Vụ pate Minh Chay: Làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý

Vương Liên Đông |

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.2020 chiều 4.9, đại diện Bộ Công an, Bộ Công Thương và Bộ Y tế đã trả lời báo giới về vụ ngộ độc pate Minh Chay.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Phát ngôn viên Bộ Công an cho hay: “Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công an chỉ đạo giao cho Công an Thành phố Hà Nội chủ trì xử lý vụ việc, tập hợp báo cáo. Trong đó, yêu cầu Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an Hà Nội trực tiếp chỉ đạo để làm rõ vụ việc. Các phòng cảnh sát nghiệp vụ như phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu đánh giá toàn bộ vụ việc. Nếu có đủ căn cứ thì khởi tố vụ việc để điều tra, nếu chưa đủ căn cứ để khởi tố thì tiến hành các thủ tục tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm để kiến nghị”.

Cũng theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, về vụ ngộ độc pate Minh Chay, Bộ Công an tập trung xác minh làm rõ các vi phạm trong quy trình nếu có như khâu mua nguyên liệu đầu vào, sản xuất, đóng gói, bảo quản, vận chuyển.

Thêm vào đó, đại diện Bộ Công an khẳng định, Bộ trao đổi phối hợp với Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ về nguyên nhân ngộ độc thực phẩm, các vi phạm và các nguyên nhân dẫn đến hậu quả như trên. Ông Tô Ân Xô khẳng định, ngoài giao cho Công an Hà Nội, Bộ Công an cũng sẽ tiến hành điều tra tiếp.

Trong cuộc họp báo, thông tin về vụ ngộ độc pate Minh Chay, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Bộ đã thông tin cho Bộ Công an và Bộ Công an chỉ đạo ngay Công an Thành phố Hà Nội điều tra làm rõ cá nhân, cơ quan nào chịu trách nhiệm.

Nói về còn cơ quan nào chịu trách nhiệm trong vụ pate Minh Chay, đại diện Bộ Y tế lưu ý, theo Nghị định 15 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, có giao cho 3 bộ phụ trách về an toàn thực phẩm. Theo đó, mỗi bộ chịu trách nhiệm cụ thể cho từng sản phẩm “từ A đến Z”.

Trong đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý thực phẩm chức năng, thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về sản phẩm rượu, bia nước giải khát, sữa chế biến và các dầu thực vật, bột, tinh bột mứt bánh kẹo, Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm về sản xuất chế biến lưu thông sản phẩm nông nghiệp, ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, sản phẩm thủy sản, rau củ quả…

“Công ty Lối Sống Mới do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản của Hà Nội, trực thuộc ngành NNPTNT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Sản phẩm pate Minh Chay cũng do công ty này công bố” - ông Cường nói.

Tại họp báo thường kỳ tối 4.9, đại diện Bộ Công Thương cũng làm rõ trách nhiệm trong vụ việc. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay: “Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, Bộ Công Thương quản lý ngành hàng rượu, bia, sữa, đồ uống, bánh kẹo, dầu thực vật… Như vậy, sản phẩm pate Minh Chay không thuộc quản lý của Bộ Công Thương”.

Ông cho biết, khi sự việc xảy ra, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo, có sự rà soát yêu cầu các cục quản lý thị trường trên 63 tỉnh thành kiểm tra để không tiếp tục lưu hành sản phẩm pate Minh Chay trên địa bàn toàn quốc, tránh trường hợp người tiêu dùng, người dân tiếp tục sử dụng sản phẩm này.

Ông Đỗ Thắng Hải cũng nói thêm, nội dung khác liên quan tới Bộ Công Thương là theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng của Bộ Công Thương đã khuyến cáo dừng sản phẩm này với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

“Khi chúng tôi nhận được đơn chính thức của người tiêu dùng, của người dân đã sử dụng sản phẩm này, sẽ có điều tra để xác định các sự liên quan của các bên có liên quan” - ông Đỗ Thắng Hải nói.

Sở NNPTNT Hà Nội cho biết, qua làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới, đơn vị đã xác định được có tổng cộng 11.771 khách hàng mua một hoặc nhiều sản phẩm trong tổng số 13 sản phẩm do Công ty này sản xuất; trong đó, có 2.072 khách hàng tại Hà Nội.

Trong tổng số khách hàng mua sản phẩm của Công ty Lối Sống Mới nêu trên, có 6.396 khách hàng đã đặt mua pate Minh Chay. Trong đó, số khách hàng tại Hà Nội là 1.053 trường hợp.

Trước đó, ngày 3.9, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã vào cuộc xác minh việc có nhiều nạn nhân bị ngộ độc khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay (Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống mới). Cụ thể, sau khi nắm bắt thông tin, Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội đã cùng Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với công ty cung cấp sản phẩm pate Minh Chay.

Vương Liên Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ ngộ độc Pate Minh Chay: Gần 500 khách hàng chưa liên hệ được

Phạm Đông |

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện có gần 500 khách hàng mua Pate Minh Chay chưa thể liên hệ được. Do đó các đơn vị chức năng đang phối hợp truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm.

Công an Hà Nội vào cuộc vụ ngộ độc pate Minh Chay

Việt Dũng |

Ngày 3.9, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết đã vào cuộc xác minh việc có nhiều nạn nhân bị ngộ độc khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay.

Vụ ngộ độc Pate Minh Chay: Lộ lỗ hổng của ngành an toàn thực phẩm

Thùy Linh |

Không ít bệnh nhân đang phải đối mặt với nguy hiểm vì ngộ độc bởi độc tố có trong pate Minh Chay. Việt Nam chưa có kinh nghiệm điều trị trước đó, thuốc giải độc hiếm và đắt đỏ, nỗi lo công tác điều trị sẽ gặp khó nếu gặp phải số lượng lớn bệnh nhân. Trong khi đó, nếu kiểm soát tốt khâu an toàn thực phẩm, áp lực trong điều trị sẽ có thể không xảy ra.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ ngộ độc Pate Minh Chay: Gần 500 khách hàng chưa liên hệ được

Phạm Đông |

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện có gần 500 khách hàng mua Pate Minh Chay chưa thể liên hệ được. Do đó các đơn vị chức năng đang phối hợp truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm.

Công an Hà Nội vào cuộc vụ ngộ độc pate Minh Chay

Việt Dũng |

Ngày 3.9, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết đã vào cuộc xác minh việc có nhiều nạn nhân bị ngộ độc khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay.

Vụ ngộ độc Pate Minh Chay: Lộ lỗ hổng của ngành an toàn thực phẩm

Thùy Linh |

Không ít bệnh nhân đang phải đối mặt với nguy hiểm vì ngộ độc bởi độc tố có trong pate Minh Chay. Việt Nam chưa có kinh nghiệm điều trị trước đó, thuốc giải độc hiếm và đắt đỏ, nỗi lo công tác điều trị sẽ gặp khó nếu gặp phải số lượng lớn bệnh nhân. Trong khi đó, nếu kiểm soát tốt khâu an toàn thực phẩm, áp lực trong điều trị sẽ có thể không xảy ra.