Xử lý thành công vấn đề hàng hóa, nông sản ứ đọng khi vướng dịch COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn khi đối mặt với dịch COVID-19 nhưng cũng có những đơn vị đã biến "nguy" thành "cơ".

Khống chế tốt tình hình dịch bệnh

Chiều 17.2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Chính phủ để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội.

Nói về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc cho biết, qua theo dõi tình hình chung của toàn cầu và nhất là tình hình của Việt Nam thời gian qua cho thấy, công tác phòng chống, chữa trị, đưa công dân về nước của chúng ta được thế giới và người dân đánh giá cao.

Nhiều tỉnh thành đang tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh và có thể công bố hết dịch theo quy định của pháp luật. Nhiều tỉnh như Vĩnh Phúc đã rất cố gắng trong chỉ đạo khoanh vùng, có nhiều giải pháp mạnh mẽ, có sự vào cuộc của nhiều ngành như y tế, công an, quốc phòng.

Trước tình hình dịch bệnh, người đứng đầu Chính phủ chia sẻ với những ngành, doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh.

Thủ tướng biểu dương nhiều đơn vị đã chuyển "nguy" thành "cơ". Nhiều lĩnh vực chúng ta đã thành công như xử lý vấn đề nông sản, hàng hóa ứ đọng thời gian qua, tình trạng dồn ứ trái thanh long đã được giải quyết căn bản; có nhiều tấm gương hết sức chia sẻ, nhiều chuyến hàng được khơi thông...

“Nhiều doanh nghiệp đã có cách làm sáng tạo để khôi phục xuất khẩu, nhập khẩu rồi sản xuất dịch vụ bình thường trong bối cảnh dịch bệnh. Có thể nêu nhiều tấm gương ở phía Nam, phía Bắc, một tinh thần sẵn sàng không vì chống dịch mà ngừng trệ sản xuất kinh doanh dịch vụ, trách nhiệm rất đáng mừng” – Thủ tướng cho biết.

Phải loại bằng được "virus trì trệ"

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của các cấp trung ương, địa phương và đặc biệt trong nhân dân. Có thể thấy một tinh thần quyết tâm hành động trong phòng chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phòng chống COVID-19 không khó bằng phòng chống sự trì trệ. “Tôi nhấn mạnh ý này, phải chống bằng được loại virus này. Điều rất đáng mừng - diễn biến dịch vừa qua, có điều Chính phủ thấy vui và ghi nhận: không có bất kỳ nơi đâu có biểu hiện trên nóng dưới lạnh hay trên nóng, dưới nóng, giữa lạnh” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhắc lại tinh thần theo quyết tâm của Chính phủ và địa phương phải hành động tích cực, quyết liệt hơn nữa để năm 2020 hoàn thành các mục tiêu. Các cấp, các ngành phải nhanh chóng, khẩn trương vào cuộc và tăng tốc.

"Khó khăn chính là cơ hội để vượt lên chính mình, kiến tạo lại nền tảng bền vững hơn, để đạt được thành quả to lớn hơn. Vì vậy, chống dịch COVID-19 ta phải bình tĩnh, đương đầu để vượt qua", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị mọi người phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, tinh thần tương thần tương ái, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hỗ trợ giúp đỡ bạn bề quốc tế, xây dựng hình ảnh người Việt Nam mến khách, nghĩa hiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị trong bối cảnh này, các doanh nghiệp cần chủ động đón đầu để không bỏ lỡ cơ hội tăng tốc. Chính vì thế, cuối quý 2, quý 3, quý 4 là thời điểm tốt triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chính phủ sẽ có kịch bản tăng trưởng và có chính sách phù hợp thúc đẩy tăng trưởng.

Tại cuộc họp này, Thủ tướng cũng nhắc tới việc thông tin không chính xác phải được xử lý nghiêm, kịp thời. “Xử lý nghiêm việc đưa tin, phao tin đồn nhảm gây hoang mang xã hội” – Thủ tướng nói.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ yêu cầu: Thường xuyên có báo cáo để đưa ra quyết sách chống dịch

Vương Trần |

Chiều 17.2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Chính phủ để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội.

Dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát tốt song không được chủ quan

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 17.2, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) đã họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Một số địa phương ở Việt Nam chuẩn bị công bố hết dịch COVID-19

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết đã 1 tuần qua tại Việt Nam không ghi nhận những trường hợp mới mắc bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính phủ yêu cầu: Thường xuyên có báo cáo để đưa ra quyết sách chống dịch

Vương Trần |

Chiều 17.2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Chính phủ để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội.

Dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát tốt song không được chủ quan

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 17.2, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) đã họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Một số địa phương ở Việt Nam chuẩn bị công bố hết dịch COVID-19

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết đã 1 tuần qua tại Việt Nam không ghi nhận những trường hợp mới mắc bệnh COVID-19.