Xử lý kiểu "ve vuốt", không thể chặn được thực phẩm bẩn

Khánh Hoà |

Nhiều bộ cùng quản lý nhưng khi có sự cố liên quan tới thực phẩm lại “không biết ai trả lời”, sai phạm về thực phẩm bẩn chế tài xử lý không nghiêm nhưng “thấy mà không xử lý” là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới người dân mà các đại biểu quốc hội chỉ ra khi đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017.

Phát biểu trong cuộc họp ở tổ đại biểu Quốc hội TP HCM ngày 22.5, đại biểu Phạm Khánh Phương Lan thẳng thắn chỉ ra các vấn đề liên quan tới an toàn thực phẩm. Đề cập tới câu chuyện cafe pin gây xôn xao dư luận thời gian qua, bà Lan cho rằng bên cạnh việc một số phóng viên có phần nóng vội khi đưa tin khi vụ việc chưa điều tra xong, “nhìn vào thấy vô lý, sa đà vào ý đồ phá hoại của các thế lực” khiến nông dân trả giá nhiều còn có lỗi lớn từ các bộ ngành bởi “không ai đứng ra ở góc độ quốc gia để trả lời và định hướng dư luận”.

Bà Lan cho rằng cần thấy trách nhiệm của các bộ quản lý bởi liên quan tới vụ việc này dễ thấy 3 bộ chịu trách nhiệm gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Công an nhưng khi xảy ra vụ việc “không biết ai trả lời”. Bà Lan cho rằng những vụ việc tương tự sẽ còn xảy ra và người nông dân đang đói thông tin mà không ai hướng dẫn. Các doanh nghiệp, hộ gia đình làm nghiêm túc phải cạnh tran với những nơi làm bậy và khi có thông tin xấu con sâu làm rầu nồi canh thì nông sản Việt thua ngay trên sân nhà.

Liên quan tới vấn đề quản lý an toàn thực phẩm, đại biểu này cho rằng ai cũng nhận thấy pháp luật xử lý không nghiêm nhưng “thấy mà không xử lý” trong khi ở các nước khác chỉ cần manh nha vi phạm ATTP là bị phạt ngay, cấm kinh doanh sản xuất cả đời, còn ở Việt Nam phải chứng minh thiệt hại bao nhiêu thì chừng nào mới có kết quả?

Trong thời gian qua mới chỉ có 1 vụ thực phẩm bẩn được chuyển qua hình sự trong khi theo bà Lan không xử hình sự sao họ sợ và thực tế, xử phạt hành chính cũng khó.

Bà Lan đưa ra ví dụ về vụ hơn 4.000 con heo tiêm thuốc an thần  nếu căn cứ theo nghị định 90, hành vi này heo không bắt buộc bị tiêu huỷ mà chỉ bị phạt hành chính nếu lượng thuốc không vượt ngưỡng của bộ Y tế, trong khi chưa có quy định về ngưỡng của loại thuốc này nên nếu căn theo luật thì không tiêu huỷ được và mức phạt 30 triệu đồng không có ý nghĩa gì đối với lô heo trị giá cả tỉ đồng. Trong vụ này, TP HCM đã cho tiêu huỷ nhưng đó là vì vụ quy mô lớn gây chú ý dư luận còn các vụ nhỏ ở các tỉnh thì căn cứ theo luật sẽ khó xử lý.

Do đó, đại biểu này nhận định nếu cứ xử phạt kiểu “ve vuốt như này” thì không thể giải quyết được thực phẩm bẩn và đề nghị cần xem lại để sửa đổi, đồng thời bà đề nghị các bộ mạnh dạn, kiên quyết xử lý và nếu cần thì phải sửa luật.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.