Xây dựng chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi, phát triển KT-XH

Phạm Đông |

Chiều 9.12, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày Tờ trình của Chính phủ về Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận về nội dung này.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nội dung dự kiến trình Quốc hội xem xét quyết định của kỳ họp bất thường của Quốc hội - kỳ họp quan trọng để quyết định những vấn đề rất cấp bách liên quan đến quốc kế dân sinh.

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp bất thường của Quốc hội.
Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp bất thường của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết nội dung của cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lần này nằm ngoài khung khổ của các khung kế hoạch 5 năm (2021-2025) đã được Quốc hội thông qua như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước trung hạn, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch vay và trả nợ công trung hạn…

Theo đó, để tiếp tục tìm kiếm không gian, dư địa mới để đẩy nhanh tiến độ phục hồi và phát triển bền vững với những giải pháp chính sách tài chính, tiền tệ nằm ngoài khung khổ trên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là những vấn đề quan trọng và hết sức hệ trọng, cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cụ thể trước khi trình Quốc hội xem xét quyết định.

Đặc biệt mới đây, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 đã cung cấp thông tin đa dạng về tình hình thế giới và trong nước, không chỉ về phòng, chống dịch bệnh mà còn cả về tăng trưởng phát triển kinh tế ở các nước, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách tài khoá, tiền tệ của các nước; chia sẻ tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp...

Diễn đàn đã dành nhiều thời gian và trọng tâm thảo luận về chính sách tài khóa và tiền tệ, các chính sách an sinh xã hội và các vấn đề lao động trong tổng thể chương trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Đây là thông tin tham khảo quan trọng cho các cơ quan xây dựng và ban hành chính sách.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần này, các cơ quan sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xem xét cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế

Phạm Đông |

Chiều 8.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 6 để xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế.

Chủ tịch Quốc hội: Chính sách phải từ cuộc sống, không phải từ văn phòng

Phạm Đông |

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị rà lại một lần nữa xem bất cập hiện nay do vướng mắc ở luật hay do quy định ở nghị định, thông tư “đẻ” thêm thủ tục hành chính. Trong đó, ông cũng lưu ý chính sách phải từ cuộc sống chứ không phải từ văn phòng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường

Phạm Đông |

Sáng 8.12, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra tại Nhà Quốc hội. Phiên họp này được tổ chức thành 2 đợt với đợt 1 từ ngày 8-10.12; đợt 2 từ ngày 21-22.11. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xem xét cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế

Phạm Đông |

Chiều 8.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 6 để xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế.

Chủ tịch Quốc hội: Chính sách phải từ cuộc sống, không phải từ văn phòng

Phạm Đông |

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị rà lại một lần nữa xem bất cập hiện nay do vướng mắc ở luật hay do quy định ở nghị định, thông tư “đẻ” thêm thủ tục hành chính. Trong đó, ông cũng lưu ý chính sách phải từ cuộc sống chứ không phải từ văn phòng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường

Phạm Đông |

Sáng 8.12, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra tại Nhà Quốc hội. Phiên họp này được tổ chức thành 2 đợt với đợt 1 từ ngày 8-10.12; đợt 2 từ ngày 21-22.11. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.