Xây dựng phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đại hội XIII

Ngọc Diệp - Trần Vương |

Trong thời gian qua, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã tập trung hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đại hội XIII.

Chiều 1.6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Một số kết quả đáng chú ý được nêu tại Hội nghị về kết quả công tác trong thời gian qua, đó là:

Một là, đã chuẩn bị tốt các nội dung trình và được thông qua tại Hội nghị Trung ương 12 khóa XII thông qua. Trong đó, tập trung hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đại hội XIII.

Tổng kết công tác phân bổ đại biểu tại các Đại hội X, XI, XII của Đảng và xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều điểm mới.

Hai là, cơ bản hoàn thành 11 đề án, nhiệm vụ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án trình cấp ủy các cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ, được ghi nhận và đánh giá cao. Trong đó có báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 18,19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

Ba là, công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, quy chế đại hội của cấp ủy các cấp về đại hội đảng các cấp.

Đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; tổ chức thành công 48,5% đại hội cấp cơ sở. Trong đó, Yên Bái đã sớm hoàn thành 100%, Hậu Giang, Thái Bình, Bình Phước, Quảng Ninh đã tổ chức đại hội cấp cơ sở đạt 95% trở lên. Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Giang, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum, Kiên Giang, Bình Dương là những đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở ngay trong tháng 5.2020.

Bốn là, thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Năm tháng vừa qua đã tham mưu thẩm định, rà soát hàng ngàn lượt nhân sự diện cấp ủy quản lý, trong đó có 463 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ gắn với tiêu chuẩn chức danh theo quy hoạch, phục vụ nhân sự đại hội đảng các cấp. Tập trung chuẩn bị các điều kiện để mở lớp thứ 5 bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Năm là, chung tay tháo gỡ nhiều đề xuất, kiến nghị về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp.

Sáu là, triển khai thực hiện Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, nhất là về đại hội đảng bộ các cấp, gắn với việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ V. Ban hành và triển khai Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí năm 2020.

Bảy là, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong toàn ngành được triển khai nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Ngọc Diệp - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự trình tại Kỳ họp 9

VƯƠNG TRẦN |

Theo dự kiến chương trình, vào chiều mai (1.6), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị trình Quốc hội.

Thủ tướng kiện toàn nhân sự Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 701/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Nhân sự khoá mới cần chấm dứt ngay tình trạng biếu xén, chạy phiếu bầu

VƯƠNG TRẦN |

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự trình tại Kỳ họp 9

VƯƠNG TRẦN |

Theo dự kiến chương trình, vào chiều mai (1.6), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị trình Quốc hội.

Thủ tướng kiện toàn nhân sự Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 701/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Nhân sự khoá mới cần chấm dứt ngay tình trạng biếu xén, chạy phiếu bầu

VƯƠNG TRẦN |

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12.