Xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu

Vương Trần - Hiền Hoà |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần phải tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu.

Phát huy Quân đội ngày càng sâu sắc, toả sáng hơn

Sáng 28.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 450 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 26 vạn đảng viên trong ĐBQĐ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong năm năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khẳng định, những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ qua là rất to lớn, quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đóng góp vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Phạm Cường
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phạm Cường

Nhất trí với những đánh giá về những thiếu sót, khuyết điểm như đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm, để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận làm rõ thêm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước yêu cầu Đảng bộ Quân đội cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi, những ưu thế và vị trí, vai trò đặc biệt của Quân đội, của Đảng bộ Quân đội. Đó thực sự vừa là những giá trị cốt lõi, có tính chất nền tảng, vừa là những lợi thế, là động lực rất căn bản để Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Phạm Cường
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Phạm Cường

“Trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy ngày càng tốt hơn nữa những giá trị đó để Quân đội ngày càng phát triển mạnh hơn, uy tín cao hơn và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng sâu sắc, toả sáng hơn” – Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương nêu rõ.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự gương mẫu, tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương yêu cầu tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đồng thời, cần chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải được lan toả trong toàn quân và toàn xã hội.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

“Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Phải tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn quân” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày tại Đại hội  - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày tại Đại hội - Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng lưu ý về việc cần thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm "tinh, gọn, mạnh" hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tin tưởng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, để lại một dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa Quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Đảng bộ Quân đội phải thật sự là một Đảng bộ mẫu mực, thật sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao, đoàn kết chặt chẽ để lãnh đạo toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của Quân đội. Mãi mãi xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi xứng danh là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Mãi mãi bách chiến, bách thắng, lập nhiều chiến công mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta” - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Bí thư Quân uỷ Trung ương nhấn mạnh.

Vương Trần - Hiền Hoà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Vương Trần - Hiền Hạnh |

Sáng 28.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Ái Vân |

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội vào sáng nay (28.9).

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Vương Trần |

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Vương Trần - Hiền Hạnh |

Sáng 28.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Ái Vân |

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội vào sáng nay (28.9).

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Vương Trần |

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.