Vương quốc Campuchia tặng Huân chương hữu nghị cho Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Ngày 24.12, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020.

Năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, chính xác, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Việt kiều, công dân ở nước ngoài về tập trung cách ly chặt chẽ, an toàn.

Đề ra nhiệm vụ cho năm 2021, lực lượng vũ trang tỉnh tập trung theo dõi, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên tuyến biên giới, biển đảo.

Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng; tập trung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp.

Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo diễn tập đối với huyện Kiên Lương, Gò Quao diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP, Nghị định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với huyện Kiên Hải và diễn tập phòng, chống thiên tai, phòng, chống cháy rừng đối với huyện Giang Thành.

Dịp này, Vương quốc Campuchia đã tặng Huân chương hữu nghị cho tập thể Bộ CHQS tỉnh và cá nhân đại tá Đàm Kiến Thức, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Bộ Quốc phòng tặng bằng khen 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu thi đua cho 35 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh tặng tặng danh hiệu thi đua cho 63 tập thể và 207 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Thông qua 3 Nghị quyết quan trọng cho Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên lĩnh vực tài chính và đầu tư công. Trong đó có 3 Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư Phú Quốc.

Kiên Giang: Tổ chức lễ truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Lễ truy điệu và an táng 262 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đợt 24/2020 đã được tổ chức long trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hà Tiên.

Kiên Giang cần tiếp tục đảm bảo tốt việc quản lý chặt tuyến biên giới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đoàn công tác của Quân khu 9 đã kiểm tra thực tế tại cơ quan 4 phòng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang; kiểm tra báo động sẵn sàng chiến đấu, thực hành huấn luyện các đề mục tại Trung đoàn 893.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kiên Giang: Thông qua 3 Nghị quyết quan trọng cho Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên lĩnh vực tài chính và đầu tư công. Trong đó có 3 Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư Phú Quốc.

Kiên Giang: Tổ chức lễ truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Lễ truy điệu và an táng 262 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đợt 24/2020 đã được tổ chức long trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hà Tiên.

Kiên Giang cần tiếp tục đảm bảo tốt việc quản lý chặt tuyến biên giới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đoàn công tác của Quân khu 9 đã kiểm tra thực tế tại cơ quan 4 phòng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang; kiểm tra báo động sẵn sàng chiến đấu, thực hành huấn luyện các đề mục tại Trung đoàn 893.