Xây dựng Lâm Đồng trở thành khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu trở thành một khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 946/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, việc lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 phải phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của cả nước... phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đặc biệt là khả năng huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội toàn diện và bền vững. Phấn đấu xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh có mức tăng trưởng khá của cả nước.

Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng nhanh, toàn diện và bền vững trên cơ sở tăng cường liên kết vùng, lấy liên kết là nền tảng phát triển. Xây dựng Lâm Đồng trở thành một khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên, góp phần tạo tiền đề cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế xã hội theo chiều sâu. Chú trọng chất lượng tăng trưởng để đảm bảo tính bền vững và tăng trưởng xanh. Phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện của cả nước.

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến ngành nông nghiệp toàn diện và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế; phát triển du lịch chất lượng cao, xây dựng thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận thành trung tâm du lịch của cả nước và khu vực Đông Nam Á và là trung tâm giáo dục nghiên cứu, sáng tạo khoa học;...

Theo đó, định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế-xã hội Lâm Đồng hướng đến tăng trưởng nhanh và bền vững với 3 trụ cột chính:

1- Nông nghiệp hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế.

2- Du lịch - dịch vụ chất lượng cao, xây dựng thành phố Đà Lạt thành đô thị thông minh, xanh, trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm giáo dục nghiên cứu, sáng tạo khoa học.

3- Công nghiệp theo hướng chọn lọc, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thân thiện với môi trường, tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến dược liệu, dược phẩm và thực phẩm chức năng từ sản phẩm nông nghiệp.

Yêu cầu của nội dung lập quy hoạch là phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành, các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh và tăng cường liên kết vùng; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng...

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu trở thành động lực cho vùng Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 28.9, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 350 đại biểu, đại diện cho hơn 61.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến hết ngày 30.9.

Bí thư Đắk Lắk: "Buôn Ma Thuột phải sớm là đô thị trung tâm Tây Nguyên"

BẢO TRUNG |

Sáng 17.8, Đảng bộ TP.Buôn Ma Thuột đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cần đổi mới chương trình để đào tạo nhân lực có chất lượng cho Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với trường Chính trị tỉnh ngày 23.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phấn đấu trở thành động lực cho vùng Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 28.9, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 350 đại biểu, đại diện cho hơn 61.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến hết ngày 30.9.

Bí thư Đắk Lắk: "Buôn Ma Thuột phải sớm là đô thị trung tâm Tây Nguyên"

BẢO TRUNG |

Sáng 17.8, Đảng bộ TP.Buôn Ma Thuột đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cần đổi mới chương trình để đào tạo nhân lực có chất lượng cho Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với trường Chính trị tỉnh ngày 23.7.