Xác định động lực tăng trưởng mới cho Bình Thuận

DUY TUẤN |

Tiếp tục chương trình công tác tại Bình Thuận, sáng ngày 26.3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quý I năm 2023.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới;  Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Văn Hùng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện Thường trực các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp và làm việc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Duy
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Duy

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Quý I/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng cho biết kinh tế của tỉnh Bình Thuận phục hồi nhanh, nhất là 3 trụ cột: Công nghiệp, du lịch và nông nghiệp, trong đó du lịch có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 7,75%, thu ngân sách Nhà nước vượt 33,13% dự toán. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh ngày càng đi vào thực chất, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cử tri và dư luận quan tâm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng đã kiến nghị Chủ tịch Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét, chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc như sớm điều chỉnh Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến titan và khu vực dự trữ titan để tỉnh có điều kiện phát triển bền vững trong thời gian tới; sớm cho chủ trương triển khai dự án Hồ chứa nước La Ngà 3; tiếp tục đầu tư phát triển huyện đảo Phú Quý; hỗ trợ từ nguồn thu dầu khí khai thác trên vùng biển Bình Thuận để đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá và tạo sinh kế cho ngư dân,...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Bình Thuận thời gian qua. Đồng thời, tham gia ý kiến để tỉnh Bình Thuận phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có đánh giá, rà soát lại việc thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, đề án, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh.

Một góc TP.Phan Thiết, Bình Thuận nhìn từ trên cao. Ảnh: Duy Tuấn
Một góc TP.Phan Thiết, Bình Thuận nhìn từ trên cao. Ảnh: Duy Tuấn

Về vấn đề quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về quy hoạch. Bình Thuận cần hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát, nghiên cứu thật kỹ để đảm bảo phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia. Qua đó khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên cơ sở phát triển và khai thác tối đa kết cấu hạ tầng hiện có, phát triển các vùng động lực.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc xác định động lực tăng trưởng mới, năng lực sản xuất mới của địa phương. Bình Thuận cần tính toán lại, thu hút đầu tư tăng tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp.

Ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tổng hợp gửi các cơ quan nghiên cứu, giải quyết theo đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Trước đó trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận; thăm Khu di tích lịch sử Trường Dục Thanh.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ấn tượng các thông điệp của Bình Thuận từ màn tạo hình của 300 chiếc drone

DUY TUẤN |

Trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023 tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, các đại biểu cùng người dân, du khách mãn nhãn với màn trình diễn tạo hình bằng ánh sáng của hàng trăm máy bay không người lái (drone) được lập trình tự động. Những chiếc drone tạo hình thành lá cờ tổ quốc, bản đồ Việt Nam, biểu tượng du lịch Bình Thuận,... các dòng chữ thông điệp muốn truyền tải, mời du khách đến Bình Thuận.

10.000 người dân tham dự Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 Bình Thuận

Duy Tuấn |

Tối ngày 25.3, tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ VHTT&DL tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận – Hội tụ xanh".

Bình Thuận có tân Giám đốc Công an tỉnh

DUY TUẤN |

Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận thay đại tá Trần Văn Toản nhận nhiệm vụ mới.

Quảng bá du lịch Đà Nẵng qua mô hình nhà vệ sinh công cộng

Mai Hương |

Triển khai mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng là một cách quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng thân thiện, mến khách.

Xuất hiện chiêu lừa đảo "ba con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện"

TUỆ NHI |

TPHCM - Trường học tại TP Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo chiêu lừa đảo “Ba con bị tai nạn giao thông, lên xe chú chở đến bệnh viện” xuất hiện mới đây.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản sẽ tạo sóng cho thị trường

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán dự báo vẫn có thể tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu trụ có dòng tiền của các quỹ, thậm chí có cơ hội vượt qua vùng kháng cự 1.065 điểm.

Bước ngoặt mới trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Ukraina đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của Anh, Đức và các nước phương Tây khác - bước ngoặt có thể thay đổi cục diện chiến trường.

Ảnh hiếm thời trẻ và tình bạn của NSND Lệ Thủy, NSƯT Mỹ Châu

ĐÔNG DU |

NSND Lệ Thủy, NSƯT Mỹ Châu đã có nhiều thập kỷ là đồng nghiệp thân thiết. Dù hiện tại, có người đã sang nước ngoài định cư, nhưng mỗi dịp gặp lại, tình cảm của họ vẫn đong đầy.

Ấn tượng các thông điệp của Bình Thuận từ màn tạo hình của 300 chiếc drone

DUY TUẤN |

Trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023 tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, các đại biểu cùng người dân, du khách mãn nhãn với màn trình diễn tạo hình bằng ánh sáng của hàng trăm máy bay không người lái (drone) được lập trình tự động. Những chiếc drone tạo hình thành lá cờ tổ quốc, bản đồ Việt Nam, biểu tượng du lịch Bình Thuận,... các dòng chữ thông điệp muốn truyền tải, mời du khách đến Bình Thuận.

10.000 người dân tham dự Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 Bình Thuận

Duy Tuấn |

Tối ngày 25.3, tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ VHTT&DL tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận – Hội tụ xanh".

Bình Thuận có tân Giám đốc Công an tỉnh

DUY TUẤN |

Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận thay đại tá Trần Văn Toản nhận nhiệm vụ mới.