Vùng Đông Nam Bộ phát triển theo tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.11, tại TP.Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW ngày 7.10.2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vùng Đông Nam Bộ sẽ phát triển năng động nhất cả nước

Tham dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng với đại diện các bộ, ngành, 6 tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ, đại diện Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc - KOCHAM...

Với chủ đề “Tư duy mới - Đột phá mới - Giá trị mới”, hội nghị đã công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7.10.2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bàn giải pháp đưa Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước.

Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ ngành vào tham dự hội nghị. Ảnh: Hội nghị cung cấp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng lãnh đạo các bộ, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Ban tổ chức Hội nghị cung cấp

Theo đó, Chương trình hành động đặt 19 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8 - 8,5%; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 380 triệu đồng/năm; tỉ trọng khu vực dịch vụ chiếm 41,7% trong GRDP, khu vực công nghiệp và xây dựng 45,3% (riêng công nghiệp chế biến chế tạo 33%); tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt khoảng 40-45%...

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành chức năng cùng lãnh đạo các địa phương đã có tham luận về tình hình hiện tại, những khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế từng địa phương, qua đó cùng đưa vùng Đông Nam Bộ phát triển, tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Phát triển theo tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các tham luận phát biểu với sự hiểu biết sâu sắc vùng kinh tế quan trọng, gợi mở nhiều ý tưởng hay, góp ý nhiều vấn đề thiết thực tháo gỡ khó khăn thách thức của vùng. Đồng thời nhấn mạnh, chương trình hành động đã nói rất rõ tiềm năng, cũng như các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện.

Thủ tướng cho rằng, vùng Đông Nam Bộ có lợi thế rất rõ ràng, những thành quả đạt được đã đóng góp rất quan trọng vào thành quả chung của đất nước. Tuy nhiên, phát triển còn chưa phù hợp với tiềm năng sẵn có.

Thủ tướng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng cùa Bình Dương. Ảnh: Thành An
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Thành An

Nguyên nhân vì có 5 mâu thuẫn còn tồn tại như: Tiềm năng rất rõ nhưng cơ chế chính sách còn hạn chế; kết nối hạ tầng đồng bộ nhưng chưa được đầy đủ, toàn diện và hiệu quả; huy động nguồn lực chủ yếu dựa vào nhà nước, còn nội lực trong xã hội, nhân dân chưa được phát huy; nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ… chưa ngang tầm với vị trí của vùng, yêu cầu của sự phát triển; phát triển văn hóa chưa theo kịp với phát triển kinh tế và xã hội.

Đồng thời, còn có 6 thách thức lớn gồm: Phát triển chưa bền vững; tắc nghẽn giao thông; tác động chống biến đổi khí hậu (nước biển dâng, úng lụt..); môi trường ô nhiễm; phân hóa giàu nghèo; an sinh xã hội.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, mục tiêu của chương trình đã đặt ra là phấn đấu để vùng này có đóng góp lớn nhất nước cho GDP; thực hiện ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, việc phát triển phải theo quan điểm phát triển nhanh, hài hòa, bao trùm tổng thể nhưng phải bền vững… và thực hiện theo đúng như chủ đề của hội nghị là tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới.

Thủ tướng tham quan, và trải nghiệm sản phẩm của gian hàng tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thành An
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thành An

Trong đó, tư duy mới có nghĩa là phải tự lực tự cường, đi lên từ nội lực (con người, thiên nhiên, lịch sử văn hóa, đoàn kết dân tộc..) cùng với chiến lược lâu dài, kết hợp với ngoại lực (công nghệ, vốn, quản lý, thể chế…); đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế nhưng phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể.

Đột phá mới nghĩa là đổi mới trong cách thức, phương thức huy động nguồn lực...; huy động sáng tạo nguồn lực đối tác công - tư (lãnh đạo công - quản trị tư, đầu tư công - quản lý tư, đầu tư tư - sử dụng công); đột phá về văn hóa, giáo dục, y tế… góp phần vào hoàn thiện và phát triển con người Việt Nam; đột phá về doanh nghiệp; đột phá về an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân, thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng, y tế…

Còn giá trị mới nghĩa là góp phần quan trọng, đắc lực, hiệu quả vào việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa...; xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc ấm no; xây dựng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

"Tôi mong rằng trên tinh thần của hội nghị, các đồng chí tham dự tại hội nghị đã nói thì phải làm; đã cam kết phải thực hiện; đã làm, thực hiện phải có hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp. Lợi ích thì hài hòa, khó khăn cùng nhau chia sẻ" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra lễ trao thỏa thuận hợp tác về phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các đối tác phát triển, cũng như các biên bản ghi nhớ, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chủ trì hội nghị triển khai phát triển vùng Đông Nam Bộ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng 26.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW ngày 7.10.2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng dự lễ xuất khẩu 999 chiếc xe điện VF8 VinFast sang Mỹ

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng nay (25.11), tại cảng MPC Port tại quận Hải An, Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe gồm 999 chiếc ôtô điện VinFast VF8 sang thị trường Mỹ.

Ông Anwar Ibrahim là Thủ tướng Malaysia thứ 10

Thanh Hà |

Ông Anwar Ibrahim - Chủ tịch Đảng Pakatan Harapan  sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia lúc 17h ngày 24.11.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tướng chủ trì hội nghị triển khai phát triển vùng Đông Nam Bộ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng 26.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW ngày 7.10.2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng dự lễ xuất khẩu 999 chiếc xe điện VF8 VinFast sang Mỹ

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng nay (25.11), tại cảng MPC Port tại quận Hải An, Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe gồm 999 chiếc ôtô điện VinFast VF8 sang thị trường Mỹ.

Ông Anwar Ibrahim là Thủ tướng Malaysia thứ 10

Thanh Hà |

Ông Anwar Ibrahim - Chủ tịch Đảng Pakatan Harapan  sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia lúc 17h ngày 24.11.