Xây dựng đề án Khánh Hoà trở thành trung tâm kinh tế biển

P.Linh |

Đó là chỉ đạo của ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - tại hội nghị triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28.1.2022 của Bộ Chính trị về “Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Phát huy tiềm năng lợi thế biển

Triển khai Nghị quyết 09-NQ/TW, tỉnh Khánh Hòa tập trung hoàn thiện quy hoạch đến năm 2030 tầm nhìn 2045 với mục tiêu đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển và là hình mẫu về sự kết hợp giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh.

Theo ông Trần Tuấn Anh: Khánh Hoà có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Có 3 vịnh lớn, đẹp của thế giới là Cam Ranh, Nha Trang, Vân Phong và 200 đảo lớn nhỏ, trong đó có quần đảo Trường Sa. Tiềm năng kinh tế biển là nét nổi bật của Khánh Hoà.

Nghị quyết 09- NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Khánh Hòa, nhất là việc định vị tỉnh trong tương quan so sánh với vùng và cả nước. Từ đây mở đường cho việc ban hành các cơ chế chính sách mới để thu hút, khai thông các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tỉnh trong thời gian tới.

Với mục tiêu của đến năm 2030 Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và cả nước, nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hoà và hạnh phúc. Nghị quyết 09 đề ra 4 quan điểm chỉ đạo và 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp với chỉ tiêu cụ thể đề ra.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ông Trần Tuấn Anh đề nghị Tỉnh uỷ Khánh Hoà tập trung quán triệt đến mọi tầng lớp nhân dân, thành lập ban chỉ đạo để triển khai và thực hiện. “Bám sát các định hướng lớn để ban hành chương trình hành động, cụ thể hoá nhiệm vụ từng đơn vị, đảm bảo thiết thực, khả thi. Cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh theo hướng phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển. Trước mắt chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030 tầm nhìn 2045; xây dựng đề án Khánh Hoà trở thành trung tâm kinh tế biển; đề án xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội trên biển của cả nước...” - ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tăng trưởng GRDP đạt 7,1%/năm

Theo ông Nguyễn Hải Ninh  - Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà, sau gần 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị, Khánh Hoà phát huy tương đối lợi thế biển. Giai đoạn 2012-2019 kinh tế tăng trưởng với mức bình quân đạt 7,32%... Tuy nhiên tiềm năng và lợi thế vẫn chưa được khai thác hợp lý và chưa tạo ra sự đột phá cho phát triển. Nghị quyết 09 được Bộ Chính trị ban hành riêng cho tỉnh là sự ưu ái đặc biệt, đây là cơ hội để Khánh Hoà tháo gỡ những vướng mắc, thúc đẩy phát triển lên tầm cao mới.

Một chương trình hành động với 11 nội dung được Tỉnh uỷ Khánh Hoà đưa ra. Trong đó, nổi bật là chương trình xây dựng và thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị và hiệu quả, kinh tế xanh, tuần hoàn; tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh trong khu vực...

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà thông tin, trong quý II/2022 tỉnh sẽ hoàn thành trình Thủ tướng xem xét phê duyệt quy hoạch Khánh Hoà thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Đồng thời triển khai việc lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần TP.Cam Ranh.

Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khánh Hoà tập trung hoàn thành và đưa vào khai thác một số công trình trọng điểm gồm: 3 tuyến cao tốc (cao tốc Bắc - Nam, Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột, Nha Trang - Liên Khương), 2 tuyến đường bộ (Bãi Chùa đến ranh giới tỉnh Ninh Thuận, Khánh Sơn - Ninh Thuận), mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, sân bay chuyên dụng dùng cho trực thăng, thuỷ phi cơ ở KKT Vân Phong...

Trong giai đoạn 2021-2025 Khánh Hoà đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt mức 7.1%/năm, tăng trưởng năng suất lao động 6,1%/năm và đến 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 104 triệu đồng/người.

Mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19 tác động đến một số chỉ số đề ra trong chương trình hành động tuy nhiên địa phương này đánh giá cơ hội sẽ luôn đi kèm với thách thức vì thế sự đồng thuận, đồng lòng của các cấp và nhân dân thực hiện Nghị quyết 09 là động lực để Khánh Hoà tháo gỡ vươn tầm phát triển.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng ra Chỉ thị tập trung đầu tư, phát triển bền vững kinh tế biển

Mai Chi |

Hải Phòng - Cuối tháng 1.2022, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã ký ban hành Chỉ thị về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển thành phố năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển

Vương Trần |

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp tục hợp tác phát triển du lịch, kinh tế biển

Đặng Luân |

Ngày 14.8, Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác giữa Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua và định hướng những năm tiếp theo.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng ra Chỉ thị tập trung đầu tư, phát triển bền vững kinh tế biển

Mai Chi |

Hải Phòng - Cuối tháng 1.2022, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã ký ban hành Chỉ thị về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển thành phố năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển

Vương Trần |

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp tục hợp tác phát triển du lịch, kinh tế biển

Đặng Luân |

Ngày 14.8, Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác giữa Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua và định hướng những năm tiếp theo.