐ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV |

Ngày 19.8, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Tọa đàm “Công đoàn Thừa Thiên - Huế thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo TTXVN |

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19.8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Bản tin công đoàn: Công nhân lo lắng khi bị nợ lương, bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh xác nhận một số công ty cho thuê lại lao động có sai phạm; Đề xuất lao động ký hợp đồng một tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Triển khai hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm...

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Thầy giáo làng vẫn say mê với “nghìn việc tốt”

VƯƠNG TRẦN |

Nhà giáo nhân dân - Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn (SN 1940, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) - tác giả của phong trào “Nghìn việc tốt” luôn tâm niệm: “Làm nghìn việc tốt, cùng trừ việc xấu, cộng nhân thương, chia niềm thông cảm” để những điều tốt đẹp mãi vang xa”. Năm nay dù đã 79 tuổi, là người khuyết tật, từng bị căn bệnh phong quái ác đầy đọa, nhưng Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn vẫn say mê với “nghìn việc tốt”, học và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất.

Chăm lo đời sống của NLĐ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV |

Ngày 19.8, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Tọa đàm “Công đoàn Thừa Thiên - Huế thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo TTXVN |

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19.8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.