Xây dựng Thái Nguyên thành một trong những tỉnh phồn thịnh nhất miền Bắc

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên chiều 9.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng địa phương thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự cuộc làm việc còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và lãnh đạo một số bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Báo cáo do Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trình bày tại cuộc làm việc cho thấy, trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt mục tiêu kép. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 6,51% so với năm 2020.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên báo cáo trước Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác. Ảnh: Nguyễn Tùng
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên báo cáo trước Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác. Ảnh: Nguyễn Tùng

Thu ngân sách năm 2021 đạt 17.916 tỉ đồng, bằng 146,5% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 114,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2022 đạt 13.345 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, bằng 74,1% dự toán.

GRDP bình quân đầu người đạt 95,1 triệu đồng, bằng 97% kế hoạch, tăng 6,4 triệu đồng/người so với năm 2020. Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 đạt 7,08% mức tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Kết quả xếp hạng chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm trước.

Về tiến độ thực hiện xây dựng huyện Định Hóa, nơi có Khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK), đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023: Đến nay, Định Hóa đã đạt 19/39 chỉ tiêu và 2/9 tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc làm việc.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Doãn Tuấn

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng địa phương thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp tục rà soát, cập nhật các nghị quyết, kết luận, đề án để công tác lãnh đạo của Đảng trên địa bàn đạt kết quả cao hơn.

Đối với công tác quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Thái Nguyên cần cập nhật quy hoạch tổng thể quốc gia; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị. Quy hoạch của tỉnh cần cập nhật được tình hình mới, tư duy mới, tầm nhìn mới, cách thức mới.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc.
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Tùng

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP nhất là sản phẩm trà Thái Nguyên vốn là thương hiệu rất mạnh của tỉnh. Xây dựng Đề án dịch chuyển lao động trong nông nghiệp để người dân “ly nông không ly hương”.

Với hơn 8.000 doanh nghiệp trên địa bàn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là con số chưa cao. Đồng thời mong muốn Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình gắn với các lĩnh vực là tiềm năng, thế mạnh của Thái Nguyên.

Về xây dựng Định Hóa thành huyện nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những tiến triển thuận lợi với sự hợp tác, hỗ trợ từ Văn phòng Quốc hội. Đồng thời nhấn mạnh xây dựng Định Hóa thành huyện nông thôn mới vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cả nước với Định Hóa.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khánh thành đường Vạn Xuân, TP. Phổ Yên (Thái Nguyên).

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Chiều 9.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và một số nội dung khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sáng ngày 2.10, ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực địa tại dự án sân bay Long Thành, thăm các hộ dân đã di dời về sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ thành lập thị xã Chơn Thành

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 1.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Chiều 9.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và một số nội dung khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sáng ngày 2.10, ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực địa tại dự án sân bay Long Thành, thăm các hộ dân đã di dời về sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ thành lập thị xã Chơn Thành

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 1.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.