KỶ NIỆM 49 NĂM Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024)

Xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ước nguyện của Bác Hồ kính yêu

Vương Trần |

49 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và sau gần 40 năm bước vào công cuộc đổi mới, bức tranh kinh tế - xã hội ở Việt Nam đã có nhiều đổi thay to lớn, là những gam màu sáng trong nền kinh tế thế giới. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” và cả nước đang tiếp tục thực hiện ước mong của Bác Hồ: “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Mở ra thời kỳ mới trong sự phát triển đất nước

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, mở ra một thời kỳ mới trong sự phát triển đất nước.

Hơn 10 năm sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, khi đất nước thoát khỏi chiến tranh, năm 1986, Đại hội Đảng lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới và mở đầu cho thời kỳ đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi nghèo đói, hướng tới khát vọng thịnh vượng. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới gọi “Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công”. Những cải cách kinh tế từ năm 1986 kết hợp với những xu hướng toàn cầu thuận lợi đã nhanh chóng giúp Việt Nam phát triển từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp chỉ trong vòng một thế hệ.

PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - phân tích, có thể thấy rằng, từ một nước nghèo đói, lạc hậu, đến nay, quy mô nền kinh tế của nước ta không ngừng được mở rộng, GDP năm 2023 đạt khoảng 430 tỉ USD. Nếu như ở những năm 1990, GDP bình quân đầu người ở nước ta dưới 100 USD thì nay (năm 2023), GDP bình quân đầu người là 4.300 USD.

Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008 và sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 (khoảng 7.500 USD). Xuất khẩu năm 1990 chưa được 1 tỉ USD thì nay chúng ta đã xuất khẩu được 355 tỉ USD, xuất siêu đạt mức kỷ lục 28 tỉ USD.

“Những con số đó cho thấy tiềm lực và quy mô nền kinh tế của chúng ta đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Và cũng chính từ đó, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao” - ông Lê Quốc Lý nhấn mạnh.

Theo đuổi khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Cùng trao đổi, TS Lê Trung Kiên - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) - phân tích, sinh thời, trong lời kêu gọi kháng chiến cứu quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”. Và quả thực, sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và đất nước bước vào công cuộc đổi mới, đất nước ta có nhiều thay đổi đáng kinh ngạc, đời sống kinh tế - xã hội ngày càng tăng lên.

Sự thay da, đổi thịt của đất nước còn được thể hiện rõ từ nông thôn đến thành thị, từ hạ tầng giao thông đến các loại hình dịch vụ giải trí… Việt Nam đã trở thành quốc gia có tốc độ gia tăng nhanh nhất về số thuê bao điện thoại di động và lượng người sử dụng internet cũng như các thiết bị thông minh như smartphone.

Báo cáo của Google đánh giá tốc độ phát triển kinh tế số Việt Nam nhanh nhất Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp (2022 đạt 28%, 2023 đạt 19%), cao gấp 3,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới vào tháng 3.2023 của Liên Hợp Quốc, Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 12 bậc, từ vị trí 77 lên vị trí 65 trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Về đối ngoại, trong nhiều thập kỷ qua, quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước, đặc biệt là với các đối tác quan trọng, các nước láng giềng ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đại hội XIII của Đảng cũng đặt những mục tiêu, những dấu mốc trong chặng đường phát triển của dân tộc. Và đó cũng là những mục tiêu trong hành trình khát vọng phồn vinh, hạnh phúc mà cả dân tộc ta đang theo đuổi để xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như di nguyện của Bác Hồ hằng mong muốn.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu trình Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam

Vương Trần |

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu trình Thường vụ Quân ủy Trung ương Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tiếp tục hoàn chỉnh Đề án duyệt binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biển người ngắm pháo hoa chào mừng lễ 30.4 tại TPHCM

NHÓM PV |

TPHCM - Hàng nghìn người dân, du khách đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng (Quận 1) ngắm pháo hoa từ nóc hầm Thủ Thiêm, chào mừng lễ 30.4.

Dự án chung cư Hà Nội bật tăng gần 150 triệu đồng/m2

Thu Giang |

Nguồn cung khan hiếm khiến phân khúc căn hộ chung cư tại TP Hà Nội liên tục lập đỉnh, thậm chí có dự án đã chạm ngưỡng gần 150 triệu đồng/m2.

EU vô thức lún sâu phụ thuộc mặt hàng mới của Nga như với khí đốt

Song Minh |

EU đang “mộng du” và trở nên phụ thuộc vào phân bón của Nga giống như đã từng phụ thuộc vào khí đốt.

Dự kiến tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng khoảng 30%

PHẠM ĐÔNG |

Từ 1.7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

Cập nhật giá vàng sáng 1.5: Rơi tự do, mất ngưỡng kháng cự 2.300 USD/ounce

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng sáng 1.5: Tính đến 1h00, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 82,6-85,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn niêm yết quanh mức 74,3-76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới "rơi" khỏi ngưỡng 2.300 USD/ounce.

Ca sĩ sống trong nhà vườn 8.000m2: "Có rất nhiều mức cát-xê khác nhau"

Nhóm PV |

Ca sĩ Phạm Phương Thảo đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm xung quanh ý kiến cho rằng, các ca sĩ theo đuổi dòng nhạc chính thống, dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, thường sống sung túc và giàu có.

Tin tưởng vào tương lai tươi sáng của mối quan hệ Việt - Mỹ

Vân Anh thực hiện |

Trả lời phỏng vấn độc quyền Lao Động nhân chuyến thăm Việt Nam vào trung tuần tháng 4.2024, Đại sứ Mỹ tại ASEAN Yohannes Abraham khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với Việt Nam cũng như ASEAN để đem lại lợi ích cho khoảng 1 tỉ người.

Yêu cầu trình Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam

Vương Trần |

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu trình Thường vụ Quân ủy Trung ương Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tiếp tục hoàn chỉnh Đề án duyệt binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.