Vụ bảo kê chợ Long Biên: Hà Nội sẽ sớm xem xét, xử lý

VƯƠNG TRẦN |

“Vụ bảo kê chợ Long Biên, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra, phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Chắc chắn là sẽ sớm xem xét, đưa ra xử lý” – lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội cho biết.

Như Lao Động đã đưa tin, mới đây, hai nhà báo công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam và báo Phụ nữ TPHCM, tác giả loạt phóng sự điều tra về vụ việc bảo kê chợ Long Biên bị nhắn tin đe dọa giết cả nhà.

Được biết, Báo Phụ Nữ TPHCM, Ban Thời sự VTV đã gửi công văn gửi lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ nội dung tin nhắn khủng bố tinh thần và đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn cho hai nhà báo và gia đình.

Cũng liên quan tới sự việc này, trong buổi họp báo trước Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội mới đây, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội cho biết: Nội dung này, Ban Pháp chế đã có chất vấn Giám đốc Công an thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

“Các đồng chí đã báo cáo lại không chỉ vụ ở Long Biên mà còn một số vụ nữa. Riêng vụ bảo kê chợ Long Biên, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra, phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Chắc chắn là sẽ sớm xem xét, đưa ra xử lý”, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội nói.

Trước đó, hồi tháng 9, Đài Truyền hình Việt Nam và báo Phụ nữ TPHCM phản ánh việc để có thể buôn bán, các tiểu thương tại chợ Long Biên phải đóng tiền bến bãi (tiền bảo kê) là 200.000/lượt, nếu là xe to thì mức tiền là 350.000 đồng/lượt. Cũng có trường hợp phải đóng tiền bến bãi 100 triệu đồng/năm. Nếu không đóng tiền, các hộ kinh doanh ở chợ sẽ không có chỗ để đỗ xe, chuyển hàng…

Ngay sau khi có thông tin, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Ban Quản lý chợ Long Biên kiểm tra, xử lý.

Sau đó, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra làm rõ vấn nạn "bảo kê" tại chợ Long Biên.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.2018 vào chiều 3.12, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết vụ việc nghi vấn có "bảo kê" tại chợ Long Biên đang được cơ quan công an tích cực điều tra.

Theo Thiếu tướng Lương Tam Quang, liên quan tới vụ việc bảo kê chợ Long Biên, cơ quan công an đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thu thập thông tin đầy đủ, điều tra theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả, cơ quan công an sẽ có thông tin đầy đủ, ông Quang cho hay.

Liên quan đến vụ việc hai phóng viên thực hiện phóng sự nghi vấn tình trạng "bảo kê" tại chợ Long Biên bị số máy lạ nhắn tin dọa giết, ông Quang cho biết Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Hà Nội làm rõ.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất vụ doạ giết PV điều tra bảo kê chợ Long Biên

XUÂN HẢI - NGUYỄN HUYÊN |

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.2018 vào chiều 3.12, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết vụ việc nghi vấn có "bảo kê" tại chợ Long Biên đang được cơ quan công an tích cực điều tra.

Nhóm phóng viên điều tra vụ “bảo kê” ở chợ Long Biên bị đe dọa giết

QUỐC SANG |

Sau khi đăng tải các phóng sự phản ánh tình trạng thu tiền “bảo kê” tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), nhóm phóng viên các báo, đài đã nhận được những tin nhắn đe dọa với lời lẽ vô cùng khủng khiếp.

Từ vụ bảo kê chợ Long Biên: Phí chợ được thu như thế nào?

Phạm Dung |

Theo đúng quy định, phí đỗ xe nhiều nhất đối với tiểu thương chỉ dừng ở mức 3 triệu đồng/tháng, thế nhưng tiểu thương ở chợ Long Biên phải đóng hơn 8 triệu đồng/tháng.  

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thông tin mới nhất vụ doạ giết PV điều tra bảo kê chợ Long Biên

XUÂN HẢI - NGUYỄN HUYÊN |

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.2018 vào chiều 3.12, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết vụ việc nghi vấn có "bảo kê" tại chợ Long Biên đang được cơ quan công an tích cực điều tra.

Nhóm phóng viên điều tra vụ “bảo kê” ở chợ Long Biên bị đe dọa giết

QUỐC SANG |

Sau khi đăng tải các phóng sự phản ánh tình trạng thu tiền “bảo kê” tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), nhóm phóng viên các báo, đài đã nhận được những tin nhắn đe dọa với lời lẽ vô cùng khủng khiếp.

Từ vụ bảo kê chợ Long Biên: Phí chợ được thu như thế nào?

Phạm Dung |

Theo đúng quy định, phí đỗ xe nhiều nhất đối với tiểu thương chỉ dừng ở mức 3 triệu đồng/tháng, thế nhưng tiểu thương ở chợ Long Biên phải đóng hơn 8 triệu đồng/tháng.