Xét xử vụ chạy thận Hòa Bình: Có thể chúng ta đang bỏ lọt tội phạm rất nguy hiểm

Lê Phương |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho rằng căn cứ pháp lý cho thấy việc truy tố, kết tội bác sỹ Lương là rất yếu, không đủ sức thuyết phục. Ngoài ra, còn sót việc xem xét trách nhiệm người đứng đầu, có thể đang bỏ lọt tội phạm rất nguy hiểm.

Thưa ông, dư luận đang rất quan tâm và không đồng tình với mức án đề xuất với bị cáo Hoàng Công Lương. Ông có ý kiến gì?

Tôi đồng tình với dư luận phải xem xét hết sức nghiêm khắc đối với sự cố rất nghiêm trọng làm chết đến 9 người. Tôi theo dõi sự việc ngay từ đầu và không đồng tình với việc đưa ra truy tố, kết tội và thậm chí đề xuất mức án – dù là mức án trung dung đối với bị cáo Lương. Xét về các yếu tố, căn cứ pháp lý, chứng cứ cho thấy việc truy tố, kết tội bác sỹ Lương là rất yếu, không đủ sức thuyết phục so với quy định pháp luật và dư luận nhân dân.

Ông có ý kiến gì khi người dân và cả những người có chuyên môn cho rằng đang để lọt tội phạm là lãnh đạo bệnh viện cũng như bên cung cấp thiết bị?

Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt giám đốc bệnh viện đứng ra ký kết các hợp đồng, ký xong lại không có kiểm soát hoặc không có tinh thần trách nhiệm, thậm chí có khả năng có lợi ích nhóm để gây ra sự cố này thì phải xem xét lại. Có thể chúng ta đang bỏ lọt tội phạm rất nguy hiểm.

Ông đánh giá như thế nào khi ngay cả người nhà bệnh nhân cũng ủng hộ bác sỹ Lương? Đây là sự việc rất hy hữu, thưa ông?

Tôi rất phấn khởi vì gia đình bệnh nhân đã vượt lên nỗi đau và nhận thức đúng vai trò trách nhiệm của các chủ thể. Tôi rất tiếc sao những người đang phải chịu nỗi đau họ còn tỉnh táo nhận ra vai trò của các chủ thể, không đồng tình với việc truy cứu, thậm chí xin cho bác sỹ Lương mà  các cơ quan pháp  luật lại không tỉnh táo, truy cứu bác sỹ. Tôi cho rằng như vậy là không công bằng.

Ông nghĩ gì về tương lai của bác sỹ Lương sau bản án?

Án treo không phải hình phạt mà là một biện pháp tư pháp. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là bác sỹ Lương vẫn là người có tội, trong khi nhìn nhận của xã hội thì bác sỹ Lương là người vô can. Tôi nghĩ phải phân định rõ các phòng, ban, khoa của bệnh viện với từng chức năng nhiệm vụ. Riêng giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Người ta cho rằng đang bỏ lọt tội phạm, ông Dương giám đốc đang ở nước ngoài, thậm chí người được ủy quyền cũng không đến phiên tòa.

Bác sỹ Lương có khả năng hàng nghề y nữa không, thưa ông?

Có khả năng bác sỹ được hoạt động nhưng bị cấm hành nghề trong một thời gian nhất định. Nếu áp dụng hình thức này với bác sỹ Lương thì không chỉ xâm hại đến quyền lợi của bác sỹ mà còn xâm hại đến quyền lợi của người dân đang được bác sỹ phục vụ.

Bác sỹ Lương luôn khẳng định mình vô tội, nhiều bác sỹ e ngại sau khi nghe đề xuất mức án đối với bác sỹ Lương. Ông nghĩ sao về điều này?

Không chỉ bác sỹ, nhiều giáo sư, tiến sỹ trong ngành y đã nói với tôi câu chuyện này. Không phải chùn tay mà họ rất sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của một sự việc nhận định, đánh giá, quy kết không công bằng.

Xin cảm ơn ông.

Lê Phương
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.