tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ xiii của đảng

Xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh là hạt nhân quan trọng

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (9.6) Đảng bộ phường Phương Liên (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) tổ chức Đại hội Đại biểu Lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đảng bộ và chính quyền nhân dân phường Phương Liên đã hoàn thành ấn tượng nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Một số bài học kinh nghiệm được chỉ ra đó là: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phải thực sự đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; Xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh là hạt nhân quan trọng trong quyết định, trong công tác quản lý.

Phường Phương Liên không còn hộ nghèo, kinh tế vượt chỉ tiêu đề ra

Điểm lại nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư phường Phương Liên Đinh Nguyên Mạnh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã nỗ lực quyết tâm cao, phấn đấu đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả thu ngân sách hằng năm phường đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch quận giao, thu ngân sách đạt từ 108-132% theo các chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao chất lượng. Hằng năm, việc giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được giải quyết kịp thời. Trong 5 năm qua, phường đã sửa chữa, làm nhà đoàn kết 8 căn, trợ cấp 453 lượt đối tượng tàn tật, ốm đau, khó khăn, trợ cấp Tết cho 1.199 lượt gia đình chính sách trên địa bàn. Khối Đại đoàn kết toàn dân MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường được giữ vững. Niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và hệ thống chính trị địa phương ngày càng được củng cố, vững chắc.

Ông Mạnh nói thêm, trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đảng uỷ, Chính quyền, hệ thống chính trị của phường đã thống nhất triển khai và thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị của Chính phủ, thành phố. Công tác phòng chống dịch được thực hiện một cách nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đặc biệt, việc thực hiện triển khai hỗ trợ gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, đến nay phường đã tiến hành hỗ trợ xong đợt 1 với các đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hộ cận nghèo. Hiện nay, phường đang tiếp tục triển khai tiếp nhận hỗ trợ đợt 2 với người lao động không có hợp đồng, bị mất việc làm, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp… do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường được giảm dần qua hàng năm. Đến nay, phường Phương Liên là một trong 2 phường của quận Đống Đa không còn hộ nghèo. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phương Liên” - ông Mạnh nói.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động

Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thanh Lương - Chủ tịch UBND phường Phương Liên - cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, trên các mặt thành tích phải nói phường đã đạt được rất nhiều mặt. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng; hiệu lực; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao và đổi mới. Đảng uỷ phường cũng đã xây dựng chương trình về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động chính quyền các cấp giai đoạn 2015-2020”; cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã đi vào hoạt động có hiệu quả; tăng cường chỉnh đốn kỷ luật, kỷ cương bộ máy hành chính, giảm bớt tiêu cực, phiền hà cho nhân dân.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 4 phường Phương Liên cho hay, một trong những điều kiện rất thuận lợi để Chi bộ cơ sở hoàn thành được các nhiệm vụ đó là được sự quan tâm, sát sao của Đảng bộ phường Phương Liên. Để hoàn thành được nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Chi hội, đoàn thể, tổ dân phố để kịp thời nắm bắt các thông tin, nhiệm vụ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời cùng bàn bạc, tháo gỡ để đạt được kết quả cao nhất.

Nằm trong chương trình làm việc của đại hội, chiều 8.6, phiên trù bị đại hội đã diễn ra với các nội dung báo cáo chương trình làm việc của phiên trù bị, bầu các cơ quan điều hành và giúp việc đại hội, thông qua chương trình Đại hội, thông qua quy chế Đại hội, thông báo chia tổ đại biểu đại hội, họp Đoàn Chủ tịch, thư ký, tổ trưởng các tổ đại biểu.

Đảng bộ phường Phương Liên (quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) có tổng số 882 đảng viên, trong đó có 879 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị. Trong đó có 3 chi bộ cơ quan và 11 chi bộ đường phố, đảng viên tuổi cao chiếm phần lớn.

Theo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phương Liên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng có thể rút ra những bài học kinh nghiệm như: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phải thực sự đoàn kết nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế, phân công trách nhiệm rõ ràng, duy trì sinh hoạt cấp uỷ; Xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh là hạt nhân quan trọng trong quyết định, trong công tác quản lý...

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sáng về lối sống và năng lực thực tiễn.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hiệu quả công tác của cán bộ là thước đo mọi tiêu chuẩn

TRẦN VƯƠNG |

PGS-TS Đào Duy Quát - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương cho rằng, để nhận diện việc “đỏ chưa phải là chín”, “cái mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong”… chúng ta có nhiều cách, nhưng quan trọng phải đánh giá qua hiệu quả công việc. Đặc biệt, phải dựa vào dân, dựa vào các chi bộ. Ông Quát nhấn mạnh: “Hiệu quả công tác của cán bộ là thước đo mọi tiêu chuẩn nên cần tập trung vào sự hiệu quả của cán bộ chủ chốt của địa phương, bộ ngành trong nhiệm kỳ vừa qua”.

Đại hội Đảng bộ Báo Lao Động 2020-2025: Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới

Bảo Hân |

Sáng 20.5, Đảng bộ Báo Lao Động tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Trần Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN dự và phát biểu chỉ đạo.

Cán bộ phải có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học

VƯƠNG TRẦN |

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về phương hướng nhân sự khoá XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Uỷ viên Bộ Chính trị phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) cho rằng, những tiêu chí trên nhằm nêu rõ, Uỷ viên Bộ Chính trị phải là người nổi trội, ưu tú nhất trong Ban Chấp hành Trung ương, có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học hỏi, làm theo và có định hướng để phát triển đất nước.

Nhận diện những biểu hiện “tham vọng quyền lực” để sàng lọc cán bộ

Vương Trần |

Năm 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào đầu năm 2021. Trong đó, công tác nhân sự trước thềm Đại hội được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hiệu quả công tác của cán bộ là thước đo mọi tiêu chuẩn

TRẦN VƯƠNG |

PGS-TS Đào Duy Quát - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương cho rằng, để nhận diện việc “đỏ chưa phải là chín”, “cái mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong”… chúng ta có nhiều cách, nhưng quan trọng phải đánh giá qua hiệu quả công việc. Đặc biệt, phải dựa vào dân, dựa vào các chi bộ. Ông Quát nhấn mạnh: “Hiệu quả công tác của cán bộ là thước đo mọi tiêu chuẩn nên cần tập trung vào sự hiệu quả của cán bộ chủ chốt của địa phương, bộ ngành trong nhiệm kỳ vừa qua”.

Đại hội Đảng bộ Báo Lao Động 2020-2025: Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới

Bảo Hân |

Sáng 20.5, Đảng bộ Báo Lao Động tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Trần Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN dự và phát biểu chỉ đạo.

Cán bộ phải có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học

VƯƠNG TRẦN |

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về phương hướng nhân sự khoá XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Uỷ viên Bộ Chính trị phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) cho rằng, những tiêu chí trên nhằm nêu rõ, Uỷ viên Bộ Chính trị phải là người nổi trội, ưu tú nhất trong Ban Chấp hành Trung ương, có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học hỏi, làm theo và có định hướng để phát triển đất nước.

Nhận diện những biểu hiện “tham vọng quyền lực” để sàng lọc cán bộ

Vương Trần |

Năm 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào đầu năm 2021. Trong đó, công tác nhân sự trước thềm Đại hội được nhiều người đặc biệt quan tâm.