Xót xa Trường THPT Mù Cang Chải tan hoang sau cơn lũ quét

L.H |

Thiệt hại do lũ quét lịch sử ngày 3.8 tại Yên Bái chưa có con số thống kê cuối cùng. Số người thiệt mạng tiếp tục tăng lên, cơ sở vật chất hư hỏng nặng nề, trong đó Trường THPT Mù Cang Chải tan hoang trước thềm năm học mới đang đến rất gần.

Đến 12 giờ trưa 3.8, số người thiệt mạng do lũ ống gây ra tại thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã tăng lên 15 người và tìm thấy xác 2 nạn nhân. Cơ sở vật chất thiệt hại nặng nề, trong đó có Trường THPT Mù Cang Chải.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau lũ quét tại thị trấn Mù Cang Chải. Ảnh: Báo Yên Bái

Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo huyện, mọi lực lượng tham gia khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích.

Đồng thời, bà Trà yêu cầu tất cả các địa phương khác trong toàn tỉnh có nguy cơ cao về lũ ống, sạt lở đất cần đề phòng, thực hiện nghiêm trực 24/24h, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động đề phòng khi mưa lũ xảy ra.

Trận lũ ống đi qua thị trấn Mù Căng Chải khoảng 20 phút nhưng đã cuốn trôi, làm hư hại nhiều nhà cửa, công trình. Đêm 2.8 rạng sáng 3.8, trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải có mưa to đến rất to. 

Hình ảnh lũ càn quét trường THPT Mù Cang Chải tại Yên Bái, nguồn: FB Bùi Đăng.

Những gì để lại sau trận lũ quét lịch sử 3.8 tại trường THPT Mù Cang Chải được ghi lại bởi các giáo viên nhà trường thật xót xa. Hiện nhà trường không có thiệt hại về người nhưng về cơ sở vật chất và trang thiết bị thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1 tỷ đồng. Năm học mới thì đang đến gần. Hơn 2.000 mét khối bùn đất và cây cối cần di chuyển khỏi sân trường mà trời vẫn mưa to... 
Nước đang rút dần tại các khu nhà nội trú của Trường THTP Mù Cang Chải.
Đồ đạc bị nhấn chìm trong bùn đất.
Giáo viên nhà trường đang bắt tay làm vệ sinh trường học.
Hàng ngàn mét khối bùn bao quanh trường học.
Bùn ngập đến bắp chân.
Bùn đất và nước chặn mọi lối không thể di chuyển.
Đồ đạc hư hỏng sau cơn lũ.
Bùn đất khắp nơi không biết phải dọn từ đâu.
Nước lũ tràn về nhanh và mạnh khiến người dân không kịp trở tay.

Clip sau khi lũ qua đi:

L.H
TIN LIÊN QUAN

Bí thư tỉnh uỷ Yên Bái: “Đây là trận lũ khủng khiếp nhất"

Bảo Thắng |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư tỉnh uỷ Yên Bái cho hay: “Đây là trận lũ khủng khiếp nhất ở khu vực này, gây tổn hại nặng nề, nhưng thật may các cháu học sinh chưa đến lớp, không thì không biết sẽ ra sao”. Theo ghi nhận, hiện đã có 15 người mất tích, và tìm thấy 2 thi thể.

Lũ quét kinh hoàng ở Yên Bái, Sơn La: Hàng chục người chết, mất tích

Cường Ngô |

Theo thông tin mới nhất từ ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến khoảng 10h sáng 3.8, số người thiệt mạng do lũ ống gây ra đã tăng lên 11 người, 6 người bị thương, 14 nhà sập hoàn toàn và 26 nhà bị cuốn trôi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Bí thư tỉnh uỷ Yên Bái: “Đây là trận lũ khủng khiếp nhất"

Bảo Thắng |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư tỉnh uỷ Yên Bái cho hay: “Đây là trận lũ khủng khiếp nhất ở khu vực này, gây tổn hại nặng nề, nhưng thật may các cháu học sinh chưa đến lớp, không thì không biết sẽ ra sao”. Theo ghi nhận, hiện đã có 15 người mất tích, và tìm thấy 2 thi thể.

Lũ quét kinh hoàng ở Yên Bái, Sơn La: Hàng chục người chết, mất tích

Cường Ngô |

Theo thông tin mới nhất từ ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến khoảng 10h sáng 3.8, số người thiệt mạng do lũ ống gây ra đã tăng lên 11 người, 6 người bị thương, 14 nhà sập hoàn toàn và 26 nhà bị cuốn trôi.