Xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên đưa tin kỳ họp 1, Quốc hội khoá XV

Vương Trần |

Hôm nay (12.7), Văn phòng Quốc hội bắt đầu tổ chức xét nghiệm COVID-19 đối với các phóng viên tham dự, đưa tin kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Thời gian xét nghiệm diễn ra vào ngày 12.7 và ngày 18.7. Văn phòng Quốc hội đề nghị các phóng viên tham gia đưa tin tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV xét nghiệm đầy đủ.

Trường hợp không tham gia xét nghiệm COVID-19 do Văn phòng Quốc hội tổ chức, tự chủ động xét nghiệm và gửi kết quả cho Văn phòng Quốc hội. Đây được xem là điều kiện bắt buộc với phóng viên tham gia đưa tin kỳ họp này.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc vào ngày 20.7

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được trong buổi xét nghiệm diễn ra vào sáng 12.7:

Từ 8 giờ sáng, công tác xét nghiệm bắt đầu. Người xét nghiệm khai đầy đủ các thông tin cá nhân.
Từ 8 giờ sáng, công tác xét nghiệm bắt đầu. Người xét nghiệm khai đầy đủ các thông tin cá nhân.
Việc xét nghiệm được thực hiện bằng cách nhân viên y tế lấy dịch từ mũi.
Việc xét nghiệm được thực hiện một cách nhanh chóng, chỉ từ 1-2 phút.
Việc lấy dịch diễn ra trong khoảng 1, 2 phút với người giữ vị trí cố định.
Việc lấy dịch diễn ra trong khoảng 1, 2 phút với người giữ vị trí cố định.

Thời gian xét nghiệm với các phóng viên tham dự đưa tin Kỳ họp 1, Quốc hội khoá XV diễn ra vào ngày 12.7 và ngày 18.7.
Thời gian xét nghiệm với các phóng viên tham dự đưa tin Kỳ họp 1, Quốc hội khoá XV diễn ra vào ngày 12.7 và ngày 18.7.
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, TPHCM sẽ dồn được "giặc COVID-19"

Vương Trần |

Sau 2 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Phó Thủ tướng đánh giá đến giờ phút này, TPHCM cơ bản đã thực hiện nghiêm và có lòng tin nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu sau 15 ngày thành phố sẽ dồn được “giặc COVID-19”.

Tổ chức xét nghiệm COVID-19 phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Phạm Đông |

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 8.7, Văn phòng Quốc hội đã có thông báo kế hoạch tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV.

Mức hỗ trợ người lao động ngừng việc, nghỉ việc không lương do COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, TPHCM sẽ dồn được "giặc COVID-19"

Vương Trần |

Sau 2 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Phó Thủ tướng đánh giá đến giờ phút này, TPHCM cơ bản đã thực hiện nghiêm và có lòng tin nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu sau 15 ngày thành phố sẽ dồn được “giặc COVID-19”.

Tổ chức xét nghiệm COVID-19 phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Phạm Đông |

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 8.7, Văn phòng Quốc hội đã có thông báo kế hoạch tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV.

Mức hỗ trợ người lao động ngừng việc, nghỉ việc không lương do COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.