CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TIẾP XÚC CỬ TRI Ở TP.CẦN THƠ:

Xu hướng tiến bộ là phải tăng lương, giảm giờ làm cho người lao động

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ, cử tri đã nêu ý kiến, góp ý nhiều lĩnh vực đang được dư luận quan tâm như đầu tư công, xử lý tham ô tham nhũng, kết nối giao thông, xử lý những sai phạm về đất đai... Đặc biệt, nhiều ý kiến đề cập đến việc bảo vệ quyền lợi NLĐ, không tăng giờ làm, không tăng tuổi nghỉ hưu.

Nhiều vấn đề lớn được đề cập

Trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ngày 4.10 Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại quận Ninh Kiều và Cái Răng (TP.Cần Thơ). Tại đây, cử tri đã nêu nhiều vấn đề lớn, nổi cộm và kiến nghị Quốc hội xem xét, quan tâm.

Cử tri Trần Quang Trung (phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) đề nghị, cần có sự đầu tư đồng bộ trong lĩnh vực giao thông tại vùng ĐBSCL. Trong đó, cần quan tâm phát triển giao thông đường thủy, bởi việc đầu tư chi phí cho lĩnh vực này thấp hơn đường bộ, hoặc đường sắt. Cử tri Đinh Minh Hùng (phường An Nghiệp) đề cập đến vấn đề tham ô, tham nhũng, cần công bố kết quả thu hồi số tiền tham ô, tham nhũng để dân biết. Cử tri Nguyễn Xuân Xinh (phường An Nghiệp) đặt vấn đề về 12 dự án thua lỗ nghìn tỉ, trong đó có 11 dự án đã giao Ủy ban quản lý vốn nhà nước, còn 1 dự án cuối năm nay sẽ xử lý. Vậy việc xử lý trách nhiệm các cơ quan chủ quản trong các dự án này như thế nào?

Đặc biệt, nhiều cử tri đề cập đến vấn đề bảo vệ người lao động, cụ thể là không nên tăng tuổi nghỉ hưu đối với phụ nữ, không tăng giờ làm việc… Đơn cử, cử tri Lương Hiền Quang (phường An Nghiệp) cho rằng, việc đề xuất tăng giờ làm thêm từ 300 lên 400 giờ/năm là rất nặng. “Bởi đồng hồ sinh học của mỗi người không cho phép, dẫn đến năng suất lao động không tốt” - cử tri Quang nói. Còn cử tri Trần Hồng Quyên (phường An Nghiệp) nói rằng, đối với giáo viên nữ ở cấp mầm non và tiểu học phải giảng dạy nhiều môn và hoạt động, nếu 60 tuổi mà múa, hát và vận động, thì rất mất hình tượng đối với học sinh và không hiệu quả…

Ngoài ra, cử tri Đoàn Hòa Minh (quận Cái Răng) đại diện cho hơn 500 hộ dân trong khu Đô thị mới Hưng Phú (TP.Cần Thơ) trình bày vấn đề “nóng” đối với sai phạm của chủ đầu tư về việc chuyển quyền sử dụng đất cho người mua nhà/đất trong khu đô thị này. “Hàng trăm người góp tiền xây chung cư nhưng hiện nay phải thuê nhà để ở, đường sá, cơ sở hạ tầng còn dang dở” - cử tri Minh nói, và xin gửi đơn cầu cứu đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cử tri tại TP.Cần Thơ kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.T
Cử tri tại TP.Cần Thơ kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.T

Những kiến nghị đã và sẽ được xem xét

Trước những đề cập, kiến nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng, rất mừng vì những vấn đề cử tri TP.Cần Thơ quan tâm và đề xuất rất thiết thực. Trả lời với cử tri, Chủ tịch Quốc hội thông tin, vùng ĐBSCL đã có quy hoạch về giao thông, nhà nước cũng đã có kế hoạch bố trí các dự án. Hiện nay, dự án lớn nhất đang triển khai là tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Vừa qua, Chính phủ đã bố trí 2.186 tỉ đồng cho dự án, ách tắc về vốn đã được tháo gỡ. Quốc hội cũng đã thẩm tra để cùng Chính phủ bố trí nguồn vốn tiếp theo làm cầu Mỹ Thuận 2. Còn tuyến Cần Thơ nối Cà Mau sẽ triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Riêng vấn đề đầu tư cho giao thông đường thủy, Quốc hội sẽ chuyển Chính phủ và Bộ GTVT để quan tâm thực hiện đúng quy hoạch.

Nói về việc xử lý tham ô, tham nhũng và việc thu hồi tiền tham ô, Chủ tịch Quốc hội dẫn câu chuyện về AVG bán 95% cổ phần, và cho biết nhà nước đã thu hồi gần 9.000 tỉ đồng. Các vụ tham nhũng, tham ô đang được xử lý quyết liệt, trên cơ sở xác định con số cụ thể sẽ thu hồi tiếp và việc đó sẽ được báo cáo cho Quốc hội. Đối với 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỉ, hiện đã có 2 dự án tái khởi động và có lợi nhuận; 4 dự án đang giảm lỗ, 3 dự án đang dở đang tiếp tục được hoàn thiện…

Riêng về vấn đề tăng tuổi hưu, giờ lao động, trong Bộ luật Lao động trình Quốc hội lần này, Chính phủ đã đề xuất duy trì khung giờ làm việc 48 giờ/tuần (tại các doanh nghiệp), và tăng giờ làm thêm từ 300 giờ lên 400 giờ/năm. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu làm thêm tăng thu nhập của công nhân là có; và doanh nghiệp cũng có nhu cầu gia tăng sản xuất; tuy nhiên, xu hướng của thế giới hiện nay là tăng lương, giảm giờ làm việc. Quan điểm của Chủ tịch Quốc hội là các doanh nghiệp phải dùng tiền để đầu tư cơ sở sản xuất, chứ không phải bắt NLĐ đổ thêm mồ hôi cho sản xuất. Về kiến nghị không tăng tuổi nghỉ hưu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, sẽ căn cứ vào đặc thù công việc của NLĐ để điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Mỗi doanh nghiệp cần trở thành một đại sứ về hợp tác

Hải Anh |

Mỗi doanh nghiệp cần trở thành một đại sứ về hợp tác, đem lại nhiều lợi ích, uy tín cho mỗi quốc gia.

Cử tri phản ánh với Chủ tịch Quốc hội sự việc hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chiều 4.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Chủ tịch Quốc hội: Không thể bắt người lao động đổ thêm mồ hôi cho sản xuất

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh rằng, trong xu hướng hội nhập thế giới, các doanh nghiệp phải bỏ tiền đầu tư cơ sở sản xuất, chứ không phải bắt người lao động đổ thêm mồ hôi thông qua việc tăng giờ làm thêm…

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Thủ tướng: Mỗi doanh nghiệp cần trở thành một đại sứ về hợp tác

Hải Anh |

Mỗi doanh nghiệp cần trở thành một đại sứ về hợp tác, đem lại nhiều lợi ích, uy tín cho mỗi quốc gia.

Cử tri phản ánh với Chủ tịch Quốc hội sự việc hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chiều 4.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Chủ tịch Quốc hội: Không thể bắt người lao động đổ thêm mồ hôi cho sản xuất

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh rằng, trong xu hướng hội nhập thế giới, các doanh nghiệp phải bỏ tiền đầu tư cơ sở sản xuất, chứ không phải bắt người lao động đổ thêm mồ hôi thông qua việc tăng giờ làm thêm…