Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm sức, tầm vóc đưa đất nước phát triển

VƯƠNG TRẦN |

Công tác chọn lựa nhân sự cấp cao, những người gánh vác trọng trách của đất nước là vấn đề luôn được các tầng lớp nhân dân quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng. Bởi đội ngũ lãnh đạo có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Đảng và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong những năm tới.

Nêu cao trách nhiệm của mỗi Đảng viên

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra vào giữa tháng 12.2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25.1.2021 đến ngày 2.2.2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Tính tới cuối tháng 10.2020, 67/67 đảng bộ trực thuộc trung ương đã tổ chức thành công đại hội theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. 67 đại hội đã bầu đủ 1.381 đại biểu chính thức và 131 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu được Trung ương phân bổ. Đây là những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các Đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc, tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội.

Và tại mỗi kỳ Đại hội Đảng, công tác chọn lựa nhân sự cấp cao, những người gánh vác trọng trách của đất nước là vấn đề luôn được các tầng lớp nhân dân quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng. Bởi đội ngũ lãnh đạo có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Đảng và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong những năm tới. Đây cũng là những kỳ vọng, những gửi gắm từ cử tri, nhân dân và các đảng viên trong toàn Đảng.

Ông Trần Trọng Đình - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quận Cầu Giấy (Hà Nội) - cho biết, vừa qua, qua theo dõi thông tin tại các Hội nghị Trung ương, ông rất tâm đắc với công tác chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện một cách chặt chẽ, qua nhiều vòng để chọn được những người xứng đáng. “Tiêu chuẩn, tiêu chí nhân sự đều đã được quy định rõ, tôi mong rằng những người được lựa chọn là những người có tài, có đức, là những người thực sự trong sáng, trong sạch, công tâm, vì dân, vì nước. Tinh thần này cũng đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiều lần” - ông Đình nói.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) bày tỏ: “Tôi rất mong và tin tưởng rằng, Đại hội sẽ thận trọng, bầu chọn kỹ lưỡng những nhân sự thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện và uy tín để từ đó xây dựng một đội ngũ cán bộ vững vàng về tâm sức và tầm vóc để lãnh đạo, điều hành đất nước ngày càng phát triển. Và để Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công, mỗi đảng viên cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình. Những đảng viên tham dự phải nghiên cứu rất kỹ các tài liệu đại hội, các tiêu chí, tiêu chuẩn của những người được giới thiệu để bầu được đúng những người có đức, có tài, có tầm nhìn vào bộ máy lãnh đạo đất nước”.

Thực hiện các quy trình nhân sự công phu, chặt chẽ

Cùng trao đổi về vấn đề này, GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - cho hay: Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời cơ rất nhiều, rất lớn nhưng khó khăn thách thức cũng rất nặng nề. Do đó, hơn lúc nào hết, lúc này cần phải chọn được những người tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị phải là những người có đức, có tài, có tầm nhìn lớn. Đây chính là đội ngũ nhân sự có ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh, tương lai của đất nước.

Một trong những yêu cầu được đề ra trong công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng đó là phải xây dựng Ban Chấp hành Trung ương thật sự là một tập thể đoàn kết thống nhất, trong sạch, vững mạnh; có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược; tiêu biểu cho toàn Đảng về trí tuệ, tính chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân và bảo đảm tỉ lệ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số cao hơn nhiệm kỳ Đại hội XII.

Việc chuẩn bị, giới thiệu và bầu cử BCH T.Ư phải đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết. Trung ương khẳng định quyết tâm chính trị rất cao trong cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; kiên quyết không để lọt vào BCH T.Ư những người không xứng đáng; đồng thời, không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong Đảng và nhân dân. Điều này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh.

GS-TS Phùng Hữu Phú cho hay, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý, phù hợp trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội và bổ sung cách làm mới theo quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan hơn.

“Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được T.Ư xác định không chỉ là trách nhiệm của Tiểu ban nhân sự và BCH T.Ư, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, Trung ương đã xác định rõ trách nhiệm của tập thể và từng Ủy viên BCH T.Ư; của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng. Đặc biệt, Trung ương đã quy định cụ thể tiêu chuẩn của đại biểu dự Đại hội XIII và xác định trách nhiệm của đại biểu trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử tại đại hội” - GS-TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

Quy trình nhân sự chặt chẽ, thận trọng

Để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, GS-TS Phùng Hữu Phú cho biết, từ cuối tháng 12.2018 đến tháng 9.2020, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với tổng số 227 người. Sau đó, tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã chỉ đạo 10 cơ quan chức năng có liên quan thực hiện công tác thẩm định rà soát tiêu chuẩn, điều kiện các nhân sự này và đưa ra Hội nghị Trung ương thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu.

Theo GS-TS Phùng Hữu Phú, những bước làm rất kỹ trong công tác cán bộ để chúng ta hạn chế những sơ suất có thể xảy ra. Với quy trình nhân sự chặt chẽ và thận trọng, các cơ quan thẩm tra nhiều lần sẽ hạn chế được tình trạng chọn nhầm nhân sự.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Công tác nhân sự chuẩn bị công phu, bài bản, nhiều bước sàng lọc

VƯƠNG TRẦN |

Theo Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - trong thời gian qua, Đảng ta làm rất chặt chẽ các quy trình liên quan tới công tác cán bộ. Các quy trình này được thực hiện qua rất nhiều khâu, nhiều bước, rà soát lại nhiều lần. Quá trình đó cũng chính là quá trình sàng lọc, đánh giá cán bộ một cách công phu, bài bản, nhận được sự nhất trí cao trong Đảng.

Bốn tỉnh kiện toàn công tác nhân sự HĐND, UBND

Theo chinhphu.vn |

HĐND các tỉnh Khánh Hòa, Sóc Trăng, Gia Lai, Quảng Trị vừa tiến hành công tác kiện toàn nhân sự HĐND, UBND tỉnh theo thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, kiện toàn công tác nhân sự

Phạm Đông |

Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội vừa có thông tin về kỳ họp thứ 18, HĐND Thành phố khóa XV.

Quốc hội ban hành 3 Nghị quyết về công tác nhân sự

Vương Trần |

Quốc hội vừa ban hành một số Nghị quyết liên quan tới công tác nhân sự Chính phủ, nhân sự Toà án nhân dân Tối cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự

Vương Trần |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về công tác nhân sự.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Công tác nhân sự chuẩn bị công phu, bài bản, nhiều bước sàng lọc

VƯƠNG TRẦN |

Theo Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - trong thời gian qua, Đảng ta làm rất chặt chẽ các quy trình liên quan tới công tác cán bộ. Các quy trình này được thực hiện qua rất nhiều khâu, nhiều bước, rà soát lại nhiều lần. Quá trình đó cũng chính là quá trình sàng lọc, đánh giá cán bộ một cách công phu, bài bản, nhận được sự nhất trí cao trong Đảng.

Bốn tỉnh kiện toàn công tác nhân sự HĐND, UBND

Theo chinhphu.vn |

HĐND các tỉnh Khánh Hòa, Sóc Trăng, Gia Lai, Quảng Trị vừa tiến hành công tác kiện toàn nhân sự HĐND, UBND tỉnh theo thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, kiện toàn công tác nhân sự

Phạm Đông |

Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội vừa có thông tin về kỳ họp thứ 18, HĐND Thành phố khóa XV.

Quốc hội ban hành 3 Nghị quyết về công tác nhân sự

Vương Trần |

Quốc hội vừa ban hành một số Nghị quyết liên quan tới công tác nhân sự Chính phủ, nhân sự Toà án nhân dân Tối cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự

Vương Trần |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về công tác nhân sự.