Vụ 39 người chết trong container: Anh đưa hồ sơ 4 nạn nhân cho Việt Nam

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Bên hành lang Quốc hội sáng 28.10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện cơ quan chức năng của Anh đã đưa hồ sơ 4 nạn nhân đầu tiên liên quan đến vụ 39 người chết trong container cho phía Việt Nam.

Đã có hồ sơ 4 nạn nhân đầu tiên

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đến thời điểm này, vẫn chưa thể nói được cụ thể về vụ 39 người tử vong trong container đưa người nhập cư trái phép vào Anh. Hiện Bộ Ngoại giao đang thực hiện các phần việc cụ thể, trước hết là giao Đại sứ quán Việt Nam tại Anh túc trực ở hiện trường, bám sát hoạt động của Cảnh sát hạt Essex (ngoại thành London) để chờ đợi thông tin.

Thông tin mới nhất tính đến sáng 28.10, theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, cảnh sát Anh đã xác minh 4 trường hợp trong số 39 nạn nhân tử vong trong chiếc container. Dù chưa phải đã xác định danh tính những nạn nhân này nhưng phía Anh đã đưa hồ sơ 4 nạn nhân đầu tiên được lập sang cho phía Việt Nam để chắp nối các thông tin, nhằm xác định nhân thân mỗi trường hợp.

Ông Sơn cũng nhấn mạnh đây chỉ là hồ sơ trao đổi hai bên để phối hợp với nhau cùng xác minh.

“Phần việc cảnh sát Anh tiến hành rất lâu, cần nhiều thời gian vì theo quy định, phía Anh không chấp nhận việc nhận diện nạn nhân mà nhất thiết phải dựa trên kết quả xét nghiệm ADN. Theo kế hoạch, mỗi ngày cảnh sát Anh sẽ hoàn thành được việc lập hồ sơ 5-6 trường hợp” - ông Sơn nói.

Vẫn theo ông Bùi Thanh Sơn thì hôm nay - 28.10, cơ quan đại diện của Việt Nam sẽ gặp Đại sứ Anh tại Hà Nội để trao đổi thông tin và nếu có căn cứ sẽ xác định danh tính những trường hợp đã được gửi hồ sơ ngay.

“Đến thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa cầm được 4 hồ sơ nói trên, mà Bộ Công an cầm. Hiện Bộ Ngoại giao đã xây dựng các kịch bản, trong trường hợp khẳng định được những người bị nạn là công dân việt Nam thì sẽ có những bước hành động cụ thể”- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Cần siết chặt quy định xuất - nhập cảnh

Cũng liên quan đến vụ việc 39 người tử vong trong contaner tại Anh, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) cho rằng người dân nên bình tĩnh chờ đợi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Ông Phương cũng dẫn chứng trước đây đã từng có một số trường hợp vì vượt biên trái phép ra nước ngoài mà bị bắt, trục xuất về nước, từ đó dẫn đến thiệt hại kinh tế gia đình.

Trong đó có nguyên nhân từ việc các cơ quan quản lý nhà nước thiếu phối hợp chặt chẽ, chính vì vậy các đối tượng vượt biên lậu, đi theo con đường không chính thống.

“Chúng ta cần phải cảnh báo, tuyên truyền, giáo dục để người dân cả nước hiểu biết; đồng thời từ đó yêu cầu các cơ quan nhà nước vào cuộc quản lý chặt chẽ hơn”- đại biểu Phương chia sẻ.

 
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình).

Đại biểu đoàn Quảng Bình cũng cho rằng, trong dự án Luật Xuất nhập cảnh mà Quốc hội sẽ thảo luận vào chiều nay cần có những quy định chặt chẽ hơn, để hạn chế, ngăn chặn tình trạng các tổ chức, cá nhân đưa lao động ra nước ngoài trái phé, hay bỏ trốn.

“Còn một số trường hợp lợi dụng vị trí để hợp lý hóa hồ sơ, làm hộ chiếu xuất cảnh trái phép phải răn đe và cảnh báo. Hoặc Luật lần này cảnh báo cho người dân phải có ý thức trong vấn đề thực hiện pháp luật xuất nhập cảnh đúng đối tượng, đúng luật pháp, tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc”- ông Phương nhấn mạnh.

Còn theo đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Đoàn Thừa Thiên -Huế), đi lao động ở nước ngoài là nhu cầu của người dân. Rất nhiều người đi lao động góp phần đưa kiều hối, chủ yếu là đảm bảo kinh tế cho gia đình, đem lại thu nhập, cải thiện đời sống. Có những tỉnh, những địa phương từ vùng quê nghèo, người đi lao động về đã xây được nhà, tạo tiềm lực để gia đình họ phát triển, góp phần nâng cao tay nghề, có nguồn vốn ban đầu để phát triển, xây dựng kinh tế ở địa phương.

Tuy nhiên đã có những việc đáng tiếc, khi người đi lao động không qua con đường chính thống. Người dân cần tìm hiểu và tuân theo quy định của pháp luật về xuất-nhập cảnh, để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vụ 39 người chết trong xe container: Nghệ An đã gửi mẫu xác minh

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Liên quan đến vụ việc 39 người bị thiệt mạng trong container tại Anh, bên hành lang Quốc hội sáng 28.10, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết tỉnh đang tập trung vào việc hỗ trợ xác minh thông tin xem có người Việt Nam trong số người bị nạn hay không.

Vụ 39 thi thể trong xe container tại Anh: 3 nghi phạm được tại ngoại

Khánh Minh |

Ba nghi phạm bị bắt liên quan đến 39 thi thể trong xe container ở Anh đã được tại ngoại trong khi việc xác định danh tính các nạn nhân vẫn đang tiếp tục.

39 người chết trong container: Cảnh báo việc thông tin trên mạng xã hội

Việt Dũng |

Hiện, trên mạng xã hội xuất hiện việc gia đình có nhiều người mất tích, nghi liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh, đưa thông tin cầu cứu tràn lan. Tuy nhiên, chuyên gia hình sự đã có những cảnh báo.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ 39 người chết trong xe container: Nghệ An đã gửi mẫu xác minh

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Liên quan đến vụ việc 39 người bị thiệt mạng trong container tại Anh, bên hành lang Quốc hội sáng 28.10, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết tỉnh đang tập trung vào việc hỗ trợ xác minh thông tin xem có người Việt Nam trong số người bị nạn hay không.

Vụ 39 thi thể trong xe container tại Anh: 3 nghi phạm được tại ngoại

Khánh Minh |

Ba nghi phạm bị bắt liên quan đến 39 thi thể trong xe container ở Anh đã được tại ngoại trong khi việc xác định danh tính các nạn nhân vẫn đang tiếp tục.

39 người chết trong container: Cảnh báo việc thông tin trên mạng xã hội

Việt Dũng |

Hiện, trên mạng xã hội xuất hiện việc gia đình có nhiều người mất tích, nghi liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh, đưa thông tin cầu cứu tràn lan. Tuy nhiên, chuyên gia hình sự đã có những cảnh báo.