Vụ dân “tố” cán bộ gây khó khi xin giấy chứng tử: Sẽ có kết luận thanh tra trong 2 ngày tới

Vương Trần |

Chiều 28.7, Hà Nội đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về triển khai Kế hoạch "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và sơ kết 6 tháng đầu năm chương trình cải cách hành chính.

Hội nghị diễn ra tại điểm cầu thành phố, các sở ban ngành và 30 quận, huyện, thị xã. Cùng dự tại điểm cầu thành phố có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Doãn Toản.

Liên quan sự việc xảy ra tại phường Văn Miếu đang gây xôn xao dư luận những ngày qua, người đứng đầu UBND thành phố Hà Nội cho hay sẽ có kết luận thanh tra trong 2 ngày tới. Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, đây là một sự việc rất đáng tiếc và các đơn vị trong thành phố cần coi lấy đây là bài học.

Tại Hội nghị trực tuyến, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu Vũ Mai Khanh cho hay: Chi tiết vụ việc giải quyết thủ tục hành chính khai tử cho gia đình công dân Vũ Thanh Hoa đã được phường báo cáo đến đoàn kiểm tra công vụ của thành phố và các đơn vị liên quan; nêu rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bà Khanh cũng đã xin lỗi và nhận trách nhiệm trước lãnh đạo TP vì để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Theo bà Vũ Mai Khanh, trên địa bàn phường những năm qua các thủ tục tương tự đều được giải quyết kịp thời, chưa bao giờ để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.

Bộ phận một cửa phường Văn Miếu. Ảnh T.V

Dư luận mấy ngày qua xôn xao trước thông tin người dân “tố” cán bộ hành dân khi đi làm thủ tục giấy khai tử.

Nói về việc này, công dân Vũ Thanh Hoa thuật lại rằng khoảng 9h sáng 19.7, chị đến UBND phường Văn Miếu làm thủ tục xin giấy cấp khai tử cho bố đẻ để  kịp làm thủ thủ tục mai táng tại nhà tang lễ lúc 13h ngày 20.7. Tại đây, cán bộ tên Hiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn chị đến 14h đến trụ sở UBND phường để lấy giấy khai tử với lý do “sếp đang đi họp”.

Cho đến đầu giờ buổi chiều, chị Hoa quay lại để lấy giấy nhưng cán bộ Hiếu vẫn nói “sếp chưa về để ký”. Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi chị Hoa cùng chị ruột quay lại thì thấy cán bộ Hiếu đang đọc báo và không đáp lại lời người dân. Sự việc càng trở nên căng thẳng khi quá bức xúc, chị gái chị Hoa đã to tiếng xưng "mày, tao" nên bị cho là "vô văn hóa" và bị Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Thúy Hà mời ra khỏi phòng.

Liên quan đến sự việc này, sáng 26.7, UBND TP Hà Nội đã ký công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch thành phố về việc kiểm tra thông tin "dấu hiệu tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Văn Miếu", quận Đống Đa. Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) ký quyết định đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn Phó chủ tịch UBND phường Văn Miếu đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hà trong thời gian 2 ngày để xác minh phản ánh trên của công dân.

Phòng Nội vụ quận Đống Đa đề nghị Chủ tịch UBND phường Văn Miếu kiểm tra, làm rõ thông tin về thái độ của ông Nguyễn Lê Hiếu, nếu có sai phạm đề nghị UBND phường chấm dứt hợp đồng.

 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đoàn kiểm tra công vụ TP.Hà Nội và người đi xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu đã trao đổi những gì?

Vương Trần |

Sáng 27.7, tại UBND phường Văn Miếu (Đống Đa), Đoàn kiểm tra công vụ thành phố đã có cuộc làm việc với bà Vũ Thanh Hoa (công dân phường Văn Miếu liên quan đến vụ làm giấy khai tử).

Tình tiết bất ngờ vụ dân “tố” bị cán bộ hành khi xin giấy chứng tử tại phường Văn Miếu

Vương Trần |

Nhiều tình tiết bất ngờ vừa được Nhà tang lễ Bệnh viện 354 đưa ra liên quan đến sự việc dân tố cán bộ “hành” khi xin cấp giấy chứng tử khiến tang lễ phải lùi lại 1 ngày.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Đoàn kiểm tra công vụ TP.Hà Nội và người đi xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu đã trao đổi những gì?

Vương Trần |

Sáng 27.7, tại UBND phường Văn Miếu (Đống Đa), Đoàn kiểm tra công vụ thành phố đã có cuộc làm việc với bà Vũ Thanh Hoa (công dân phường Văn Miếu liên quan đến vụ làm giấy khai tử).

Tình tiết bất ngờ vụ dân “tố” bị cán bộ hành khi xin giấy chứng tử tại phường Văn Miếu

Vương Trần |

Nhiều tình tiết bất ngờ vừa được Nhà tang lễ Bệnh viện 354 đưa ra liên quan đến sự việc dân tố cán bộ “hành” khi xin cấp giấy chứng tử khiến tang lễ phải lùi lại 1 ngày.