Xuất hiện áp thấp đang mạnh dần

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Đông Nam. Trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.
Hồi 7 giờ ngày 14.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,0-16,0 độ Vĩ Bắc; 112,0-113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Nam Đông Nam.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7 giờ ngày 15.7, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông Nam.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
L.V
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu không để dân bị đói do mưa lũ

TS |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ.

Thủ tướng yêu cầu không để dân bị đói do mưa lũ

TS |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ.

19 người chết và mất tích vì mưa lũ

L.V |

Trước tình hình mưa lớn, lũ lụt dài ngày tại các tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nhiều về người và tài sản, ngày 11.7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ liên quan cảnh báo nâng cao kỹ năng phòng chống mưa lũ cho người dân.

19 người chết và mất tích vì mưa lũ

L.V |

Trước tình hình mưa lớn, lũ lụt dài ngày tại các tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nhiều về người và tài sản, ngày 11.7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ liên quan cảnh báo nâng cao kỹ năng phòng chống mưa lũ cho người dân.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Thủ tướng yêu cầu không để dân bị đói do mưa lũ

TS |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ.

Thủ tướng yêu cầu không để dân bị đói do mưa lũ

TS |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ.

19 người chết và mất tích vì mưa lũ

L.V |

Trước tình hình mưa lớn, lũ lụt dài ngày tại các tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nhiều về người và tài sản, ngày 11.7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ liên quan cảnh báo nâng cao kỹ năng phòng chống mưa lũ cho người dân.

19 người chết và mất tích vì mưa lũ

L.V |

Trước tình hình mưa lớn, lũ lụt dài ngày tại các tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nhiều về người và tài sản, ngày 11.7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ liên quan cảnh báo nâng cao kỹ năng phòng chống mưa lũ cho người dân.