Vụ lăng vợ vua Tự Đức bị san ủi: Khởi kiện đơn vị thi công tội xâm phạm mồ mả

Nguyễn Đắc Thành |

Liên quan đến vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi, ngày 25.7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc và con cháu đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu khởi kiện chủ đầu tư và đơn vị liên quan là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

Người đứng đơn khởi kiện là ông Tôn Thất Viễn Bào - Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc. Trong đơn khởi kiện nêu rõ, ngày 19.6.2017, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Chuỗi Giá Trị do ông Lê Quốc Tuấn làm Giám đốc dù chưa được bàn giao mặt bằng đã tự ý san ủi ngôi mộ bà Tài nhân (một phi tần của Vua Tự Đức). Việc làm này đã phá hủy nơi an nghỉ và xâm phạm đến hài cốt bà Tài nhân.

Theo nội dung trên, Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc khởi kiện Công ty Chuỗi Giá Trị theo Khoản 1, Điều 319 và mục a Khoản 1 Bộ luật Hình sự về “tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. "Yêu cầu bị đơn phục hồi nguyên trạng ngôi mộ như cũ, xin lỗi Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc trước công chúng" - đơn khởi kiện yêu cầu.

Đơn vị liên quan là Trung tâm Phát triển quỹ đất cũng bị khởi kiện vì không hề thông báo cho Nguyễn Phước tộc cũng như Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế dẫn đến việc dung túng cho phía chủ đầu tư làm sai, gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: NĐT

Bên cạnh đó, đơn khởi kiện của Nguyễn Phúc tộc còn yêu cầu tòa án khởi tố Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế và người liên quan là ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc trung tâm, người đại diện. "Khi quy hoạch dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế đã không hề thông báo cho Nguyễn Phước tộc cũng như Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế dẫn đến việc dung túng cho phía chủ đầu tư làm sai, gây hậu quả nghiêm trọng" - đơn khởi kiện nêu rõ.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, trước đó, ngày 21.6, nhiều người dân P.Thủy Xuân, TP.Huế phản ánh việc lăng mộ bà Mỹ Phi - vợ vua Tự Đức - bị một đơn vị dùng máy ủi san lấp làm bãi đỗ xe. Sau khi nhận được phản ánh, đại diện dòng tộc Nguyễn Phước tộc đã yêu cầu dừng mọi hoạt động để tiến hành khảo sát. 

Đến chiều 24.6, bà con trong Nguyễn Phước tộc và đơn vị thi công đã tìm thấy tấm bia cổ có khắc chữ Hán nghi là bia mộ của vợ vua Tự Đức tại khu vực đang bị san phẳng làm bãi đậu xe. Tấm bia rộng 32cm, dài 67cm, dày 10cm; phía trên có khắc dòng chữ Hán “Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ" (tạm dịch: “Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận”).

Vụ việc sau đó đã được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, phía đơn vị đầu tư là Công ty Chuỗi Giá Trị cũng đã nhận trách nhiệm và mong muốn được xây dựng lại lăng mộ đã bị san ủi.

Sau khi phát hiện ra lăng mộ, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã có ý kiến di dời lăng bà Tài nhân để lấy đất cho dự án bãi đỗ xe.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Vụ lăng vợ vua Tự Đức bị san ủi: Di dời để làm bãi đỗ xe vì không phải nhân vật lịch sử

Nguyễn Đắc Thành |

Liên quan đến vụ lăng vợ vua Tự Đức bị san ủi làm bãi đỗ xe, chiều 18.7, qua buổi họp báo quý II năm 2017, ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế - cho biết, sẽ giao cho UBND TP.Huế vận động và quyết di dời lăng bà Tài Nhân đi nơi khác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Vụ lăng vợ vua Tự Đức bị san ủi: Di dời để làm bãi đỗ xe vì không phải nhân vật lịch sử

Nguyễn Đắc Thành |

Liên quan đến vụ lăng vợ vua Tự Đức bị san ủi làm bãi đỗ xe, chiều 18.7, qua buổi họp báo quý II năm 2017, ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế - cho biết, sẽ giao cho UBND TP.Huế vận động và quyết di dời lăng bà Tài Nhân đi nơi khác.