Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển, đảo, thu hút nhân lực tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Từ ngày 4 đến 7.5, Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Dự nghe tuyên truyền có gần 2.000 cán bộ, đảng viên, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc Khmer, công nhân, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Báo cáo viên của Vùng 5 Hải quân đã thông tin những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển, vai trò của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ngoài ra Vùng còn thông tin các chuyên ngành đào tạo, quyền lợi, chế độ, chính sách và thủ tục đăng ký dự thi vào Học viện Hải quân…

Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Vùng 5 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã phát 500 tờ rơi những điều cần biết khi đi biển, tặng 30 áo phao, 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc Khmer. 

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang triển khai các hoạt động Tết Quân dân 2023

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tết Quân dân là hoạt động ý nghĩa, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, thắt chặt tình quân dân trong thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kiên Giang: Sớm đưa thành phố bên bờ biển Tây trở thành đô thị loại I

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Rạch Giá cần thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển, chỉnh trang đô thị đảm bảo đồng bộ, thu hút vốn đầu tư, thực hiện các công trình trọng điểm tạo điểm nhấn... sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại I.

Kiên Giang: Khuyến khích rẽ từ nghề nuôi biển truyền thống sang hiện đại

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nếu chuyển từ nghề cá nhân dân (tính truyền thống) sang nghề cá thương mại (doanh nghiệp là chủ thể) sẽ là giải pháp để tỉnh phát triển nghề nuôi biển, phát triển thế mạnh kinh tế biển.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kiên Giang triển khai các hoạt động Tết Quân dân 2023

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tết Quân dân là hoạt động ý nghĩa, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, thắt chặt tình quân dân trong thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kiên Giang: Sớm đưa thành phố bên bờ biển Tây trở thành đô thị loại I

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Rạch Giá cần thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển, chỉnh trang đô thị đảm bảo đồng bộ, thu hút vốn đầu tư, thực hiện các công trình trọng điểm tạo điểm nhấn... sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại I.

Kiên Giang: Khuyến khích rẽ từ nghề nuôi biển truyền thống sang hiện đại

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nếu chuyển từ nghề cá nhân dân (tính truyền thống) sang nghề cá thương mại (doanh nghiệp là chủ thể) sẽ là giải pháp để tỉnh phát triển nghề nuôi biển, phát triển thế mạnh kinh tế biển.