Vượt nắng, thắng mưa tạo dấu mốc lịch sử cho ngành giao thông

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Phát biểu tại lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sáng 24.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, việc khánh thành 4 dự án giao thông trọng điểm ở cả 2 đầu đất nước với tổng số vốn đầu tư 18.000 tỉ đồng là một dấu mốc lịch sử.

Đánh giá về 4 dự án được đưa vào khai thác hôm nay (24.12), Thủ tướng Chính phủ nhận định, việc phát triển giao thông đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển đến đó. Nhiều dịch vụ được đưa vào hoạt động, giúp giảm chi phí logistics, giảm chi phí đầu vào, tạo sự cạnh tranh cho sản phẩm Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, đẩy mạnh giao lưu, giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên cả nước.

Nhìn lại quá trình triển khai 4 dự án, Thủ tướng Chính phủ nhắc lại hàng loạt khó khăn như vướng mắc về pháp lý cần tháo gỡ, kinh phí có hạn, khó khăn về nguyên vật liệu, giá cả biến động, khan hiếm vật liệu cùng nhiều khó khăn mà khi thực hiện dự án không hình dung ra hết...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà tri ân các Cựu chiến binh - những Chiến sĩ Điện Biên Phủ - tại Lễ khánh thành Sân bay Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà tri ân các cựu chiến binh - những Chiến sĩ Điện Biên Phủ - tại Lễ khánh thành Sân bay Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương

"Dù có rất nhiều khó khăn, nhưng với trách nhiệm cao của bộ ngành, địa phương, sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, công nhân kỹ sư trên công trình, sự giúp đỡ của nhân dân trên địa bàn có dự án đi qua, các đơn vị thi công đã vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, ý chí kiên cường, làm việc xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ để tập trung làm việc, dồn lực để thi công, giúp các dự án đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra" - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhận định, các dự án vừa đưa vào hoạt động có rất nhiều "cái hơn" như cầu Mỹ Thuận dài hơn, cao hơn trước, vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng bằng "tiền của chúng ta", triển khai thi công hoàn toàn bằng doanh nghiệp trong nước với tỷ suất đầu tư thấp hơn, tiết kiệm được 50% so với cầu Mỹ Thuận 1, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân.

Từ các kết quả, người đứng đầu Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt bài học như nguồn lực bắt đầu từ tư duy, tư duy tốt tạo ra nguồn lực, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân nên phải đổi mới tư duy, phải có tư duy sáng tạo, huy động được sức mạnh của nhân dân, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với đó là bố trí, phân bổ nguồn lực đồng thời tăng cường giám sát kiểm tra đôn đốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và lãnh đạo tỉnh Điện Biên cắt băng khánh thành Sân bay Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và lãnh đạo tỉnh Điện Biên cắt băng khánh thành Sân bay Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương

Khi tiến hành các công trình lớn gặp khó khăn vướng mắc thì tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt làm việc nào dứt việc đó. Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải các bộ liên quan, phối hợp để làm tốt công tác khai thác, thanh quyết toán công khai minh bạch, tập trung khai thác có hiệu quả nhất là các tuyến cao tốc.

Bằng hình thức trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ chính thức cắt băng khánh thành 4 dự án giao thông lớn gồm: dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng, dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng, dự án cầu Mỹ Thuận 2 và dự án thứ 4 là cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh máy bay cỡ lớn Airbus A321 hạ cánh xuống sân bay Điện Biên

Hiếu Anh |

Trước đây, sân bay Điện Biên chỉ đón được máy bay cỡ nhỏ như ATR-72 (khoảng 70 người). Sau khi sửa chữa, sân bay đón được tàu bay Airbus A321 cỡ lớn khoảng 200 người.

Sân bay Điện Biên và những dấu mốc lịch sử trước ngày mở cửa trở lại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vốn được thừa kế từ sân bay dã chiến của quân đội Pháp, sau rất nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, đến nay Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn như Airbus A320, A321...

Sân bay Điện Biên trước ngày mở cửa đón máy bay cỡ lớn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 2 năm triển khai dự án mở rộng, nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã chính thức hoàn thành và đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 2.12.

Khai mạc trưng bày sách văn học công nhân và những tác phẩm đạt giải

Huyền Chi |

Không gian trưng bày sách "Văn học công nhân và những tác phẩm được giải của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam" được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Cố tình đi ngược chiều gây xung đột giao thông tại Ngã Tư Sở

Tô Thế |

Nhiều người không nắm được thông tin phân luồng mới, không chú ý biển chỉ dẫn, sự điều tiết của lực lượng chức năng nên vẫn đi nhầm làn tại Ngã Tư Sở (Hà Nội). Khi biết mình đã đi sai, nhiều người còn cố tình đi ngược chiều, gây cản trở giao thông.

Chủ tịch Vietcombank Phạm Quang Dũng làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lào Cai báo cáo Chính phủ vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ về tình hình xử lý thông tin và sơ bộ kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm.

2 doanh nhân không đòi 18,8 tỉ của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng - cùng là sếp của Công ty Blue Sky - chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, còn phần kháng cáo đòi Hoàng Văn Hưng số tiền 18,8 tỉ đồng bị lừa đảo "chạy án" trong vụ chuyến bay giải cứu, cả hai xin rút.

Cận cảnh máy bay cỡ lớn Airbus A321 hạ cánh xuống sân bay Điện Biên

Hiếu Anh |

Trước đây, sân bay Điện Biên chỉ đón được máy bay cỡ nhỏ như ATR-72 (khoảng 70 người). Sau khi sửa chữa, sân bay đón được tàu bay Airbus A321 cỡ lớn khoảng 200 người.

Sân bay Điện Biên và những dấu mốc lịch sử trước ngày mở cửa trở lại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vốn được thừa kế từ sân bay dã chiến của quân đội Pháp, sau rất nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, đến nay Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn như Airbus A320, A321...

Sân bay Điện Biên trước ngày mở cửa đón máy bay cỡ lớn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 2 năm triển khai dự án mở rộng, nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã chính thức hoàn thành và đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 2.12.