Xã loại 2 thêm 1 Phó Chủ tịch, cả nước sẽ tăng khoảng 5.500 cấp phó

Vương Trần |

Theo phương án tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II từ 1 lên 2 người, cả nước sẽ tăng khoảng 5.500 Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Chiều 15.7, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 35, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo báo cáo của Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đa số ý kiến đại biểu quốc hội tán thành việc cụ thể hóa chủ trương của trung ương trong việc giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ở từng loại đơn vị hành chính, giảm số lượng cấp phó của hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, giảm như thế nào, giảm ở cấp nào, cơ quan nào thì ý kiến còn khác nhau.

Ông Nguyễn Khắc Định cho biết: Thường trực Uỷ ban và cơ quan soạn thảo đều thống nhất đề xuất phương án giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ở từng loại đơn vị hành chính; giảm số lượng Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân cấp huyện xuống còn 1 người.

Theo đó, quy định lãnh đạo hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 2 đại biểu hoạt động chuyên trách, trường hợp Chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thì bố trí 1 Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; trường hợp Chủ tịch hội đồng nhân dân là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí 2 Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Liên quan đến cấp xã, ông Định cho biết, đa số ý kiến đại biểu quốc hội tán thành với việc tăng số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã loại II lên 2 người. Tuy nhiên, việc này vẫn có ý kiến băn khoăn, đề nghị lý giải kỹ hơn, thuyết phục hơn cũng như đánh giá tính khả thi và điều kiện thực hiện việc tăng số lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã loại II.

Hiện nay và trong thời gian tới, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, số lượng đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm xuống và số lượng cán bộ, công chức cấp xã sẽ giảm tương ứng.

Hơn nữa, theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì sẽ giảm đồng loạt 2 cán bộ, công chức ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã (cả loại I, II và loại III).

Như vậy, cả nước dự kiến sẽ giảm khoảng hơn 22.000 cán bộ, công chức cấp xã (11.161 đơn vị x 2 người/đơn vị). Trong khi đó, nếu tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II thì sẽ tăng khoảng 5.500 người (hiện tại cả nước có khoảng 5.500 cấp xã loại II).

Do đó, Thường trực UBPL và cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất đề nghị tiếp thu theo ý kiến của đa số ĐBQH theo phương án tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II từ 1 người lên 2 người.

Đồng tình với quan điểm tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, ở UBND cấp xã loại 2 khối lượng công việc rất nhiều, đều dồn xuống cấp này. “Các đồng chí ở đây kêu lắm, quá tải công việc... nên việc bổ sung phó chủ tịch là phù hợp” – ông Thanh nêu.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Người tạm hoãn xuất cảnh nhưng phải đi nước ngoài chữa bệnh thì sao?

Vương Trần |

Sáng 15.7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 35.

Ngày 15.7, khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Theo dự kiến, sáng 15.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình cắt giảm cấp phó HĐND

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Cho rằng việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là rất cần thiết, nhưng nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình với đề xuất giảm cấp phó hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, cấp huyện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người tạm hoãn xuất cảnh nhưng phải đi nước ngoài chữa bệnh thì sao?

Vương Trần |

Sáng 15.7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 35.

Ngày 15.7, khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Theo dự kiến, sáng 15.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình cắt giảm cấp phó HĐND

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Cho rằng việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là rất cần thiết, nhưng nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình với đề xuất giảm cấp phó hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, cấp huyện.