Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế mới ứng phó với dịch virus Corona

Vương Trần - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, đã xây dựng và tham mưu với Chính phủ về kịch bản phát triển kinh tế - xã hội mới, ứng phó với dịch đường hô hấp do virus Corona gây ra.

Chiều tối 5.2, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1.2020, Thứ trưởng Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã có những thông tin về vấn đề phát triển kinh tế xã hội theo kịch bản mới để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra.

Ông Phương cho biết, cơ quan này đã xây dựng và tham mưu tới Chính phủ kịch bản phát triển kinh tế - xã hội mới, ứng phó với dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra. Theo tính toán, nếu khống chế dịch trong quý I thì tăng trưởng năm 2020 sẽ là 6,27%. Nếu khống chế dịch trong quý II, tăng trưởng kinh tế dự báo giảm xuống còn 6,09%.

Theo ông Phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị trước mắt cần tập trung ưu tiên phòng chống dịch. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, sẽ khắc phục thiệt hại và có giải pháp phục hồi tăng trưởng kinh tế. Ông Phương cho biết có thể có giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bằng tăng tiến độ giải ngân đầu tư công.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng.

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng - cho biết, khi chống dịch có thể phát sinh những vấn đề liên quan về đối ngoại nên Thủ tướng quán triệt chúng ta phải thực hiện theo các cam kết quốc tế, phối hợp với các nước liên quan trong một số vấn đề, cần thảo luận, trao đổi đầy đủ.

"Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ một số kịch bản về tăng trưởng. Theo đó, nếu khống chế dịch trong quý I.2020 thì tăng trưởng năm 2020 sẽ là 6,27%. Nếu khống chế dịch trong quý II, tăng trưởng kinh tế dự báo là 6,09%. Như vậy, so với 6,8% Quốc hội giao, chỉ tiêu này bị thấp hơn rất nhiều”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Vì vậy, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo tính toán giải pháp để bù đắp những vấn đề về tăng trưởng.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Người bị nhiễm virus Corona có bị tái nhiễm khi đã chữa khỏi?

Tô Thế |

Qua các nghiên cứu của nhà khoa học cho thấy người đã bị nhiễm virus Corona, được chữa khỏi bệnh sẽ khó có khả năng tái nhiễm, tuy nhiên sau khi chữa khỏi vẫn phải đảm bảo đầy đủ việc phòng tránh.

Sẽ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nhiễm virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, theo quy định pháp luật, những người bệnh được xác định dương tính với virus Corona chủng mới sẽ được điều trị miễn phí.

Chống dịch quyết liệt nhưng phải thúc đẩy, giữ vững phát triển kinh tế

Hải Xuân |

Ngày 5.2, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chống dịch quyết liệt để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu nhưng phải thúc đẩy, giữ vững phát triển kinh tế, giữ ổn định xã hội.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Người bị nhiễm virus Corona có bị tái nhiễm khi đã chữa khỏi?

Tô Thế |

Qua các nghiên cứu của nhà khoa học cho thấy người đã bị nhiễm virus Corona, được chữa khỏi bệnh sẽ khó có khả năng tái nhiễm, tuy nhiên sau khi chữa khỏi vẫn phải đảm bảo đầy đủ việc phòng tránh.

Sẽ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nhiễm virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, theo quy định pháp luật, những người bệnh được xác định dương tính với virus Corona chủng mới sẽ được điều trị miễn phí.

Chống dịch quyết liệt nhưng phải thúc đẩy, giữ vững phát triển kinh tế

Hải Xuân |

Ngày 5.2, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chống dịch quyết liệt để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu nhưng phải thúc đẩy, giữ vững phát triển kinh tế, giữ ổn định xã hội.