Xin cơ chế đặc thù nhưng đừng tăng thu, “đẻ” thêm các loại phí

Bích Hà |

Đồng tình với việc ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù cho một số tỉnh thành để giúp cải cách thủ tục hành chính, nhưng các đại biểu Quốc hội cho rằng không nên thêm một số loại phí trong bối cảnh người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn như hiện nay.

“Không nên “đẻ” thêm loại phí nào”

Sáng 22.10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế.

Đồng tình với việc nên thực hiện thí điểm một số chính sách, để tạo cơ chế huy động nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ một số vấn đề trong dự thảo nghị quyết như: thực hiện cơ chế đặc thù cần tránh làm "phình" ngân sách, đặc biệt tránh việc có cơ chế riêng để tăng các khoản thu trong giai đoạn người dân và doanh nghiệp đang khó khăn vì dịch bệnh.

Theo đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn TP.Hà Nội), rất nên tổ chức thí điểm một số chính sách để có những bài học rút kinh nghiệm để có thể áp dụng chung cho cả nước, giúp phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn về tiêu chí để lựa chọn 4 tỉnh này thí điểm một số cơ chế, mục đích thí điểm hướng tới là gì?

Nếu việc thí điểm hướng tới việc để rút kinh nghiệm, để có cơ chế quản lý phù hợp hơn, mang tầm nhìn xa hơn thì nên thêm các tỉnh thành ở vùng miền khác, để có cái nhìn tổng quát hơn, bao phủ hơn.

 
Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai  góp ý về dự thảo nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù cho một số tỉnh, thành.

Đặc biệt, đại biểu Mai lưu ý việc trong dự thảo nghị quyết về một số cơ chế đặc thù có các quy định liên quan đến việc tăng thu, thêm các loại phí và lệ phí.

Chẳng hạn có tỉnh xin cơ chế được quyết định áp dụng trên địa bàn tỉnh phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Ngân sách tỉnh được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí này.

“Việc quản lý thu và sử dụng các loại phí mới thì phải tuân thủ các quy định của Luật Phí và Lệ phí. Mặc dù dự thảo cũng nêu một số yêu cầu nhưng quy định bổ sung một số loại phí liên quan đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp nên nghiên cứu, thận trọng, để đảm bảo hợp lý, chặt chẽ, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân”- đại biểu Mai lưu ý.

Đồng quan điểm, đại biểu Vũ Tiến Lộc - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội – cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nếu tăng các loại phí lên là không nên.

“Ít nhất trong 2 năm phục hồi kinh tế, không nên đẻ ra loại phí nào, để tiếp tục đè gánh nặng chi phí lên người dân và doanh nghiệp. Trong gian đoạn này phải giãn, khoan sức dân . Chúng ta đẻ ra một số thí điểm rồi tăng thu, tăng thêm chi phí cho người dân và doanh nghiệp là không nên”- đại biểu Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Tránh tạo phong trào xin cơ chế riêng

Cũng góp ý về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, đại biểu Bùi Hoài Sơn (Đoàn TP.Hà Nội) bày tỏ băn khoăn có cần thiết phải ban hành các cơ chế riêng cho một số tỉnh hay không vì sẽ khó cho trung ương trong việc quản lý. Ông đặt vấn đề “liệu sau này có một phong trào xin cơ chế riêng như thế không?”.

Làm rõ hơn về băn khoăn này, Đại biểu Vũ Tiến Lộc cho rằng, không nên ra nghị quyết cơ chế đặc thù mà nên ban hành nghị quyết thí điểm, chọn địa phương để thí điểm một số cơ chế, sau đó cơ chế này có thể áp dụng với các tỉnh khác.

“Chúng ta nên có cơ chế thí điểm, sau đó cứ tỉnh thành phố nào có loại hình rơi vào tiêu chuẩn, quy định trong nghị quyết này thì có thể nghiên cứu áp dụng. Việc thí điểm này là mở đường cho những cải cách cần thiết, cải thiện môi trường kinh doanh để vượt qua bẫy thu nhập trung bình…

Thí điểm thì không thể quá rộng hoặc quá hẹp, 4-5 tỉnh thành như nghị quyết là được… Tôi nhấn mạnh nên chỉ là cơ chế thí điểm, chứ không phải là cơ chế đặc thù để các địa phương này nhờ được đặc thù mà vượt lên hơn các địa phương khác… Việc thí điểm là để xây dựng cơ chế chung cho cả quốc gia, chứ không chỉ cho 4 tỉnh, thành phố này”- đại biểu Lộc nêu quan điểm.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trình chính sách đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế

Vương Trần |

Dự kiến, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ phần trăm số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và trong thời gian thực hiện Nghị quyết này.

Làm rõ quy định về bảo hiểm bắt buộc và bắt buộc phải mua bảo hiểm

Phạm Đông |

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ quy định về bảo hiểm bắt buộc và bắt buộc phải mua bảo hiểm. Đồng thời xem xét quy định về việc Bộ Tài chính tổ chức thi, cấp, công nhận chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm do chưa phù hợp với yêu cầu xã hội hóa.

Bí thư Hà Nội nêu lý do “đóng trước, mở sau” các hoạt động kinh tế-xã hội

Đặng Chung |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, với quan điểm bảo vệ bằng được thủ đô, không để dịch lây lan diện rộng, nên ngay từ đầu, thành phố luôn đặt trong trạng thái "phòng ngừa cao".

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Trình chính sách đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế

Vương Trần |

Dự kiến, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ phần trăm số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và trong thời gian thực hiện Nghị quyết này.

Làm rõ quy định về bảo hiểm bắt buộc và bắt buộc phải mua bảo hiểm

Phạm Đông |

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ quy định về bảo hiểm bắt buộc và bắt buộc phải mua bảo hiểm. Đồng thời xem xét quy định về việc Bộ Tài chính tổ chức thi, cấp, công nhận chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm do chưa phù hợp với yêu cầu xã hội hóa.

Bí thư Hà Nội nêu lý do “đóng trước, mở sau” các hoạt động kinh tế-xã hội

Đặng Chung |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, với quan điểm bảo vệ bằng được thủ đô, không để dịch lây lan diện rộng, nên ngay từ đầu, thành phố luôn đặt trong trạng thái "phòng ngừa cao".