Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

Xây dựng đồng bộ, chỉnh đốn quyết liệt để khẳng định vai trò lãnh đạo

Vương Trần |

Nhìn lại chặng đường lịch sử suốt 90 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác để có thành quả ngày hôm nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã ghi nhiều dấu ấn được bạn bè thế giới đánh giá cao.

Những dấu ấn lớn lao

Thưa PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, năm 2020 tròn 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có thể điểm lại những dấu ấn đậm nét nhất trong suốt chiều dài 90 năm Đảng lãnh đạo để xây dựng và phát triển đất nước?

- Nhìn lại chặng đường lịch sử, phải khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác để có thành quả ngày hôm nay.

Tôi có thể điểm lại 3 thắng lợi vĩ đại đã được lịch sử dân tộc và bạn bè thế giới công nhận, đó là: Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cách mạng tháng Tám như một cuộc “đổi đời” của dân tộc Việt Nam, từ thân phận một nước thuộc địa, phong kiến trở thành một quốc gia độc lập. Cuộc cách mạng đã mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi vĩ đại thứ hai đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Chúng ta đã chiến thắng những thế lực đế quốc mạnh nhất của thế kỷ XX để từ đó giành độc lập dân tộc, thống nhất hoàn toàn đất nước. Chúng ta đã chiến thắng thực dân Pháp năm 1954, chiến thắng trước đế quốc Mỹ năm 1975, giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc... Thắng lợi này tạo tiền đề để xây dựng và phát triển đất nước.

Thắng lợi thứ ba là thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 tới nay. Thắng lợi của công cuộc đổi mới đã làm biến đổi sâu sắc diện mạo đất nước, tiềm lực đất nước. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử cả về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đời sống của nhân dân được tăng cao. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Trong bài viết nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Vâng, ông có thể phân tích cụ thể hơn về những “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu là gì ?

- Cơ đồ đó biểu hiện trên một số điểm cơ bản. Thứ nhất, đất nước ta độc lập thống nhất, bảo vệ được chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã giành lại đất nước, giành lại độc lập, tự tạo dựng quốc gia độc lập dân tộc và cho tới ngày nay đang có nhiều bước phát triển.

Thứ hai, đất nước ta ngày càng mạnh lên cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đời sống của nhân dân. Đúng như mong muốn của Bác Hồ đó là “Xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Kinh tế đời sống của chúng ta gấp nhiều lần so với trước đổi mới, từ có 150USD/người năm 1986 đến nay thu nhập bình quân là khoảng 2.800USD/người/năm. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Tiềm lực của đất nước ta, không chỉ tài nguyên mà là con người. Dân số trong nước và cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài có trên 100 triệu dân trong đó có nhiều lao động trẻ, có điều kiện để đào tạo thành nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một điểm thể hiện cơ đồ của chúng ta nữa là vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng nâng cao. Hiện tại chúng ta đã có quan hệ quốc tế với 187 nước về ngoại giao, quan hệ đối tác chiến lược với 17 nước. Việt Nam cũng đã tham gia vào các tổ chức quốc tế. Việt Nam từng 2 lần là Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008 -2009 và nhiệm kỳ 2020-2021. Vai trò trong ASEAN, năm 2020 chúng ta là Chủ tịch ASEAN.

Việt Nam được bạn bè thế giới có những tín nhiệm cao. Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

5 bài học kinh nghiệm

Như ông vừa nói, vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định những thắng lợi của cách mạng. Vậy, chặng đường 90 năm qua đã để lại cho chúng ta bài học gì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, thưa ông?

- Nhìn suốt toàn bộ tiến trình 90 năm của Đảng có 5 bài học lớn đã được Đảng tổng kết và nêu ra. Bài học thứ nhất đó là dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Suốt chặng đường lịch sử, Đảng ta luôn luôn kiên định và thực hiện ngày càng tốt hơn mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Từ quá trình giành độc lập, thống nhất non sông, xây dựng bảo vệ Tổ quốc đều hướng theo 2 mục tiêu có ý nghĩa chiến lược, xuyên suốt lịch sử và không bao giờ rời bỏ mục tiêu đó. Bài học này có cả ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong đó.

Bài học thứ hai là ở mọi thời kỳ lịch sử, Đảng luôn dựa vào lực lượng của toàn dân, lấy dân làm gốc. Đồng thời, không phải chỉ huy động sức dân mà hành động mang lại lợi ích của nhân dân. Cho nên chúng ta khẳng định sự nghiệp cách mạng là của dân, do dân và vì dân.

Bài học thứ ba về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đảng xác định đoàn kết trong Đảng là hạt nhân đoàn kết toàn xã hội. Từ đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để thực hiện đoàn kết quốc tế. Đấy là cội nguồn của sức mạnh và nhân tố quyết định sức mạnh, thắng lợi của cách mạng.

Bài học thứ 4 là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Nguồn lực trong nước cũng như nguồn lực từ nước ngoài. Từ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đến công cuộc đổi mới hiện nay đều phải chú trọng điều đó. Luôn phát huy tự lực, tự cường, độc lập tự chủ nhưng cũng phải tranh thủ tối đa tác động thuận lợi của thời đại.

Bài học 5 là phải giữ vững nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Coi vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng. Từ cách mạng giải phóng dân tộc trước đây, kháng chiến cho tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay đều phải đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Và muốn lãnh đạo đúng đắn thì Đảng phải thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

- Xin cảm ơn ông !

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chính sách với dân tộc thiểu số được sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước

Thanh Hà |

Chính sách với dân tộc nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước góp phần nâng cao rõ rệt đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước luôn chăm lo củng cố quốc phòng

Báo Lao Động |

Sáng 21.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2019) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

Đảng luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên

Phạm Đông |

Ngày 11.12, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, suốt quá trình lãnh đạo đất nước gần 90 năm qua, Đảng luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Chính sách với dân tộc thiểu số được sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước

Thanh Hà |

Chính sách với dân tộc nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước góp phần nâng cao rõ rệt đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước luôn chăm lo củng cố quốc phòng

Báo Lao Động |

Sáng 21.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2019) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

Đảng luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên

Phạm Đông |

Ngày 11.12, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, suốt quá trình lãnh đạo đất nước gần 90 năm qua, Đảng luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng.