Vùng áp thấp có “rùng mình” thành cơn bão số 3?

M.M |

Sáng nay (21.7), trên khu vực Bắc Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp.  Hồi 7h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0-18,0 độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. 

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 22.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,3-19,3 độ Vĩ Bắc; 113,0-114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 510km về phía Bắc Đông Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên ở vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh; khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

M.M
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Lũ dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi

Đình Tưởng |

Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng phía đầu nguồn (Trung Quốc), nước từ thượng lưu ào ạt đổ về khiến nước trên sông Chảy, đoạn chảy qua huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai dâng cao gây ngập lụt nhà cửa và hoa màu của người dân.

Sáng mai (22.7), Thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả lũ thứ 3

Kh.V |

Sáng nay (21.7) tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp khẩn về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên mất tích trên biển

Lê Ngân |

Đến 14h ngày 21.7, lực lượng chức năng vẫn đang huy động các phương tiện gần hiện trường bị nạn để tìm kiếm một thuyền viên tàu cá bị mất tích.

Phát tin dự báo thời tiết sai bị phạt tới 50 triệu đồng

L.V |

Truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng. Đó là một trong những nội dung thông tin mới quy định tại Nghị định 84/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013/ND-CP.

Vô số dự án “giải cứu”, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn… tắc

MINH QUÂN |

Cầu vượt thép trước sân bay Tân Sơn Nhất - được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất - đã hoàn toàn bất lực trước sự cố kẹt xe hơn 5 giờ đồng hồ ngày 20.7. Điều này cho thấy, mỗi cầu vượt thôi chưa đủ mà cần phải đồng bộ với các dự án mở rộng đường, xây thêm đường thì mới kéo giảm ùn tắc giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều dự án giao thông giải cứu sân bay hiện vẫn còn nằm trên giấy.

Xe trả góp, bị cầm cố ra đường: Cơ quan quản lý loay hoay, hơn 1,3 triệu chủ xe lo lắng

Lan Hương - Khánh Hoà |

Trong khi Bộ Công an chưa phản hồi ý kiến đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép ngân hàng giữ giấy tờ gốc ôtô vay mua trả góp, các ngân hàng và đại lý ôtô vẫn “dụ” khách hàng bằng nhiều cách. Trong khi đó, hơn 1,3 triệu chủ phương tiện “vẫn bị giam giấy tờ gốc” tại ngân hàng lại lâm vào cảnh thấp thỏm mỗi lúc ra đường. Còn đại diện Bộ Tư pháp hôm qua (20.7) cho rằng, sẽ báo cáo Thủ tướng vấn đề này.

Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá tác động Dự án phát triển đô thị ven sông Đồng Nai

P.Nguyễn |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: NNPTNT, GTVT, Xây dựng, bổ sung tính toán để đánh giá cụ thể, định lượng các tác động của Dự án đến sông Đồng Nai.

Ô nhiễm không khí, rác thải: Chất lượng cuộc sống tại các đô thị giảm mạnh

Cao Nguyên - Minh Quân |

Hôm qua (20.7) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra nhiều con số đáng lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường tại các đô thị tại Việt Nam hiện nay. Theo đó Hà Nội, TPHCM và các đô thị khác sức ép lớn từ ô nhiễm bụi, rác thải, nước thải.

Rác thải hôi thối bịt kín cửa nhà người đàn ông tâm thần ở Hà Nội

Cường Ngô |

Hơn chục năm nay, người dân sống ở ngõ 396 Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) ngang nhiên xả rác, lấp đầy trước cửa nhà của người đàn ông sinh năm 1969 mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, khiến khu vực này bốc mùi xú uế.

Kiến nghị tháo bỏ 40 móng biệt thự trái phép, không quy hoạch Sơn Trà thành khu du lịch

THUỲ TRANG |

“Giữ nguyên hiện trạng hiện nay ở Sơn Trà, không xây dựng mới các công trình hạ tầng và du lịch, tháo bỏ ngay 40 móng biệt thự đã xây trái phép. Kiến nghị UBND Đà Nẵng và Chính phủ không quy hoạch bán đảo Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia để ưu tiên tập trung cho quy hoạch bán đảo Sơn Trà thành khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học” - đây là một số nội dung quan trọng nằm trong bản kiến nghị của Viện Sinh thái học Miền Nam và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng gửi đến Thủ tướng cùng các cơ quan ban ngành.

Cảng Tuần Châu: Du khách thăm vịnh Hạ Long phải đi qua cửa hàng mua sắm

Nguyễn Hùng |

Gần đây, sau khi mua vé và làm các thủ tục để lên tàu tham quan vịnh Hạ Long, thay vì đi qua cửa gần đó để ra cảng tàu như trước đây thì du khách phải quay ngược lại, lên tầng 2 và đi vòng vèo qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Việc làm này khiến du khách bức xúc bởi vừa mất công, mất sức, mất thời gian trong khi họ không có nhu cầu mua sắm.

Chính quyền thất hứa, bỏ mặc dân dưới đường điện trung thế

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi hơn chục hộ dân giao đất cho chính quyền xã Bình Phú, huyện Thạch Thất xây dự án trường học. Hiện tại 13 hộ dân này vẫn ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ bởi đường dây điện trung thế 35 KV chạy ngang nhà có thể phóng điện gây thương tích, ảnh hưởng tính mạng bất kỳ lúc nào.

Xuất hiện áp thấp đang mạnh dần

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Đông Nam. Trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ sáng 11.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16 độ vĩ Bắc; 116,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Lào Cai: Lũ dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi

Đình Tưởng |

Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng phía đầu nguồn (Trung Quốc), nước từ thượng lưu ào ạt đổ về khiến nước trên sông Chảy, đoạn chảy qua huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai dâng cao gây ngập lụt nhà cửa và hoa màu của người dân.

Sáng mai (22.7), Thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả lũ thứ 3

Kh.V |

Sáng nay (21.7) tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp khẩn về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên mất tích trên biển

Lê Ngân |

Đến 14h ngày 21.7, lực lượng chức năng vẫn đang huy động các phương tiện gần hiện trường bị nạn để tìm kiếm một thuyền viên tàu cá bị mất tích.

Phát tin dự báo thời tiết sai bị phạt tới 50 triệu đồng

L.V |

Truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng. Đó là một trong những nội dung thông tin mới quy định tại Nghị định 84/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013/ND-CP.

Vô số dự án “giải cứu”, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn… tắc

MINH QUÂN |

Cầu vượt thép trước sân bay Tân Sơn Nhất - được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất - đã hoàn toàn bất lực trước sự cố kẹt xe hơn 5 giờ đồng hồ ngày 20.7. Điều này cho thấy, mỗi cầu vượt thôi chưa đủ mà cần phải đồng bộ với các dự án mở rộng đường, xây thêm đường thì mới kéo giảm ùn tắc giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều dự án giao thông giải cứu sân bay hiện vẫn còn nằm trên giấy.

Xe trả góp, bị cầm cố ra đường: Cơ quan quản lý loay hoay, hơn 1,3 triệu chủ xe lo lắng

Lan Hương - Khánh Hoà |

Trong khi Bộ Công an chưa phản hồi ý kiến đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép ngân hàng giữ giấy tờ gốc ôtô vay mua trả góp, các ngân hàng và đại lý ôtô vẫn “dụ” khách hàng bằng nhiều cách. Trong khi đó, hơn 1,3 triệu chủ phương tiện “vẫn bị giam giấy tờ gốc” tại ngân hàng lại lâm vào cảnh thấp thỏm mỗi lúc ra đường. Còn đại diện Bộ Tư pháp hôm qua (20.7) cho rằng, sẽ báo cáo Thủ tướng vấn đề này.

Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá tác động Dự án phát triển đô thị ven sông Đồng Nai

P.Nguyễn |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: NNPTNT, GTVT, Xây dựng, bổ sung tính toán để đánh giá cụ thể, định lượng các tác động của Dự án đến sông Đồng Nai.

Ô nhiễm không khí, rác thải: Chất lượng cuộc sống tại các đô thị giảm mạnh

Cao Nguyên - Minh Quân |

Hôm qua (20.7) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra nhiều con số đáng lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường tại các đô thị tại Việt Nam hiện nay. Theo đó Hà Nội, TPHCM và các đô thị khác sức ép lớn từ ô nhiễm bụi, rác thải, nước thải.

Rác thải hôi thối bịt kín cửa nhà người đàn ông tâm thần ở Hà Nội

Cường Ngô |

Hơn chục năm nay, người dân sống ở ngõ 396 Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) ngang nhiên xả rác, lấp đầy trước cửa nhà của người đàn ông sinh năm 1969 mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, khiến khu vực này bốc mùi xú uế.

Kiến nghị tháo bỏ 40 móng biệt thự trái phép, không quy hoạch Sơn Trà thành khu du lịch

THUỲ TRANG |

“Giữ nguyên hiện trạng hiện nay ở Sơn Trà, không xây dựng mới các công trình hạ tầng và du lịch, tháo bỏ ngay 40 móng biệt thự đã xây trái phép. Kiến nghị UBND Đà Nẵng và Chính phủ không quy hoạch bán đảo Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia để ưu tiên tập trung cho quy hoạch bán đảo Sơn Trà thành khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học” - đây là một số nội dung quan trọng nằm trong bản kiến nghị của Viện Sinh thái học Miền Nam và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng gửi đến Thủ tướng cùng các cơ quan ban ngành.

Cảng Tuần Châu: Du khách thăm vịnh Hạ Long phải đi qua cửa hàng mua sắm

Nguyễn Hùng |

Gần đây, sau khi mua vé và làm các thủ tục để lên tàu tham quan vịnh Hạ Long, thay vì đi qua cửa gần đó để ra cảng tàu như trước đây thì du khách phải quay ngược lại, lên tầng 2 và đi vòng vèo qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Việc làm này khiến du khách bức xúc bởi vừa mất công, mất sức, mất thời gian trong khi họ không có nhu cầu mua sắm.

Chính quyền thất hứa, bỏ mặc dân dưới đường điện trung thế

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi hơn chục hộ dân giao đất cho chính quyền xã Bình Phú, huyện Thạch Thất xây dự án trường học. Hiện tại 13 hộ dân này vẫn ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ bởi đường dây điện trung thế 35 KV chạy ngang nhà có thể phóng điện gây thương tích, ảnh hưởng tính mạng bất kỳ lúc nào.

Xuất hiện áp thấp đang mạnh dần

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Đông Nam. Trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ sáng 11.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16 độ vĩ Bắc; 116,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.