Xoá tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với ông Nguyễn Văn Hiến

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xoá tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với ông Nguyễn Văn Hiến.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình vừa ký quyết định số 1277/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo quyết định trên, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức xoá tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với ông Nguyễn Văn Hiến do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian công tác và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Văn Hiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận ông Nguyễn Văn Hiến chịu trách nhiệm chính về những vi phạm của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Vi phạm này đến mức phải kỷ luật.

Năm ngoái, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã truy tố ông Nguyễn Văn Hiến và các bị can liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Theo đó, ông Hiến bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 11.12.2020, Tòa án Quân sự trung ương đã tuyên phạt ông Nguyễn Văn Hiến 3 năm 6 tháng tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù

Phạm Đông |

Toà án Quân sự Trung ương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Đô đốc, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) 3 năm 6 tháng tù giam (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm).

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến xin tòa cho hưởng án treo trong những năm cuối đời

Phạm Đông |

Nói lời sau cùng trước khi toà nghị án, bị cáo Nguyễn Văn Hiếnmong muốn HĐXX cho bị cáo hưởng án treo trong những năm cuối đời.

VKS không chấp nhận kháng cáo xin giảm án treo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến

Phạm Đông |

Đại diện VKS Quân sự Trung ương đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Nguyễn Văn Hiến, không chấp nhận kháng cáo của Đinh Ngọc Hệ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù

Phạm Đông |

Toà án Quân sự Trung ương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Đô đốc, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) 3 năm 6 tháng tù giam (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm).

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến xin tòa cho hưởng án treo trong những năm cuối đời

Phạm Đông |

Nói lời sau cùng trước khi toà nghị án, bị cáo Nguyễn Văn Hiếnmong muốn HĐXX cho bị cáo hưởng án treo trong những năm cuối đời.

VKS không chấp nhận kháng cáo xin giảm án treo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến

Phạm Đông |

Đại diện VKS Quân sự Trung ương đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Nguyễn Văn Hiến, không chấp nhận kháng cáo của Đinh Ngọc Hệ.