Xây dựng cơ chế đặc thù để phát triển vùng Tây Nguyên xứng với tiềm năng

Mai Hương |

Ngày 20.9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ nhất tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh vùng Tây Nguyên; cùng một số lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương thuộc các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Hội nghị nhằm phân tích, thảo luận, cho ý kiến về những cơ chế, chính sách để phát triển vùng Tây Nguyên tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Bên cạnh đó, hội nghị thảo luận về dự thảo Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên.

Tổ chức không gian lãnh thổ vùng Tây Nguyên

Tại hội nghị, ông Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - đề cập đến cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng Tây Nguyên.

Theo ông Trần Duy Đông, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ vùng Tây Nguyên một cách hợp lý, phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của vùng, địa phương và tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới; khai thác tốt các thế mạnh của vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa chính trị, nguồn nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6.10.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quan điểm xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn chặt với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đồng thời, Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện thể chế, cơ chế tổ chức điều phối, liên kết phát triển vùng, tiểu vùng; điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, đặc thù về phát triển vùng Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ nhất. Ảnh: Nguyễn Dũng
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ nhất. Ảnh: Nguyễn Dũng

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông trình bày về hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên các tháng cuối năm 2023.

Hội đồng điều phối vùng làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận, trao đổi ý kiến để thống nhất đối với các vấn đề chung của vùng, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; Chủ tịch Hội đồng có ý kiến kết luận cuối cùng.

Hội đồng điều phối vùng được xác định không phải là một cấp hành chính nhưng là mô hình tổ chức mới để xem xét, giải quyết những vấn đề quan trọng của vùng, góp phần tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc mà địa phương trong vùng chưa thể giải quyết được,

Đồng thời có thể cho ý kiến đối với những vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận hoặc vượt thẩm quyền quyết định của các bộ, ngành và địa phương trong vùng.

Để phát huy hiệu quả vai trò của Hội đồng điều phối vùng trong thúc đẩy liên kết vùng để đạt được các mục tiêu phát triển chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ là thành viên Hội đồng và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong vùng Tây Nguyên xây dựng dự thảo Kế hoạch các tháng cuối năm 2023 và bảo đảm các nguyên tắc đề ra.

Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 827/QĐ-TTg thành lập ngày 11.7.2023, nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

Hội đồng do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Thường trực; Bộ trưởng các bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Công điện của Thủ tướng về ứng phó sạt lở ở Tây Nguyên

PHẠM ĐÔNG |

Để tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên.

Tiến độ 3 chương trình mục tiêu quốc gia khu vực miền Trung, Tây Nguyên còn chậm

Xuân Nhàn |

Chiều 20.7, tại TP. Quy Nhơn, Bình Định, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã làm việc (trực tiếp và trực tuyến) với 19 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chuyển đổi kép xanh và công nghệ số cho miền Trung – Tây Nguyên

THÙY TRANG |

Chiều 17.3, Bộ Ngoại giao và UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) năm 2023 (Lần thứ 3), với chủ đề đột phá mới cho miền Trung – Tây Nguyên, chuyển đổi kép xanh và công nghệ số trong chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững.

Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử

Khánh Linh |

Trước thông tin nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi tại Gia Lâm (Hà Nội) đã nhảy cầu tự tử, các cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ.

Phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" khi đang làm thủ thuật phá thai ở TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh nhân có nhu cầu chấm dứt thai kì, trong quá trình đang thực hiện thủ thuật phá thai, bệnh nhân bị ép đóng gói phá thai 29 triệu đồng mới được làm tiếp tục.

Vụ nhốt cán bộ kiểm tra: Bạc Liêu huy động nhân công tháo dỡ công trình sai phép

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Liên quan đến vụ công trình sai phép, người vi phạm nhốt cán bộ kiểm tra, sáng ngày 21.9, lực lượng chức năng Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã huy động nhân công tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm.

Voọc sấy khô, tay chân gấu vẫn bị mua bán ở Quảng Nam

Trương Văn |

Nhiều người sẵn sàng chi từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng để ăn thịt voọc, sở hữu tay chân gấu bất chấp luật pháp nghiêm cấm. Trong chuyến khảo sát ở Quảng Nam vào tháng 8.2023, chúng tôi đã tiếp cận và ghi nhận về nhiều địa điểm, đối tượng kinh doanh động vật hoang dã.

Người trúng đấu giá biển số hơn 32 tỉ đồng vẫn "im hơi lặng tiếng"

KHÁNH AN |

Hôm nay (21.9) bắt đầu phiên đấu giá biển số xe mới, song nhiều người trúng đấu giá biển số ở phiên trước đó vẫn chưa nộp tiền, trong đó có chủ nhân biển số 51K-888.88.

Công điện của Thủ tướng về ứng phó sạt lở ở Tây Nguyên

PHẠM ĐÔNG |

Để tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên.

Tiến độ 3 chương trình mục tiêu quốc gia khu vực miền Trung, Tây Nguyên còn chậm

Xuân Nhàn |

Chiều 20.7, tại TP. Quy Nhơn, Bình Định, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã làm việc (trực tiếp và trực tuyến) với 19 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chuyển đổi kép xanh và công nghệ số cho miền Trung – Tây Nguyên

THÙY TRANG |

Chiều 17.3, Bộ Ngoại giao và UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) năm 2023 (Lần thứ 3), với chủ đề đột phá mới cho miền Trung – Tây Nguyên, chuyển đổi kép xanh và công nghệ số trong chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững.