Xử lý 42 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Vương Trần |

Năm 2019, các cơ quan chức năng đã xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

Ngày 13.1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trình bày báo cáo tổng kết của ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, năm 2019, qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại hơn 3.700 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện 106 đơn vị vi phạm. Có 8 người nộp lại quà tặng với giá trị 116 triệu đồng; 46 người được xác minh tài sản, thu nhập, phát hiện 10 trường hợp vi phạm.

 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm. Ảnh: PV

“Xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác hơn 9.100 cán bộ, công chức, viên chức. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và qua tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 70 vụ, 89 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng”, ông Trần Ngọc Liêm cho biết.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm mặc dù vẫn còn phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực và tinh vi hơn.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được của Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ sự vui mừng khi công tác này có nhiều tiến bộ trên các mặt công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu lại 4 điểm nổi bật của ngành Thanh tra trong thời gian qua.

Trong đó, ông nhắc đến ngành Thanh tra đã thực hiện tốt vai trò tham mưu thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác ngành Thanh tra như: Một số đơn vị xây dựng kế hoạch chưa sát với tình hình thực tế; Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài, khi giải quyết còn nhiều sai sót; Tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị: Ngành Thanh tra cần phải chủ động, tích cực và nỗ lực hơn nữa trong tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra, đạt được những tiến bộ vượt bậc, xứng đáng niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Cần tăng cường kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tham nhũng vặt

VƯƠNG TRẦN |

"Cần tăng cường kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tham nhũng vặt", Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chiều 2.1.

Đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi trong phòng, chống tham nhũng

. |

Sáng 30.12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Chưa bao giờ xử được tội hối lộ, thu được tài sản tham nhũng lớn như vụ AVG

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhắc tới điều này tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần tăng cường kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tham nhũng vặt

VƯƠNG TRẦN |

"Cần tăng cường kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tham nhũng vặt", Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chiều 2.1.

Đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi trong phòng, chống tham nhũng

. |

Sáng 30.12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Chưa bao giờ xử được tội hối lộ, thu được tài sản tham nhũng lớn như vụ AVG

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhắc tới điều này tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30.12.