Vụ nước sinh hoạt bị ô nhiễm ở Hà Nội: "Vào cuộc chậm, coi thường dân"

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

“Đơn vị cung cấp nước đang coi thường sức khỏe của người dân, rất thiếu trách nhiệm” – Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói về vụ nước sinh hoạt bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng vạn người dân khu vực Tây Nam, Hà Nội.

Ngày 16.10, trao đổi với Lao Động, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa – Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, vấn đề nước sạch đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cử tri không chỉ riêng Hà Nội bởi việc này ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

ĐBQH Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật. Ảnh LĐ
ĐBQH Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật. Ảnh PV

Ông Hòa cho hay qua báo chí, nhiều gia đình phản ánh sự xáo trộn trong sinh hoạt và bày tỏ sự lo lắng khi thiếu nước sạch. Mới đây, chính quyền Hà Nội có thông tin về việc trong sự cố nước sạch bị đổ trộm dầu bẩn vào, trong nước có hàm lượng hóa chất stryren quá mức cho phép.

Tuy nhiên, những ngày trước đó, phía đơn vị cung cấp nước không hề có thông tin gì, không hề có động thái nào cảnh báo cho người dân. Vậy trong suốt gần 1 tuần qua, người dân sử dụng nguồn nước này có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao? Việc này thể hiện tinh thần thiếu trách nhiệm.

“Khi anh thu tiền của người dân, anh phải có trách nhiệm với dân để xem nước sạch có đạt chất lượng hay không. Trong trường hợp này đơn vị cung cấp nước đang coi thường sức khỏe của người dân, rất thiếu trách nhiệm”, ông Hòa nói.

Vị Ủy viên Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm những hành vi sai phạm trong sự việc này.

Cùng trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Bùi Thị An, nguyên ĐBQH khóa 13, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng, Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội nhận định, trong việc này trách nhiệm thuộc về đơn vị cung cấp nước. Đơn vị cung cấp nước đang quá chậm khi xử lý việc dân phản ánh, họ phải chờ chính quyền Hà Nội chỉ đạo mới vào cuộc.

Theo bà An, trong trường hợp hàng vạn người dân bị ảnh hưởng như vậy thì đơn vị cung cấp nước với tư cách phục vụ người dân thì phải cử cán bộ đến từng vùng, từng nhà dân để tìm rõ nguyên nhân.

Khu vực bị đổ trộm dầu bốc lên mùi khét và đen kịt. Ảnh: Tô Thế
Khu vực bị đổ trộm dầu bốc lên mùi khét và đen kịt. Ảnh: Tô Thế

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội tại đơn vị bầu cử số 1, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trả lời ý kiến của cử tri về việc này.

Ông Chung cho biết: "Công ty này phát hiện việc đổ trộm dầu thải từ ngày 8.10 nhưng không báo cáo ai, không có hành động gì liên quan ngăn chặn dầu này và cứ để trôi vào nhà máy, dẫn đến vào nguồn nước. Chúng tôi đã làm việc với công ty và yêu cầu toàn bộ nguồn nước ở các chung cư, trạm nước phải xúc xả. Toàn bộ kinh phí sẽ do công ty này chịu trách nhiệm”.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho hay, thành phố sẽ có công văn gửi tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vào điều tra làm rõ trách nhiệm của công ty cung cấp nước.

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sau thông báo khẩn, gần 2000 cuộc gọi đề nghị cung cấp nước sạch trong đêm

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Từ chiều tối tới đêm ngày 15.10, công ty nước sạch Hà Nội đã tiếp nhận trên 2000 cuộc điện thoại đề nghị xin hỗ trợ được cấp nước của người dân.

Viwasupco: Cấp nước sinh hoạt bẩn cho dân và 21 lần vỡ ống sông Đà

Thiên Bình |

Cấp nước sinh hoạt nhiễm dầu cho người dân, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đang phải đối mặt với sự lên án từ phía dư luận. Trước đó, doanh nghiệp này cũng từng lao đao khi đường ống sống Đà vỡ tới 21 lần ảnh hưởng cuộc sống của hàng nghìn hộ dân.

Hà Nội khuyến cáo người dân không dùng nước sông Đà để nấu ăn, uống

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Từ kết quả giám định mùi “khét” có trong nguồn nước tại các nhà dân trong toàn bộ khu vực cấp nước của nhà máy nước sông Đà là do chất styren có từ dầu thải gây ra, thành phố khuyến cáo người dân chỉ dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sau thông báo khẩn, gần 2000 cuộc gọi đề nghị cung cấp nước sạch trong đêm

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Từ chiều tối tới đêm ngày 15.10, công ty nước sạch Hà Nội đã tiếp nhận trên 2000 cuộc điện thoại đề nghị xin hỗ trợ được cấp nước của người dân.

Viwasupco: Cấp nước sinh hoạt bẩn cho dân và 21 lần vỡ ống sông Đà

Thiên Bình |

Cấp nước sinh hoạt nhiễm dầu cho người dân, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đang phải đối mặt với sự lên án từ phía dư luận. Trước đó, doanh nghiệp này cũng từng lao đao khi đường ống sống Đà vỡ tới 21 lần ảnh hưởng cuộc sống của hàng nghìn hộ dân.

Hà Nội khuyến cáo người dân không dùng nước sông Đà để nấu ăn, uống

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Từ kết quả giám định mùi “khét” có trong nguồn nước tại các nhà dân trong toàn bộ khu vực cấp nước của nhà máy nước sông Đà là do chất styren có từ dầu thải gây ra, thành phố khuyến cáo người dân chỉ dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống.