Vụ truyền bá “vong báo oán” làm “nóng” nghị trường Quốc hội: Quyết liệt xử lý để bài trừ mê tín, dị đoan

Đ.CHUNG - C.NGUYÊN - T.TRUNG |

Chất vấn tại hội trường Quốc hội ngày 5.6, các ĐBQH tập trung “truy” Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về công tác phòng ngừa mê tín dị đoan. Đặc biệt, vấn đề trách nhiệm và việc xử lý vụ truyền bá “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) do Báo Lao Động phản ánh đã làm “nóng” nghị trường Quốc hội. Nội dung chất vấn này đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL trả lời thẳng thắn.

Bà Phạm Thị Yến bị phạt 5 triệu đồng là quá nhẹ!

Trước khi các đại biểu tiến hành chất vấn, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có báo cáo gửi Quốc hội về những vấn đề chất vấn tại kỳ họp này. Đặc biệt, đề cập đến công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, Bộ trưởng Bộ VHTTDL thừa nhận hiện còn nhiều bất cập, thiếu văn bản có địa vị pháp lý cao, quy định cụ thể cùng các biện pháp răn đe đủ mạnh trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền vấn đề này cũng chưa có hiệu quả để xã hội lên án các hành vi trục lợi thông qua tôn giáo, tín ngưỡng.

“Vì vậy, vẫn còn hiện tượng dâng sao, giải hạn, thỉnh vong…” - ông Thiện nêu rõ. Từ những vấn đề nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cam kết sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để vạch trần thủ đoạn lừa bịp, buôn thần, bán thánh của các đối tượng hành nghề mê tín.

Sự quan tâm của cử tri trong sai phạm “thỉnh vong báo oán” ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) đã được các đại biểu Quốc hội đưa ra để chất vấn Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện. Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (đoàn Bến Tre) cho rằng, việc bà Phạm Thị Yến, người tuyên truyền về “thỉnh vong”, kêu gọi phật tử đến chùa “giải oan” chỉ bị phạt 5 triệu đồng là “quá nhẹ”.

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (Đoàn Bến Tre).
ĐBQH Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (Đoàn Bến Tre).

Trước vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, việc thỉnh vong ở chùa Ba Vàng vừa qua là vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, văn hoá cần lên án và xử lý. Chính quyền địa phương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cá nhân liên quan với mức 5 triệu đồng, đây là mức phạt cao nhất theo quy định hiện hành.

“Thực ra mức 5 triệu đồng thì rất nhỏ nhưng tôi nghĩ có phạt đến 100 triệu đồng thì cũng không phải lớn. Chúng tôi đồng ý trong quản lý Nhà nước phải tăng nặng mức xử phạt vi phạm hành chính, song tiền là một chuyện, quan trọng hơn làm thế nào để lên án, phê phán hành vi phản văn hoá, phi đạo đức với những việc làm như vậy. Chúng ta kết hợp giữa xử phạt và dư luận xã hội thì tốt hơn” - Bộ trưởng Thiện nói.

Trả lời Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thuỷ cho biết, bà chưa hài lòng về câu trả lời của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. “Lý do tôi chưa hài lòng là vì hành vi của bà Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng tác động rất xấu đến xã hội, tác động xấu đến một lượng quần chúng đông đảo. Vì vậy cơ quan quản lý Nhà nước cần vào cuộc.

Tôi đặt câu hỏi từ những bức xúc của cử tri, liên quan đến việc lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. Vì vậy tôi chưa hài lòng về giải pháp tiếp theo của Bộ trưởng để ngăn chặn hành vi này. Trong khi đối tượng có hành vi thách thức dư luận, thì chế tài của chúng ta lại chưa đủ mạnh, lại chưa có biện pháp tiếp theo để ngăn chặn và giải quyết triệt để. Điều này khiến cử tri lo lắng. Đây là tôi chỉ nói riêng vụ việc tại chùa Bà Vàng thôi, chưa nói đến các cơ sở tâm linh khác”- đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thuỷ cho biết.

Cũng theo đại biểu Thủy, bà Phạm Thị Yến ngoài việc có hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, còn có lời nói xúc phạm các anh hùng liệt sĩ. Đây là việc vi phạm pháp luật, nếu chỉ xử lý vi phạm hành chính là quá nhẹ. “Chúng tôi thấy cử tri phản ánh là tại sao không điều tra tiếp và truy tố để xử lý nặng hơn với bà Phạm Thị Yến, để có sức răn đe?” - đại biểu Thuỷ nói thêm.

Cũng liên quan đến nội dung Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời trước Quốc hội về việc ngăn chặn hoạt động mê tín dị đoan, Đại biểu Dương Minh Tuấn (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, là tư lệnh của ngành, Bộ trưởng VHTTDL cần rà soát những vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra về việc lợi dụng cơ sở tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi. Ông kiến nghị: “Tôi mong muốn bộ trưởng có những giải pháp điều chỉnh kịp thời, quyết liệt hơn với vấn đề này, để xây dựng niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh cho nhân dân”.

Phải quyết liệt trong xử lý

Cũng liên quan đến những sai phạm của bà Phạm Thị Yến về hành vi tuyên truyền thỉnh vong báo oán tại chùa Ba Vàng, trao đổi với Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu Đỗ Thị Lan (Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ngay khi Báo Lao Động phản ánh về hoạt động thỉnh vong tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo, xử lý.

“UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan, ban ngành có liên quan, chính quyền các cấp làm việc ngay với trụ trì của chùa Bà Vàng để làm rõ việc chùa đã thực hiện những quy định đối với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về hoạt động của các chùa như thế nào. Tỉnh cũng tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo của các cơ quan, ban ngành về vụ việc.

Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm rõ, tham mưu xử lý với các vi phạm pháp luật với các cá nhân liên quan nếu có… Sở VHTTDL của tỉnh cũng rà soát các quy định, yêu cầu chùa phải dừng hoạt động thỉnh vong. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng thực hiện kiểm điểm với trụ trì chùa Ba Vàng.

Đối với chính quyền, yêu cầu rà soát lại những nội dung chùa Ba Vàng đã đăng ký theo Luật Tín ngưỡng tôn giáo, những nội dung thực hiện chưa đúng, như hoạt động thỉnh vong báo oán, đã yêu cầu chùa phải dừng ngay hoạt động này”- đại biểu Đỗ Thị Lan thông tin.

Đại biểu QH Đỗ Thi Lan (Đoàn Quảng Ninh) chất vấn Bộ trưởng Bộ VHTTDL về hoạt động truyền bá vong báo oán ở chùa Ba Vàng ngày 5.6. Ảnh: QH
Đại biểu Đỗ Thị Lan lên tiếng về việc bà Phạm Thị Yến truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng. Ảnh: QH

Cũng theo đại biểu Lan, sau khi xác minh làm rõ, thấy được sai phạm của bà Phạm Thị Yến khi tuyên truyền thỉnh vong báo oán, chính quyền địa phương đã có quyết định xử phạt 5 triệu đồng với bà Phạm Thị Yến. “Như lời Bộ trưởng VHTTDL đã trả lời chất vấn trước Quốc hội, đây là mức phạt cao nhất với hành vi này. Nhưng tới đây, như Bộ trưởng đã nói là xem xét để có chế tài cao hơn, nghiên cứu để xử lý với bà Yến”- bà Lan chia sẻ.

Nêu quan điểm về việc bà Phạm Thị Yến cho rằng, “các anh hùng liệt sĩ hy sinh, chiến sĩ đánh giặc là bởi bị quả báo, tiền kiếp mắc tội sát sinh nên nghiệp phải trả là sinh ra trong thời chiến tranh, loạn lạc”, đại biểu Lan cho biết, việc này liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng, cần sự vào cuộc của các cơ quan liên quan khác.

“Chúng tôi cũng đồng tình cơ quan chức năng phải vào cuộc xác minh chính xác, làm rõ phát ngôn này của bà Yến, cần phải xử lý đúng quy định pháp luật - đại biểu Lan nêu rõ.

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ Thủy tranh luận với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về vụ việc ở chùa Ba Vàng

Ngay sau phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy (Đoàn Bến Tre) đã giơ biển tranh luận lại với phần trả lời của bộ trưởng. Đại biểu Thủy cho rằng, câu trả lời của bộ trưởng với câu chất vấn của tôi thì cũng chưa rõ. Tôi muốn tranh luận thêm.

Thứ nhất hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan ở chùa Ba Vàng đó là thỉnh vong thu tiền bất chính và xúc phạm vong linh các anh hùng liệt sĩ. Điều đó tác động tới tư tưởng, nhận thức và văn hóa của đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt là vừa tác động trực tiếp đến người tham dự và gián tiếp qua những bài này phát tán trên YouTube. Bộ trưởng cũng thấy việc xử phạt rất nhẹ và bộ trưởng cũng đã khẳng định như thế.

Bộ trưởng có nghĩ tới việc mình trên vai trò quản lý ngành, phải xem xét lại việc xử phạt quá nhẹ đó và có cần thiết phải đề nghị các cơ quan pháp luật truy tố hành vi vi phạm pháp luật của bà Yến hay không? Trong phần chất vấn của tôi cũng có đề nghị bộ trưởng có biện pháp để chống tái diễn tình trạng trên tại chùa Ba Vàng. Bởi vì sau khi bị xử phạt, bà Yến lại tiếp tục tuyên truyền và đưa lên YouTube, thách thức các cơ quan pháp luật. Bộ trưởng có thấy cần phải ngăn chặn một cách triệt để với những cơ sở tâm linh khác về hoạt động mê tín dị đoan này?

Đ.CHUNG - C.NGUYÊN - T.TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Cần phải lên án và xử lý vụ chùa Ba Vàng

Theo VTV |

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định việc thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng diễn ra thời gian qua vừa vi phạm luật pháp, vừa ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống và văn hóa; chúng ta cần phải lên án và cần phải xử lý. Bộ trưởng cũng cho rằng mức phạt 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến là rất nhỏ và có thể lên 100 triệu nữa thì cũng không phải lớn.

"Cơ quan quản lý phải kết luận rõ vụ truyền bá vong báo oán ở chùa Ba Vàng"

Nhóm PV |

Xử lý việc lợi dụng cơ sở thờ tự để tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi từ văn hóa tâm linh... là những nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm, kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đưa ra giải pháp ngăn chặn trong phiên chất vấn tại Quốc hội vào chiều 5.6.

Vụ truyền bá "vong báo oán" tại chùa Ba Vàng: Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm!

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 5.6, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện sẽ đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Trao đổi với phóng viên, nhiều đại biểu Quốc hội cho biết cử tri rất quan tâm đến việc xử lý hành vi lợi dụng tâm linh để trục lợi. Thời gian qua, vụ “Thỉnh vong báo oán” tại Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) do Báo Lao Động điều tra đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Việc bà Phạm Thị Yến lợi dụng địa điểm chùa Ba Vàng để truyền bá “vong báo oán”, gọi vong để thu tiền bất chính, chỉ bị phạt 5 triệu đồng về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa khiến nhiều ĐBQH cho rằng chưa đủ sức răn đe và đề nghị cần phải xử lý nghiêm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Cần phải lên án và xử lý vụ chùa Ba Vàng

Theo VTV |

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định việc thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng diễn ra thời gian qua vừa vi phạm luật pháp, vừa ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống và văn hóa; chúng ta cần phải lên án và cần phải xử lý. Bộ trưởng cũng cho rằng mức phạt 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến là rất nhỏ và có thể lên 100 triệu nữa thì cũng không phải lớn.

"Cơ quan quản lý phải kết luận rõ vụ truyền bá vong báo oán ở chùa Ba Vàng"

Nhóm PV |

Xử lý việc lợi dụng cơ sở thờ tự để tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi từ văn hóa tâm linh... là những nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm, kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đưa ra giải pháp ngăn chặn trong phiên chất vấn tại Quốc hội vào chiều 5.6.

Vụ truyền bá "vong báo oán" tại chùa Ba Vàng: Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm!

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 5.6, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện sẽ đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Trao đổi với phóng viên, nhiều đại biểu Quốc hội cho biết cử tri rất quan tâm đến việc xử lý hành vi lợi dụng tâm linh để trục lợi. Thời gian qua, vụ “Thỉnh vong báo oán” tại Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) do Báo Lao Động điều tra đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Việc bà Phạm Thị Yến lợi dụng địa điểm chùa Ba Vàng để truyền bá “vong báo oán”, gọi vong để thu tiền bất chính, chỉ bị phạt 5 triệu đồng về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa khiến nhiều ĐBQH cho rằng chưa đủ sức răn đe và đề nghị cần phải xử lý nghiêm.