Xuất cấp hơn 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội khẩn trương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Ngày 16.8, tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có chỉ đạo về việc hỗ trợ gạo các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, đại dịch COVID-19 với tốc độ lây lan nhanh, đã lan rộng ra nhiều địa phương và tiếp tục diễn biến khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của người dân. Dịch bệnh đã khiến người lao động bị giãn, hoãn, ngừng việc, mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống, có nguy cơ bị thiếu đói.

Để thực hiện yêu cầu "không để ai bị thiếu ăn" tại Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 5.8.2021 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội khẩn trương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong ngày 17.8.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 18.8.

Cùng ngày, Cổng thông tin điện tử Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1409/QĐ-TTg chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021.

Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Bình Phước 559,74 tấn gạo; hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu 636,975 tấn gạo; hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng 2.921,085 tấn gạo.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, uỷ ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang giãn cách về quê

Phạm Đông |

Công điện 1081/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, các địa phương chủ động quyết định tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16. Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê.

Chuyện đời thợ xây ngày Hà Nội giãn cách xã hội

Hải Nguyễn - Vân Trường |

13 người sống tập trung trong căn nhà 50 m3. Tiền tích lũy đang cạn dần sau những ngày giãn cách.

TPHCM tiếp tục giãn cách đến 15.9, cho thêm nhiều đối tượng được ra đường

MINH QUÂN |

TPHCM kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 từ ngày 16.8 đến ngày 15.9 và cho phép thêm các nhóm đối tượng được hoạt động để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân, phục vụ công tác chống dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang giãn cách về quê

Phạm Đông |

Công điện 1081/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, các địa phương chủ động quyết định tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16. Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê.

Chuyện đời thợ xây ngày Hà Nội giãn cách xã hội

Hải Nguyễn - Vân Trường |

13 người sống tập trung trong căn nhà 50 m3. Tiền tích lũy đang cạn dần sau những ngày giãn cách.

TPHCM tiếp tục giãn cách đến 15.9, cho thêm nhiều đối tượng được ra đường

MINH QUÂN |

TPHCM kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 từ ngày 16.8 đến ngày 15.9 và cho phép thêm các nhóm đối tượng được hoạt động để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân, phục vụ công tác chống dịch.