Xuất cấp gạo cho 7 địa phương để hỗ trợ cứu đói nhân dân trong dịp Tết

TX |

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.504,283 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 địa phương để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp gạo cho các địa phương để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và trong thời gian giáp hạt năm 2018.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.504,283 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 địa phương để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi được xuất cấp 2.041,710 tấn; tỉnh Quảng Bình 1.334,043 tấn; tỉnh Bình Định 910,005 tấn; tỉnh Đắk Nông 409,410 tấn; tỉnh Đắk Lắk 455,700 tấn; tỉnh Sóc Trăng 54,960 tấn; tỉnh Kom Tum 298,455 tấn.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.432,260 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 8 tỉnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018. Cụ thể, tỉnh Cao Bằng được xuất cấp 998,730 tấn; tỉnh Lai Châu 740,190 tấn; tỉnh Lạng Sơn 345,225 tấn; tỉnh Quảng Ngãi 25,845 tấn; tỉnh Bình Định 1.215,660 tấn; tỉnh Đắk Nông 413,925 tấn gạo; tỉnh Đắk Lắk 544,305 tấn; tỉnh Sóc Trăng 148,380 tấn gạo.

Tỉnh Bắc Kạn được xuất cấp (không thu tiền) 74,475 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại do bệnh lùn sọc đen hại lúa.

Tỉnh Gia Lai được xuất cấp (không thu tiền) 1.173,075 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và thời gian giáp hạt năm 2018.

TX
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng xuất cấp gạo cho 9 tỉnh dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

H.L |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.181,155 tấn gạo cho 9 tỉnh thành dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuấn 2018.

Xuất gần 800 nghìn tấn gạo cứu đói cho nhân dân Nghệ An

H.L |

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị xuất cấp gạo (không thu tiền) cho tỉnh Nghệ An hỗ trợ cứu đói cho nhân dân mất mùa năm 2017.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu làm rõ vụ dân trả lại gạo cứu đói vì cán bộ "xẻo" cho nhiều hộ

Nhiệt Băng |

Nguồn tin Lao Động cho biết, UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn giao UBND huyện Đông Hòa tổ chức kiểm tra, làm rõ và có hướng xử lý, giải quyết sự việc phát thiếu gạo cứu đói bão lũ tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa mà báo chí phản ánh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ tướng xuất cấp gạo cho 9 tỉnh dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

H.L |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.181,155 tấn gạo cho 9 tỉnh thành dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuấn 2018.

Xuất gần 800 nghìn tấn gạo cứu đói cho nhân dân Nghệ An

H.L |

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị xuất cấp gạo (không thu tiền) cho tỉnh Nghệ An hỗ trợ cứu đói cho nhân dân mất mùa năm 2017.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu làm rõ vụ dân trả lại gạo cứu đói vì cán bộ "xẻo" cho nhiều hộ

Nhiệt Băng |

Nguồn tin Lao Động cho biết, UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn giao UBND huyện Đông Hòa tổ chức kiểm tra, làm rõ và có hướng xử lý, giải quyết sự việc phát thiếu gạo cứu đói bão lũ tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa mà báo chí phản ánh.