Xuất cấp hơn 1.847 tấn gạo hỗ trợ người dân 2 tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch

ÁI VÂN |

Chính phủ đã có quyết định xuất cấp không thu tiền hơn 1.847 tấn gạo hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi do dịch bệnh COVID-19.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 10.9.2021 chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.847,265 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi để hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021.

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ 1.154,520 tấn gạo và tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 692,745 tấn gạo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng CSGT TPHCM trao tặng 1.000kg gạo cho các hộ dân cách ly

Nam Hiệp |

Những ngày qua, TPHCM thực hiện việc giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó" nên cuộc sống nhiều người dân trở nên khó khăn, thiếu thốn. Thấu hiểu điều đó, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Chợ Lớn, Phòng CSGT Công an TPHCM, đã đóng góp và tổ chức trao tặng 1.000 kg gạo đến các hộ dân đang bị cách ly, phong tỏa.

Sử dụng gần 2.200 tỉ đồng để bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia

Phạm Đông |

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 2.199 tỉ đồng để mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Bí thư Đồng Nai: Nguồn hàng chuyển hết cho dân, không giữ lại dù 1 hạt gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu chuyển ngay tất cả nguồn hàng về cho dân, không được giữ lại một xu, một hạt gạo nào. “Người dân đang cần, không giữ lại, đưa ngay về cho dân, giữ trong nhà dân để người dân vượt qua khó khăn hơn là giữ lại kho” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lực lượng CSGT TPHCM trao tặng 1.000kg gạo cho các hộ dân cách ly

Nam Hiệp |

Những ngày qua, TPHCM thực hiện việc giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó" nên cuộc sống nhiều người dân trở nên khó khăn, thiếu thốn. Thấu hiểu điều đó, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Chợ Lớn, Phòng CSGT Công an TPHCM, đã đóng góp và tổ chức trao tặng 1.000 kg gạo đến các hộ dân đang bị cách ly, phong tỏa.

Sử dụng gần 2.200 tỉ đồng để bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia

Phạm Đông |

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 2.199 tỉ đồng để mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Bí thư Đồng Nai: Nguồn hàng chuyển hết cho dân, không giữ lại dù 1 hạt gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu chuyển ngay tất cả nguồn hàng về cho dân, không được giữ lại một xu, một hạt gạo nào. “Người dân đang cần, không giữ lại, đưa ngay về cho dân, giữ trong nhà dân để người dân vượt qua khó khăn hơn là giữ lại kho” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.