Vụ người dân xin giấy chứng tử: Kiểm điểm, xử lý lãnh đạo phường Văn Miếu trước 15.8

Bảo Thắng |

Đoàn kiểm tra công vụ vừa có kết luận về sự vụ lùm xùm trong quá trình người dân xin giấy chứng tử ở UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Theo đó, hạn chót để xem xét kỷ luật lãnh đạo phường này được ấn định trước 15.8.

Theo ông Phạm Thanh Cao, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công vụ thành phố, trong sự việc xảy ra ngày 19.7 (chị Vũ Thanh Hoa đến làm thủ tục xin giấy chứng tử ở phường), mặc dù không được kịp thời báo cáo  để chỉ đạo xử lý sớm hồ sơ đăng ký khai tử của công dân, nhưng Chủ tịch UBND phường Văn Miếu vẫn chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định tại Nghị định 157/2007, ngày 27.10.2007 của Chính phủ, quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Sau quá trình xác minh, Đoàn kiểm tra công vụ thành phố đã có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Đống Đa và Chủ tịch UBND phường Văn Miếu tổ chức thực hiện các nội dung: Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý phù hợp với lãnh đạo UBND phường, những cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc UBND phường Văn Miếu liên quan đến thiếu sót trong quá trình tiếp nhận hồ sơ khai tử của công dân; chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm cán bộ chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định của UBND Thành phố.

Các nội dung nói trên phải được báo cáo về Đoàn kiểm tra công vụ (qua Thanh tra Sở Nội vụ) trước ngày 15.8.

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ “lót tay” để khai tử ở Văn Miếu: Rà soát toàn bộ camera của bộ phận một cửa

Bảo Thắng |

Ngày 3.8, đoàn kiểm tra công vụ thành phố cho hay, sẽ kiến nghị Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, chính quyền quận Đống Đa rà soát toàn bộ hệ thống camera ở bộ phận một cửa.

Kết luận chính thức về vụ xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu

Bảo Thắng - Trần Vương |

Ngày 2.8, Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội khẳng định, không có việc cán bộ phường Văn Miếu gợi ý “lót tay” 200.000 đồng để làm nhanh thủ tục chứng tử.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sau vụ “lót tay” để khai tử ở Văn Miếu: Rà soát toàn bộ camera của bộ phận một cửa

Bảo Thắng |

Ngày 3.8, đoàn kiểm tra công vụ thành phố cho hay, sẽ kiến nghị Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, chính quyền quận Đống Đa rà soát toàn bộ hệ thống camera ở bộ phận một cửa.

Kết luận chính thức về vụ xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu

Bảo Thắng - Trần Vương |

Ngày 2.8, Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội khẳng định, không có việc cán bộ phường Văn Miếu gợi ý “lót tay” 200.000 đồng để làm nhanh thủ tục chứng tử.