Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

NGUYÊN ANH |

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và Cục Công an bảo vệ biên giới biển Campuchia đảm bảo phát triển kinh tế của mỗi bên và giữ vững mối đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đoàn công tác đối ngoại Bộ đội Biên phòng Kiên Giang vừa có chuyến công tác đến Vương quốc Campuchia tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm hợp tác bảo vệ an ninh trật tự trên vùng nước lịch sử với Cục Công an bảo vệ Biên giới biển, Tổng Cục Công an Quốc gia Campuchia.

Trong 2 năm qua, lực lượng chức năng của hai bên phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện tốt Hiệp định về vùng nước lịch sử và các văn bản khác có liên quan đến vùng biển đã được Chính phủ hai nước và chính quyền tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) với các tỉnh Kampot, Kep, Sihanouk, Koh Kong (Campuchia) ký kết. Hai bên tổ chức lực lượng, tuần tra trên vùng nước lịch sử, giữ gìn an ninh trật tự để ngư dân đánh bắt, vận chuyển, mua bán, trao đổi hàng hóa, đảm bảo an ninh vùng biển của mỗi bên.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và Cục Công an bảo vệ biên giới biển Campuchia phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ người, phương tiện qua lại biên giới theo đúng quy định, đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực biên giới biển; Không để các đối tượng xấu lợi dụng xâm nhập, hoạt động phá hoại, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển;

Tổ chức trao đổi tình hình trên biển, chủ động phối hợp đấu tranh phòng chống buôn bán người, tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại trên vùng biển; Phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên vùng nước lịch sử, nhất là các vụ việc có liên quan đến ngư dân của hai bên.

Các đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Tiên Hải, Gành Dầu và các Tiểu đoàn Công an bảo vệ biên giới biển 241, 430, 240 đã thống nhất định kỳ hằng quý trao đổi tin tức tình hình. Qua đó hai bên đã kịp thời phối hợp với nhau để xử lý các vụ việc xảy ra theo đúng luật pháp, tập quán quốc tế và thỏa thuận đã ký kết.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng, Trưởng đoàn công tác đối ngoại Bộ đội Biên phòng Kiên Giang nhận định: Việc duy trì phối hợp, hợp tác, trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề trên vùng nước lịch sử được hai bên thường xuyên thực hiện có hiệu quả, kịp thời góp phần giữ vững an ninh, trật tự, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Đảm bảo phát triển kinh tế của mỗi bên và giữ vững mối đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

“Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong việc giữ gìn an ninh, trật tự trên vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia. Tạo điều kiện cho việc hợp tác phát triển kinh tế, xây dựng hòa bình, hữu nghị, củng cố tình đoàn kết hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc nói chung, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng”, đại tá Võ Văn Sử nhấn mạnh.

Đại tướng Touch Polak, Trưởng đoàn đối ngoại Cục Công an bảo vệ Biên giới biển Campuchia cho biết, phía Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thường xuyên giúp đỡ về vật chất, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để phòng chống dịch COVID-19. Tuy ảnh hưởng của dịch bệnh, hai bên không hội đàm trực tiếp, những vẫn liên lạc thường xuyên bằng công văn, điện thoại, cùng nhau tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên qua lại biên giới, làm ăn, thăm thân thuận lợi, an toàn, kinh tế phát triển đi lên. Điều này cho thấy tình đoàn kết hữu nghị hợp tác tốt giữa hai nước, hai lực lượng ngày càng vững chắc.

Thời gian tới hai bên tiếp tục thực hiện tốt Hiệp định về vùng nước lịch sử và các thỏa thuận đã được hai bên ký kết. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và Cục Công an bảo vệ biên giới biển Campuchia phối hợp trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vượt biên, xâm nhập, giữ vững ổn định an ninh vùng biển, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bà con nghèo vùng sâu, vùng biên giới Kiên Giang được khám bệnh, cấp thuốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp đỡ bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới giúp họ tiếp cận với việc chăm sóc y tế và cải thiện sức khỏe.

Phát hiện 4.000 bao thuốc lá lậu ở khu mốc biên giới Hà Tiên

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tổ công tác của lực lượng biên phòng phát hiện 4 bao tải chứa 4.000 bao thuốc lá lậu rải rác từ vị trí mốc 311 đến 311/3 thuộc phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên.

Cử tri huyện biên giới Kiên Giang mong sớm bình ổn xăng dầu

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Cử tri mong muốn có giải pháp bình ổn giá các mặt hàng nhất là xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, để nông dân an tâm sản xuất.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Bà con nghèo vùng sâu, vùng biên giới Kiên Giang được khám bệnh, cấp thuốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp đỡ bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới giúp họ tiếp cận với việc chăm sóc y tế và cải thiện sức khỏe.

Phát hiện 4.000 bao thuốc lá lậu ở khu mốc biên giới Hà Tiên

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tổ công tác của lực lượng biên phòng phát hiện 4 bao tải chứa 4.000 bao thuốc lá lậu rải rác từ vị trí mốc 311 đến 311/3 thuộc phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên.

Cử tri huyện biên giới Kiên Giang mong sớm bình ổn xăng dầu

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Cử tri mong muốn có giải pháp bình ổn giá các mặt hàng nhất là xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, để nông dân an tâm sản xuất.