Xây dựng thương hiệu thời trang Việt Nam từ thị trường nội địa ra quốc tế

Phạm Đông |

Nhân dịp xuân mới Nhâm Dần, ngày 8.2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex). Buổi làm việc được thực hiện trực tuyến tại 70 điểm cầu thuộc Tập đoàn ở 31 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại buổi làm việc, nêu rõ thử thách, khó khăn còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, do tác động của đại dịch COVID-19, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu sẽ thay đổi theo hướng nào, Tập đoàn cần có những dự liệu, tìm cách thích ứng. Cùng với đó Tập đoàn cần hết sức chú trọng tới thị trường nội địa.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tập đoàn Dệt may Việt Nam cũng như ngành dệt may nói chung tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ hơn nữa cả về thị trường và chuỗi giá trị sản phẩm, quản trị sản xuất, nhân sự và tài chính; phát triển sản phẩm mới, xây dựng mô hình kinh doanh sạch, sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo, định hướng phát triển của Tập đoàn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo, định hướng phát triển của Tập đoàn.

Nhấn mạnh thị trường trong nước với khoảng 100 triệu dân, độ mở của nền kinh tế lớn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ngoài thị trường xuất khẩu, Tập đoàn cần quan tâm, chú trọng hơn nữa đến thị trường nội địa đang có nhu cầu rất lớn và ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tiếp cận sản phẩm dệt may Việt Nam với chất lượng tốt và giá cả hợp lý.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tập đoàn chú trọng xây dựng thương hiệu thời trang Việt Nam, từ thị trường nội địa hướng ra thị trường quốc tế, từng bước vươn tầm lên thang bậc cao hơn trong chuỗi giá trị về thiết kế và thương hiệu, quyết tâm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may Việt Nam.

Nêu rõ ngành dệt may luôn có vị trí quan trọng trong nền kinh tế và trong phục hồi kinh tế của năm 2022-2023, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành hướng dẫn để sớm triển khai các gói hỗ trợ, lưu ý sớm khôi phục hoàn toàn thị trường lao động bằng các biện pháp kinh tế, tài chính, gói hỗ trợ, các giải pháp liên quan đến tín dụng, lãi suất, thuế…

Tập đoàn sớm khôi phục lại các thiếu hụt về lao động và tổ chức cơ cấu lại sản xuất, cơ cấu lại lao động để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng cao nhất các đơn hàng ngay từ đầu năm.

Tập đoàn Vinatex tiếp tục củng cố, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tập hợp, đoàn kết, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững; thúc đẩy bảo vệ để công nhân và người lao động được thụ hưởng những thành quả xứng đáng với những đóng góp của mình cho Tập đoàn và cho đất nước.

Liên quan các kiến nghị của Tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan kịp thời và quyết liệt triển khai chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp dệt may, Tập đoàn Vinatex nói riêng sớm khôi phục lại sản xuất.

Tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thu hút nhiều lao động (thiết chế nhà ở, y tế, văn hóa…). Tập đoàn phối hợp với các địa phương có cơ sở sản xuất để làm tốt việc này, nhất là nhà ở xã hội với các hình thức hỗ trợ để công nhân “an cư mới lạc nghiệp”…

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối cơ quan báo chí

Vương Trần |

Tại giao ban báo chí đầu xuân Nhâm Dần, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc tới việc cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối các cơ quan báo chí.

Xây dựng Tình báo Quốc phòng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành

Vương Trần |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục xây dựng Tình báo Quốc phòng luôn là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Công tác lập pháp Quốc hội phải đáp ứng yêu cầu kiến tạo để phát triển

Thanh Hà |

Trong công tác lập pháp, Quốc hội phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn nữa, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt, chúc tết đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội sáng 7.2.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối cơ quan báo chí

Vương Trần |

Tại giao ban báo chí đầu xuân Nhâm Dần, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc tới việc cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối các cơ quan báo chí.

Xây dựng Tình báo Quốc phòng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành

Vương Trần |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục xây dựng Tình báo Quốc phòng luôn là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Công tác lập pháp Quốc hội phải đáp ứng yêu cầu kiến tạo để phát triển

Thanh Hà |

Trong công tác lập pháp, Quốc hội phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn nữa, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt, chúc tết đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội sáng 7.2.