Vun đắp truyền thống đại đoàn kết, góp phần xây dựng đô thị văn minh

Ái Vân |

Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc để tập hợp, đoàn kết nhân dân ở khu dân cư tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng quê hương, đất nước vững mạnh.

Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc 2020 - kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930-18.11.2020).

Ngày hội nhằm ghi nhận kết quả của cộng đồng dân cư, biểu dương tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng.

Hôm nay (7.11), Khu dân cư số 4 (phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân ngay tại khu di tích Đền - Đình Kim Liên. Dự ngày hội có ông Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, bà Trần Thị Minh Hồng - Uỷ viên Thường vụ MTTQ quận Đống Đa; lãnh đạo phường Phương Liên cùng đông đảo người dân Khu dân cư số 4.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp phát biểu tại Ngày hội. Ảnh Ái Vân
Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp phát biểu tại Ngày hội. Ảnh Ái Vân

Nhiều tiết mục văn nghệ do chính người dân trong khu dân cư đã được tổ chức mang lại không khí rất hào hứng cho mọi người tham gia ngày hội.

Các đại biểu dâng hương tại Đình - Đền Kim Liên (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh Ái Vân
Các đại biểu dâng hương tại Đình - Đền Kim Liên (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh Ái Vân

Nêu một số kết quả nổi bật trong công tác nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh, ông Đặng Đình Phúc - Trưởng Ban Công tác mặt trận (CTMT) khu dân cư số 4 cho biết: Thời gian qua, khu dân cư hưởng ứng rất tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp. Các hoạt động có sức lan toả thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân, mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó.

Ông Đặng Đình Phúc - Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 4, phường Phương Liên. Ảnh Ái Vân
Ông Đặng Đình Phúc - Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 4, phường Phương Liên. Ảnh Ái Vân

Điều đặc biệt, ông Phúc cho hay, năm 2020, đại dịch COVID-19 xảy ra trên thế giới ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân cả nước cũng như ở Khu dân cư số 4.

“Người dân, hàng xóm và đội phòng chống COVID-19 đã hỗ trợ, giúp đỡ từ việc mua đồ ăn, thức uống, đổ rác, những việc khi cần thiết giúp cho họ yên tâm phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, những gia đình khó khăn, gia đình chính sách cũng được hỗ trợ rất kịp thời trong việc tiếp cận chính sách, tiếp cận các gói hỗ trợ tài chính của Chính phủ.

Ngoài ra, Ban CTMT phối hợp cùng với các đoàn thể chuyển những suất quà, tiền tới những gia đình khó khăn để hỗ trợ họ. Hình ảnh mọi người tương trợ lẫn nhau đã thể hiện rất rõ tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” trong khó khăn, vất vả” - ông Phúc nói.

Tiết mục văn nghệ do chính người dân Khu dân cư số 4 thực hiện. Ảnh Ái Vân

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa đánh giá cao những kết quả nổi bật đã đạt được trong 5 năm qua của Khu dân cư số 4.

Những kết quả như thực hiện hiệu quả nhiệm vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống, sức khoẻ người dân. Hay việc khu dân cư thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội hay phong trào xây dựng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó là phong trào toàn dân giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ các hộ gia đình còn khó khăn trong tổ dân phố. Những việc làm này rất có ý nghĩa.

Người dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư số 4, phường Phương Liên. Ảnh Ái Vân
Người dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư số 4, phường Phương Liên. Ảnh Ái Vân

Ông Nguyễn Hoàng Giáp nhấn mạnh, Ngày hội ĐĐK là truyền thống quý báu, được hun đúc từ lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ngày nay, sức mạnh ĐĐK toàn dân càng cần được phát huy cao độ để xây dựng và phát triển đất nước. Đại đoàn kết toàn dân là bài học lớn của cách mạng nước ta.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Giáp đề nghị Khu dân cư số 4, phường Phương Liên tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, thấm nhuần tới từng người dân, từng gia đình, góp phần vào xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Các gia đình chính sách được nhận các phần quà nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư số 4, phường Phương Liên. Ảnh Ái Vân
Các gia đình chính sách được nhận các phần quà nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư số 4, phường Phương Liên. Ảnh Ái Vân
Đại diện các gia đình văn hoá tiêu biểu được nhận quà tặng từ Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 4. Ảnh Ái Vân

Trước khi diễn ra ngày hội, lãnh đạo UBND phường, Uỷ ban MTTQ phường Phương Liên, lãnh đạo chi bộ Khu dân cư số 4, Ban Công tác mặt trận… cùng các vị đại biểu đã dâng hương tại Đình - Đền Kim Liên và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Vun đắp tình làng, nghĩa xóm

VƯƠNG TRẦN |

Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc để tập hợp, đoàn kết nhân dân ở khu dân cư tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng quê hương, đất nước vững mạnh. Ngày hội nhằm ghi nhận kết quả của cộng đồng dân cư, biểu dương tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng.

Nói chuyện chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Mạnh Cường |

Ngày 21.9, Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kêu gọi hiến tặng tư liệu, hiện vật về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

QUANG ĐẠI |

Bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An ra thư kêu gọi các tầng lớp nhân dân hiến tặng hình ảnh, hiện vật và tư liệu cho Phòng truyền thống cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Vun đắp tình làng, nghĩa xóm

VƯƠNG TRẦN |

Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc để tập hợp, đoàn kết nhân dân ở khu dân cư tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng quê hương, đất nước vững mạnh. Ngày hội nhằm ghi nhận kết quả của cộng đồng dân cư, biểu dương tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng.

Nói chuyện chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Mạnh Cường |

Ngày 21.9, Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kêu gọi hiến tặng tư liệu, hiện vật về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

QUANG ĐẠI |

Bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An ra thư kêu gọi các tầng lớp nhân dân hiến tặng hình ảnh, hiện vật và tư liệu cho Phòng truyền thống cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.