Xây dựng Quốc hội điện tử, phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cùng tham gia xây dựng Quốc hội điện tử, nhất là phần mềm AI để phát hiện mâu thuẫn thể chế giữa các luật, giữa luật với các văn bản dưới luật; phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo.

Chiều 29.3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về tổng quan hoạt động của ngành thông tin truyền thông giai đoạn 2021-2022, định hướng phát triển giai đoạn 2023-2025; kết quả chuyển đổi số của Việt Nam; tình hình triển khai xây dựng các dự án luật do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo và một số nội dung chuẩn bị cho hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Dự buổi làm việc có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng...

Theo TTXVN, năm 2022, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông đạt 3.893.595 tỉ đồng; nộp ngân sách 98.982 tỉ đồng; lao động toàn ngành đạt 1.510.027 người.

Trong nhiệm kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Công nghiệp công nghệ số.

Thời gian tới, Bộ dự kiến sẽ chủ trì xây dựng các dự án sửa đổi Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Bưu chính; xây dựng dự án Luật Chính phủ số.

Theo báo cáo kết quả chuyển đổi số của Việt Nam, chuyển đổi số ở Việt Nam gồm 3 trụ cột: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Về chính phủ số, Việt Nam xếp hạng 86/193 quốc gia về Chính phủ số, Chính phủ điện tử; xếp thứ 76/193 quốc gia về dịch vụ công trực tuyến; xếp thứ 87/193 quốc gia về dữ liệu mở; Chỉ số Chính phủ số thuộc nhóm quốc gia ở mức cao (0,6787). Việt Nam xếp hạng 25/193 quốc gia về an toàn, an ninh mạng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam theo số liệu ước tính năm 2021 của Google Temasek tăng 28%, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

1.400 doanh nghiệp công nghệ số có doanh thu từ nước ngoài, tăng 20%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, chuyển đổi số là một trong ba nội dung xuyên suốt chủ đề chung của hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (dự kiến diễn ra vào tháng 9.2023, do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức). Đây là một trong ba phiên thảo luận chuyên đề có sự tham gia, phối hợp chuẩn bị nội dung ngay từ đầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những thông điệp quan trọng cần lan tỏa tại hội nghị, đó là “Chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ”; “Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công cuộc chuyển đổi số, tất cả các quốc gia đều có thể phải quay về điểm xuất phát”;...

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu ý kiến, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, chuyển đổi số tạo cơ hội để giải quyết các bài toán lớn kéo dài, các bài toán thiên niên kỷ của Việt Nam, tạo ra cơ hội để giải quyết 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Chuyển đổi số cũng tạo cơ hội cho đổi mới sáng tạo.

Báo chí xuất bản và truyền thông đang dần hội tụ thành truyền thông số. Sứ mệnh là xây dựng Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, tạo dựng sức mạnh tinh thần để phát triển đất nước.

Bộ sẽ tổ chức triển khai thực hiện xây dựng và hoạch định thể chế số, mở đường cho chuyển đổi số quốc gia, để chuyển đổi số trở thành một phương thức phát triển mới có tính đột phá giúp đẩy nhanh và rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết chuẩn bị tốt nhất các nội dung liên quan đến chuyển đổi số tại hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu; phối hợp tổ chức công tác thông tin và tuyên truyền về hội nghị với tinh thần hội nghị là sự kiện đối ngoại đa phương, trọng tâm của đối ngoại Quốc hội trong năm 2023.

Bộ cũng cam kết về chất lượng và thời gian đối với các dự án luật do bộ chủ trì soạn thảo, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội. Chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cùng tham gia xây dựng Quốc hội điện tử, nhất là phần mềm AI để phát hiện mâu thuẫn thể chế giữa các luật, giữa luật với các văn bản dưới luật như nghị định, thông tư, nhất là khi ban hành luật mới có mâu thuẫn với các luật hiện hành hay không; phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm 3 nữ cán bộ làm lãnh đạo cục, vụ

HỮU CHÁNH |

Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, trong một ngày Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định bổ nhiệm 3 người phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo cục, vụ, hơn nữa lại ở những đơn vị đang cần có sự đổi mới quan trọng.

Bộ Thông tin Truyền thông ban hành kế hoạch lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

THEO TTXVN |

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-BTTTT về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của bộ.

Bộ Thông tin Truyền thông cảnh báo 2 loại hình lừa đảo chính trên không gian mạng Việt Nam

Vương Trần |

Theo ghi nhận từ cổng Cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, năm 2022 đã ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến, với 2 loại hình lừa đảo chính: lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân (chiếm 24.4%) và lừa đảo tài chính (chiếm 75,6%).

Ông Trump bị truy tố - lần đầu tiên với một cựu tổng thống Mỹ

Song Minh |

Ông Donald Trump bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố, trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt cáo buộc hình sự.

Thành viên NATO cuối cùng phê chuẩn cho Phần Lan gia nhập khối

Thanh Hà |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua dự luật cho phép Phần Lan gia nhập NATO, dọn đường cho Helsinki gia nhập liên minh phòng thủ phương Tây.

Bắc Giang giải tỏa chợ tạm, chợ cóc tại các khu, cụm công nghiệp

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng kiot bán hàng rong, chợ tự phát trên địa bàn, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) - cho biết đã vào cuộc xử lý.

Nghi ngại chất lượng hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài nhà trường

Phan Liên |

Sau những rủi ro, tai nạn xảy ra tại các chuyến dã ngoại, nhiều phụ huynh lo lắng, hoài nghi về chất lượng tổ chức và khả năng quản lý học sinh của các nhà trường.

Chứng khoán: Giữ nhịp phục hồi trong giai đoạn trung hạn

Gia Miêu |

Khu vực 1.065-1.068 điểm đang là vùng kháng cự cho nhịp phục hồi này. Nhiều khả năng thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tăng điểm trong phiên cuối tuần nhưng áp lực chốt lời sẽ mạnh hơn nữa.

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm 3 nữ cán bộ làm lãnh đạo cục, vụ

HỮU CHÁNH |

Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, trong một ngày Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định bổ nhiệm 3 người phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo cục, vụ, hơn nữa lại ở những đơn vị đang cần có sự đổi mới quan trọng.

Bộ Thông tin Truyền thông ban hành kế hoạch lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

THEO TTXVN |

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-BTTTT về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của bộ.

Bộ Thông tin Truyền thông cảnh báo 2 loại hình lừa đảo chính trên không gian mạng Việt Nam

Vương Trần |

Theo ghi nhận từ cổng Cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, năm 2022 đã ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến, với 2 loại hình lừa đảo chính: lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân (chiếm 24.4%) và lừa đảo tài chính (chiếm 75,6%).