Vinh quang Việt Nam 2023: Luôn giữ niềm tin là không bao giờ chùn bước

NHÓM PV |

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 lấy chủ đề “Ý chí Việt Nam”, lựa chọn và vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đây là những điển hình về khơi dậy phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

21h18: Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023 kết thúc tốt đẹp

Lòng yêu nước nồng nàn, luôn nêu cao tinh thần tự chủ, tự lực tự cường, đoàn kết một lòng… là phẩm chất tốt đẹp của mỗi người Việt Nam, chính điều đó đã làm nên sức mạnh vô cùng to lớn của cả dân tộc ta. Thi đua là yêu nước, các tập thể, cá nhân xuất sắc được vinh danh ngày hôm nay là đại diện cho hàng ngàn, hàng vạn điển hình xuất sắc đang từng ngày, từng giờ tâm huyết cống hiến, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ kính yêu. Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023 khép lại, tiếp tục mở ra chặng đường mới trong việc tôn vinh các điển hình tiên tiến trên cả nước.

21h06: Các tập thể, cá nhân được tôn vinh là những bông hoa tươi đẹp, làm đẹp cho đời

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình Vinh quang Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình Vinh quang Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao và hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam” nhằm tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, lôi cuốn giai cấp công nhân và nhân dân lao động hăng hái thi đua, lập thành tích xuất sắc, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Qua 17 lần tổ chức, chương trình “Vinh quang Việt Nam” ngày càng trở thành sự kiện có uy tín lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, có sức lan toả sâu rộng, tác động tích cực và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Chương trình lần thứ 18 năm nay càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tại chương trình hôm nay tôn vinh, khen thưởng 5 tập thể, 11 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đến từ nhiều ngành nghề, trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh…

“Đó là những con người bình dị, gần gũi nhưng đã tận tâm, tận lực, khát khao cống hiến sức lực cho cộng đồng và xã hội; được suy tôn, bình chọn chặt chẽ, thuyết phục, rất đáng trân trọng. Thực sự là niềm tự hào, niềm cảm hứng lớn để chúng ta học tập noi theo. Đó là những bông hoa tươi đẹp, rực rỡ, ngát hương, làm đẹp cho đời”, ông Chiến nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh hôm nay. Theo ông Đỗ Văn Chiến, 6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đạt được kết quả quan trọng; niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước không ngừng được nâng lên.

Tuy vậy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, dự báo trong thời gian tới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; thuận lợi đan xen với khó khăn, trong đó có mặt khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng hơn nữa thì mới có thể hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

Vì vậy, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước “Yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Từ đó động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, cùng với cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Cùng với đó, các cấp công đoàn cần tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Từ đó giữ vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhân dịp này, ông Đỗ Văn Chiến mong muốn các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, mở rộng và nâng cao hơn nữa chương trình “Vinh quang Việt Nam” trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy, lôi cuốn giai cấp công nhân và nhân dân lao động phát huy tinh thần lao động sáng tạo, đóng góp công sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện hoá khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chiến thắng vì “Ý chí Việt Nam”.

Tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến đã chia sẻ với các đại biểu về một tấm gương tiêu biểu, xuất sắc thể hiện đậm nét chủ đề “Ý chí Việt Nam”. Đó là thạc sĩ, đảng viên trẻ, vận động viên điền kinh đội tuyển quốc gia Nguyễn Thị Oanh, người con gái Bắc Giang, chị đã được lựa chọn vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 17 năm 2022. Tại SEA Games 32, chị đã xuất sắc giành 4 huy chương vàng ở 4 cự li chạy khác nhau. Trong đó, chị đã vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt, chưa từng có trong lịch sử, trong vòng 30 phút, chị phải chạy 2 cự li 1500 m và 3000 m vượt chướng ngại vật. Nguyễn Thị Oanh đã chấp nhận tất cả, không kêu ca phàn nàn, không bỏ cuộc, bước vào đường đua với những bước chạy mạnh mẽ, khát khao chiến thắng. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã cán đích giành cả 2 huy chương vàng, trước sự ngỡ ngàng, khâm phục của người hâm mộ trong nước và quốc tế. Điều gì đã khiến chị trở nên mạnh mẽ phi thường như vậy, chỉ có thể hiểu rằng: Vì chị là phụ nữ Việt Nam, con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, chị chiến thắng vì “Ý chí Việt Nam”.

21h01: Luôn giữ niềm tin là không bao giờ chùn bước

Huỳnh Như - Đội trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam chia sẻ: Để có được ngày hôm nay, là một hành trình dài của Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam. May mắn Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam nhận được sự yêu thương, sự đầu tư đúng đắn của Chính phủ, Tổng cục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đặc biệt là tình yêu của người hâm mộ.

Vận động viên Huỳnh Như chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Tô Thế
Vận động viên Huỳnh Như chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Tô Thế

Huỳnh Như cho biết, toàn đội luôn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết. Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam là một gia đình. Mỗi thành viên trong gia đình đều cố gắng cùng nhau vượt qua thử thách. Quê hương Việt Nam và tình yêu của tất cả mọi người là động lực để Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam có được thành công như ngày hôm nay.

“Được vào vòng bóng đá nữ thế giới là ước mơ của toàn đội, và của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Như mọi người biết, đối thủ của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam của giải đấu lần này rất mạnh, nhưng toàn đội luôn giữ niềm tin là không bao giờ chùn bước. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương Việt Nam đến với quốc tế. Mong rằng hành trình của Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam sẽ luôn luôn nhận được sự yêu thương, sự đồng hành của tất cả mọi người. Toàn đội cũng xin hứa luôn nỗ lực cố gắng, để xứng đáng với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, để xứng đáng với tình yêu của tất cả mọi người” - Huỳnh Như nói.

20h59: Vinh danh 5 tập thể

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vinh danh các tập thể xuất sắc. Ảnh: Hải Nguyễn.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vinh danh các tập thể xuất sắc. Ảnh: Hải Nguyễn.

1. Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Được ví là cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước, trường đã phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh giỏi, giành nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic quốc tế. Anh hùng Lao động năm 2020; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2023

2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

60 năm thành lập và trưởng thành, với sự tăng trưởng ấn tượng về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh doanh, Vietcombank là doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hoá lớn nhất Việt Nam (18,5 tỉ USD), đứng trong số 100 Ngân hàng niêm yết có quy mô vốn hoá lớn nhất toàn cầu. Đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động năm 2023.

3. Vụ Tổng hợp Kinh tế - Bộ Ngoại giao

Trong hơn 2 năm phòng chống COVID-19, Vụ Tổng hợp kinh tế đã đóng góp xuất sắc vào thành công vượt kỳ vọng của chiến dịch ngoại giao vaccine, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, đưa đất nước sớm chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

4. Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Đặc thù là đảng bộ trong doanh nghiệp có 51% vốn đầu tư nước ngoài, Đảng bộ có nhiều cách làm phong phú, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Là doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam, DHG luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong kinh doanh, được các tổ chức có uy tín bình chọn và trao tặng các giải thưởng có giá trị.

5. Ban Huấn luyện và Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam

8 lần vô địch SEA Games; 3 lần vô địch Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á; xếp hạng 4 bóng đá nữ Á Vận hội (2014); lọt vào vòng loại cuối Olympic Tokyo 2020, Tứ kết ASIAD18 năm 2018, chung kết Giải bóng đá nữ thế giới 2023...

Cầu thủ Huỳnh Như đại diện Ban Huấn luyện, đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam được nhận vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023. Ảnh: Hải Nguyễn.
Cầu thủ Huỳnh Như đại diện Ban Huấn luyện, đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam được nhận vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023. Ảnh: Hải Nguyễn.

20h48: Tự hào dân tộc, tự hào là người Việt Nam

PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Đối ngoại, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM: “Khi nhận giải thưởng “Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới 2022" tại Paris, Pháp, cảm xúc duy nhất  của tôi là tự hào dân tộc, tự hào mình là người Việt Nam. Tôi tin rằng, con người Việt Nam khi có ý chí, quyết tâm và sự nỗ lực, chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều, đem những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội”.

PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân cho hay, công trình nghiên cứu của bà tiếp cận tới một giải pháp công nghệ về chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

Công trình của nhà khoa học Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM được triển khai trong bối cảnh Việt Nam và các nước trên thế giới đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên hoá thạch như than đá, dầu mỏ, khí đốt cũng như hiện tượng nóng lên toàn cầu do lượng khí nhà kính sinh ra trong quá trình sử dụng những nhiên liệu hoá thạch này.

“Những giải pháp này năng lượng mà tôi phát triển về nhiên liệu và năng lượng hydro xanh hướng tới độ bền cao, giá thành thấp để chúng ta đóng góp cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung để tiếp cận nguồn năng lượng này trong tương lai” - bà nói.

 
PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Đối ngoại, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM - chia sẻ tại chương trình.

20h43: Vinh danh 11 cá nhân tiêu biểu 

 
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam vinh danh các cá nhân xuất sắc được tôn vinh. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam vinh danh các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Hải Nguyễn.

1. GS. TS. Lê Văn Quảng- Giám đốc Bệnh viện K

Trên cương vị là Giám đốc Bệnh viện K, GS Quảng đã tập trung vào công tác quản lý đảm bảo sự phát triển của bệnh viện, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng những kỹ thuật mới, tiên tiến để nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân, tiêu biểu là kỹ thuật cắt tuyến giáp nội soi qua đường miệng. Đây là kỹ thuật mới trên thế giới lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2021; Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2022.

2. Nhà giáo Ưu tú, PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ông đã cùng tập thể Lãnh đạo Nhà trường, vận hành Đại học Bách khoa theo mô hình mới, quản trị tiên tiến và đại học số, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, giữ vững vai trò tiên phong của Đại học Bách khoa Hà Nội trong giáo dục đại học nói chung và trong lĩnh vực khoa học công nghệ nói riêng.

3. Đại tá, PGS. TS. Vũ Quang Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y)

Gắn bó với bệnh nhân bỏng, bác sĩ Vũ Quang Vinh có biệt danh “Người tái sinh”. Với kỹ thuật dùng nguồn da vùng lưng ghép cho toàn bộ khuôn mặt, kỹ thuật này  được Bộ Y tế đánh giá là một trong 10 thành tựu của y học cách mạng Việt Nam thời kỳ đổi mới.

4. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an phường Láng Thượng, Công an Quận Đống Đa, Công an TP. Hà Nội

Chỉ huy đơn vị cấp phường thuộc địa bàn trọng điểm của Công an TP Hà Nội, đồng chí đã luôn nỗ lực bám sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp, sáng kiến thực hiện hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" năm 2022.

5. GS. TS. Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Minh Thủy - Giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ

Bà đã thực hiện 26 đề tài nghiên cứu khoa học và hơn 45 công nghệ được chuyển giao. Nghiên cứu của Giáo sư Thủy hướng tới các giải pháp tiêu thụ nông sản, hỗ trợ nông dân và ngành nông nghiệp. Hơn 250 bài báo và 80 công trình công bố trong tạp chí và hội thảo quốc tế và quốc gia. Bà vinh dự nhận Giải thưởng KOVALEVSKAIA năm 2021.

6. PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ  Đối ngoại. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

Nhà khoa học Hồ Thị Thanh Vân đã có những đóng góp nổi bật về khoa học trong nước và khu vực về lĩnh vực năng lượng tái tạo, môi trường, giảm thiểu tác động của BĐKH hướng đến phát triển bền vững. Cô vừa được Hội đồng khoa học (Lô Rê An – UNESCO thế giới) vinh danh và trao giải thưởng Nhà khoa học trẻ Tài năng thế giới 2022

7. Anh Lương Phi - Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Nội lực mạnh mẽ, ý chí khát vọng, vượt qua nghịch cảnh, anh Lương Phi trở thành một Youtuber nổi tiếng. Với trang Youtube “Phi một chân”, anh đã quyên góp, vận động cộng đồng giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh ở trong và ngoài địa phương. Anh đã vinh dự nhận Bằng khen “Gương thanh niên khuyết tật” và giải thưởng  “Thanh niên sống đẹp” năm 2021, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

8. Anh Nguyễn Quốc Dần- Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Than 5, Công ty Than Dương Huy, tỉnh Quảng Ninh

Là Tổ trưởng sản xuất nhiều năm đạt được ngày công, năng suất lao động và thu nhập cao nhất Công ty Than Dương Huy. có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa trong sản xuất nâng cao hiệu quả lao động. thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được tặng  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

9. Ông Trần Văn Khôi - Thuyền phó 2 tàu SAR 412, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Là thuyền viên Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng cao quý nhất của Tổ chức hàng hải thế giới "Hành động quả cảm phi thường trên biển" cho những nỗ lực phi thường để cứu người gặp nạn. Ông đã thực hiện những nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tính chất nguy hiểm, đã hỗ trợ và cứu sống nhiều nạn nhân cùng nhiều phương tiện gặp nạn trên vùng biển Việt Nam.

10. Anh Nguyễn Đình Tường, thợ tiện, Tổ trưởng Tổ gia công chính xác Cty TNHH Máy và thiết bị Công nghiệp Lam Uy, Thanh Xuân, Hà Nội

Với tay nghề cao, anh luôn nỗ lực tìm các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lao động, là một trong 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022. Anh còn là người cán bộ công đoàn năng động, sáng tạo, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh vinh dự được tặng  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

11. Anh Lê Văn Dư - Tổng Giám đốc Cty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, tỉnh Bình Định

Là điển hình xuất sắc trong cả 3 vai trò - nông dân, nhà khoa học, doanh nhân- anh Lê Văn Dư được người chăn nuôi ưu ái gọi bằng cái tên dân dã: Dư gà. Công ty của ông hiện là nhà sản xuất, cung ứng giống gà ta lớn nhất Việt Nam với gần 30% thị phần cả nước và hiện diện nhiều nước trong khu vực. Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và công nghệ năm 2021, Anh hùng Lao động năm 2020, Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022, Nhà Khoa học của Nhà nông năm 2020.

20h36: Vinh quang đang chờ ta

Tiếp theo chương trình là tiết mục nghệ thuật, ca khúc: Vinh Quang đang chờ ta. Sáng tác: Soobin Hoàng Sơn. Biên đạo: Mai Linh. Biểu diễn: Đông Hùng và Vũ đoàn Hà Nội trẻ.

20h23: Vinh quang Việt Nam để lại những dấu ấn tốt đẹp trong xã hội

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu: Chương trình “Vinh quang Việt Nam” là sự kiện lớn có ý nghĩa chính trị -xã hội sâu sắc nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được tổ chức lần đầu tiên đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao Động (ngày 1.5.2004), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” ngày càng trở thành sự kiện có uy tín lớn trong xã hội, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước, có tác động tích cực và để lại những dấu ấn tốt đẹp trong xã hội".

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Trải qua 17 lần tổ chức, đã có 258 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống được lựa chọn, tôn vinh. Các điển hình được tôn vinh trong chương trình đã không ngừng phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực cho sự phát triển, phồn vinh của đất nước.

Tiếp nối chủ đề “Khát vọng Việt Nam” năm 2021, “Bản lĩnh Việt Nam” năm 2022, Vinh quang Việt Nam năm 2023 lựa chọn chủ đề “Ý chí Việt Nam” nhằm tôn vinh, cổ vũ sức mạnh và tinh thần vượt mọi khó khăn, khát khao cống hiến của con người Việt Nam.

Chương trình đã nhận được nhiều đề cử từ các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông. Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả, thành tích thực tế của các tập thể, cá nhân, trên tinh thần công tâm, khách quan, chặt chẽ và khoa học, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm nay đã lựa chọn để tôn vinh 5 tập thể và 11 cá nhân xuất sắc, điển hình cho ý chí, khát vọng vươn lên, vượt mọi khó khăn, quyết tâm phát huy triệt để sức mạnh nội lực, phát huy tính tự lực tự cường để đứng vững trong thách thức chung và tìm cách vươn lên, truyền cảm hứng cho cộng đồng xã hội.

Đó là Ban Huấn luyện và Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam với câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực phi thường, ý chí chinh phục đỉnh cao trong môn thể thao tưởng như không dành cho phái yếu.

Đó là ý chí, quyết tâm bứt phá mạnh mẽ để khẳng định vị thế vươn tầm khu vực và quốc tế của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đơn vị vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

Đó là sự miệt mài, tận tụy, không ngừng sáng tạo của tập thể các thầy, cô Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước với nhiều thế hệ học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Chương trình dành sự tôn vinh đối những đóng góp của Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao – đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu, điều phối tổ chức các hoạt động trong chiến dịch ngoại giao vaccine với tinh thần thần tốc, chưa từng có tiền lệ, đóng góp xuất sắc, vượt kỳ vọng của Chiến dịch vaccine có quy mô lớn nhất trong lịch sử, góp phần quan trọng để nước ta sớm kiểm soát dịch bệnh COVID -19.

Chương trình biểu dương Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – Đảng bộ tiêu biểu của doanh nghiệp cổ phần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 1 trong những con chim đầu đàn của ngành dược Việt Nam, TOP 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Chương trình dành sự tôn vinh đối với những cá nhân là điển hình tiêu biểu về tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn, dấn thân để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội. Đó là tấm gương các thầy thuốc ngày đêm trăn trở, tận tâm với công việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần giảm bớt nỗi đau, giành lại sự sống, trao tặng nụ cười đối với người bệnh của GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K và Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y.

Đó là tấm gương của các nhà giáo, nhà khoa học luôn đi đầu trong nghiên cứu đổi mới, sáng tạo, với nhiều công trình, hoạt động để lại dấu ấn trong nước và quốc tế như PGS.TS. NGƯT. Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội; PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Đối ngoại, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và GS.TS. NGƯT Nguyễn Minh Thủy, Giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ Chúng ta khâm phục trước ý chí, nghị lực phi thường của anh Lương Phi, Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam với tinh thần “Tật nguyền đôi chân chứ không tật nguyền khối óc”.

Chúng ta trân trọng, đánh giá cao những cá nhân có bàn tay vàng, khối óc không ngừng sáng tạo, với tinh thần làm việc hăng say, tận tụy, kỷ luật, đồng tâm đã gặt hái được những “quả ngọt” với công việc mà mình lựa chọn và gắn bó, đó là anh Nguyễn Quốc Dần, Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Than 5, Công ty Than Dương Huy, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; anh Nguyễn Đình Tường, - Thợ tiện Công ty TNHH Máy và thiết bị Công nghiệp Lam Uy, Tp Hà Nội.

Chúng ta dành sự ngưỡng mộ cho những tấm gương mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng đón nhận sự hy sinh, không quản ngại khó khăn trong công việc của anh Trần Văn Khôi, Thuyền phó 2 tàu SAR 412, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực II, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam và Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Thượng, Công an Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Chúng ta tự hào tôn vinh một điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân đối với ông Lê Văn Dư, Giám đốc Cty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, tỉnh Bình Định - điển hình xuất sắc trong cả 3 vai trò - nông dân, nhà khoa học, doanh nhân, người luôn thao thức đồng hành cùng gà Việt, Anh hùng Lao động, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học, công nghệ.

16 tấm gương tiêu biểu mà Chương trình Vinh quang Việt Nam tôn vinh ngày hôm nay dù cho ở ngành nghề, lĩnh vực, vị trí khác nhau nhưng đều có điểm chung, đó là ý chí vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Ý chí đó chính là một trong những cội nguồn sức mạnh của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã được hun đúc trong suốt chiều dài hơn bốn nghìn năm lịch sử.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động,  Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhiệt liệt chúc mừng 16 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023. Những tấm gương tiêu biểu được tôn vinh ngày hôm nay sẽ có sức truyền cảm hứng to lớn, động viên kịp thời đội ngũ công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn cả nước không ngừng lao động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều đó càng có ý nghĩa khi Chương trình được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948- 11.6.2023). Có thể nói các tập thể, cá nhân được tôn vinh trong chương trình chính là hình ảnh sinh động, chân thực và gần gũi nhất của tinh thần “thi đua ái quốc” để tất cả chúng ta cùng tiếp tục thi đua, thi đua hơn nữa vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ mong muốn những tấm gương được tôn vinh ngày hôm nay cũng như các lần tôn vinh trước đây sẽ tiếp tục phát huy vai trò như những nhân tố đi đầu, tiếp tục toả sáng trong xã hội, trở thành những hạt nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang biểu dương Báo Lao Động - đơn vị có sáng kiến đề xuất và trực tiếp tổ chức thành công Chương trình “Vinh quang Việt Nam” các năm vừa qua. Chúc Báo tiếp tục có bước phát triển mới, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc phát hiện, tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn. Chúc cho Chương trình Vinh quang Việt Nam ngày càng phát triển và có uy tín lớn trong xã hội, đi đầu trong công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc.

20h20: Hành trình 19 năm Vinh quang Việt Nam và chủ đề Vinh quang Việt Nam 2023 – Ý chí Việt Nam

Chương trình “Vinh Quang Việt Nam” là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, lan toả những tấm gương điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 2004, chương trình đã vinh danh 258 tập thể, cá nhân tiêu biểu, trở thành một trong những dấu ấn của tổ chức Công đoàn hàng năm. Năm nay, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2023), chào mừng Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, với chủ đề "Ý chí Việt Nam”, chương trình Vinh Quang Việt Nam hôm nay tôn vinh 16 tập thể và cá nhân - là những điển hình tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, là đại diện điển hình cho ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước, mang lại vinh quang cho tổ quốc.

19 năm bền bỉ một chặng đường, chương trình "Vinh quang Việt Nam" vẫn đang tiếp tục mang sứ mệnh khích lệ lan tỏa những tấm gương điển hình và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Năm 2023 này, trong bối cảnh đất nước vượt qua những thử thách khi dịch COVID-19 đi qua, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước thực sự càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

20h17: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình Vinh quang Việt Nam

Tham dự chương trình có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân.

Cùng dự có các lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn, đại diện các tập thể, cá nhân được vinh danh.

 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

20h10: Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 chính thức bắt đầu

Chương trình Vinh quang Việt Nam bắt đầu với tiết mục nghệ thuật: Liên khúc: Tự hào Công nhân Việt Nam + Vinh quang Tổ quốc Việt Nam (Sáng tác: Trần Cao Vân, Hồ Trọng Tuấn. Biên đạo: Mai Linh; Thể hiện: Tốp ca và Vũ đoàn Hà Nội trẻ).

20h00: Cần trách nhiệm lớn lao để lan toả những hành động đẹp

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an Phường Láng Thượng, Công an Quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi là 1 trong 11 cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Vinh quang Việt Nam 2023.

“Tôi thấy mình cần có một trách nhiệm lớn lao hơn nữa để lan toả những hành động đẹp, xây dựng Tổ quốc” - Trung tá Tuấn chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an Phường Láng Thượng. Ảnh: Hải Nguyễn
Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an Phường Láng Thượng. Ảnh: Hải Nguyễn

19h50: Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả

Hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, chật kín khán giả. Trải qua các lần tổ chức, chương trình Vinh quang Việt Nam luôn thu hút đông đảo khán giả quan tâm, theo dõi.

19h50: Thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả  Hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô đông chật kín khán giả. Trải qua các lần tổ chức, chương trình Vinh quang Việt Nam luôn thu hút đông đảo khán giả quan tâm, theo dõi.
Khán giả đón xem chương trình Vinh quang Việt Nam tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Ảnh: Hải Nguyễn

19h45: Thành tích là do người lao động trong toàn công ty đã cố gắng

Đại diện cho Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, ông Lê Thanh Hải cũng không giấu nổi xúc động, tự hào khi có mặt tại chương trình tôn vinh.

“Thành tích là do người lao động trong toàn công ty đã cố gắng, phấn đấu và thực hiện. Là giám đốc chi nhánh tại Hải Phòng, đồng thời cũng là Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, tôi vinh dự thay mặt Đảng bộ Công ty đi dự giải thưởng” – ông Hải xúc động, nói.

Ông Lê Thanh Hải - đại diện Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Lê Thanh Hải - đại diện Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Ảnh: Hải Nguyễn

19h40: Tự hào khi được tôn vinh

Di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội vào sáng ngày 3.6 cùng với vợ và con, anh Trần Văn Khôi – Thuyền phó 2, tàu SAR 412 cảm thấy vinh dự và tự hào khi là 1 trong 11 cá nhân được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023.

“Dù chỉ là công việc hàng ngày của mình mà tôi được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và tôn vinh. Tôi thực sự cảm thấy rất xúc động, bồi hồi khi có mặt tại buổi lễ. Niềm vinh dự này không chỉ với cá nhân tôi mà còn của cả gia đình tôi” – anh Khôi bày tỏ.

Anh Trần Văn Khôi – Thuyền phó 2, tàu SAR 412. Ảnh: Hải Nguyễn
Anh Trần Văn Khôi – Thuyền phó 2, tàu SAR 412. Ảnh: Hải Nguyễn

19h30: Sẵn sàng trước giờ lên sóng

Theo ghi nhận tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, các nhân vật, cá nhân, tập thể được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2023 đã có mặt. Những điển hình được tôn vinh cùng chia sẻ các câu chuyện truyền cảm hứng với đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí.

Các điển hình tiên tiến trao đổi các câu chuyện truyền cảm hứng với báo chí bên lề sự kiện.
Các điển hình tiên tiến trao đổi các câu chuyện truyền cảm hứng với báo chí bên lề sự kiện. Ảnh: Hải Nguyễn

Tôn vinh ý chí Việt Nam

Tối nay (4.6), Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023 với chủ đề "Ý chí Việt Nam" diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, truyền hình trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử và VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 lấy chủ đề “Ý chí Việt Nam”, lựa chọn và vinh danh các tập thể, cá nhân có ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy triệt để sức mạnh của chính mình, không ỷ lại vào sự giúp đỡ bên ngoài, từ đó đứng vững trong thách thức chung và tìm cách vươn lên dẫn đầu, truyền cảm hứng cho cộng đồng xã hội.

Ban tổ chức đã lựa chọn các nhân vật có thành tích xuất sắc, nổi trội, nhiều nhân vật, tổ chức đã được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang; nhận nhiều Huân chương cao quý...

Nếu các tập thể được vinh danh thể hiện rõ ý chí vượt qua khó khăn, tự lực tự cường, phát huy nội lực, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo thì các cá nhân, ngoài các trường hợp cá nhân có sáng kiến, đổi mới, làm lợi tầm cỡ quốc gia, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, còn có điển hình tiên tiến là người lao động trực tiếp, điển hình ở địa phương, có các hành động mang tính nêu gương, vì cộng đồng, được dư luận đánh giá cao, có tính lan toả, truyền cảm hứng trong xã hội.

5 tập thể, 11 cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm nay thể hiện được khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân; nhiều cá nhân, đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan toả năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn, khẳng định tinh thần chủ đạo của Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2023 - Ý chí Việt Nam.

Lần thứ 18 tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam

Vinh quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng; gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình Vinh quang Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1.5.2004, sau đó tổ chức thường niên. Năm 2023 là lần thứ 18 chương trình được tổ chức.

Chương trình Vinh quang Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Báo Lao Động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

 
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Vinh quang Việt Nam 2023: Người bác sĩ "vẽ" lại những gương mặt người

Giang Thùy Linh |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Chủ nhiệm Bộ môn phẫu thuật Tạo hình thẩm mĩ - Học viện Quân y gây ấn tượng mạnh với tôi vì dáng vẻ cao lớn, đường bệ của ông. Khám cho bệnh nhân trên giường bệnh mà ông phải cúi thấp người. Bệnh nhân thấy bác sĩ, nhanh chóng ngồi dậy, đi lại một vòng quanh phòng: "Tôi khỏe lắm rồi, đi lại được mà, bác sĩ cứ để tôi đi". PGS.TS Vũ Quang Vinh xứng đáng là tấm gương điển hình cho ý chí vươn lên, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng, xã hội theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vinh quang Việt Nam và nghị lực của những bóng hồng bản lĩnh

PHẠM ĐÌNH |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Từ Nguyễn Thị Oanh đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều là những tấm gương của những cô gái đầy nghị lực đã, đang được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam".

Vinh quang Việt Nam 2023: Chặng đường đào tạo nhân tài không có bệnh thành tích

Ánh Vân |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Với gần 300 danh hiệu, huy chương Olympic - một thành tựu mà không phải ngôi trường nào cũng có được - nhưng với thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đó chưa bao giờ là mục tiêu mà nhà trường hướng đến.

Lửa cháy rực thiêu rụi 8 ôtô trong xưởng, người dân hớt hải chạy thoát thân

Tô Thế |

Hà Nội - Khi phát hiện có cháy lớn tại xưởng sửa chữa ôtô, người dân ở các dãy nhà bên cạnh chỉ kịp hô hoán nhau chạy thoát ra ngoài, không kịp mang theo tài sản gì.

Đưa Hoàng Sa, Trường Sa đến gần hơn với giới trẻ

Hoàng Bin |

Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, UBND huyện Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) tổ chức đã mang Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Xưởng sửa chữa ôtô ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt, khói bao trùm cả một vùng

Tô Thế |

Một xưởng sửa chữa ôtô trên địa bàn quận Nam Từ Liêm bốc cháy ngùn ngụt vào chiều tối 5.6.

Tin 20h: Một số điều kiện cần có nếu muốn nghỉ hưu trước tuổi

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 5.6: Muốn nghỉ hưu trước tuổi, cần những điều kiện gì?; Khó kiểm soát hoạt động cho thuê chứng chỉ hành nghề y dược; Thuốc lá điện tử và những chiêu nguỵ trang để phân phối tại trường học; Cô giáo bật mí bí kíp ẵm điểm 9, 10 môn tiếng Anh; Mưa lớn tại Nam Bộ sẽ còn kéo dài tới khi nào?...

Kỷ luật khiển trách Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Long Du |

Đắk Lắk -  Liên quan đến những vi phạm xảy ra ở Sở Y tế Đắk Lắk trong việc thực hiện một số gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế trong năm 2020 và 2021 chưa đúng quy định... ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế vừa bị Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thi hành kỷ luật.

Vinh quang Việt Nam 2023: Người bác sĩ "vẽ" lại những gương mặt người

Giang Thùy Linh |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Chủ nhiệm Bộ môn phẫu thuật Tạo hình thẩm mĩ - Học viện Quân y gây ấn tượng mạnh với tôi vì dáng vẻ cao lớn, đường bệ của ông. Khám cho bệnh nhân trên giường bệnh mà ông phải cúi thấp người. Bệnh nhân thấy bác sĩ, nhanh chóng ngồi dậy, đi lại một vòng quanh phòng: "Tôi khỏe lắm rồi, đi lại được mà, bác sĩ cứ để tôi đi". PGS.TS Vũ Quang Vinh xứng đáng là tấm gương điển hình cho ý chí vươn lên, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng, xã hội theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vinh quang Việt Nam và nghị lực của những bóng hồng bản lĩnh

PHẠM ĐÌNH |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Từ Nguyễn Thị Oanh đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều là những tấm gương của những cô gái đầy nghị lực đã, đang được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam".

Vinh quang Việt Nam 2023: Chặng đường đào tạo nhân tài không có bệnh thành tích

Ánh Vân |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Với gần 300 danh hiệu, huy chương Olympic - một thành tựu mà không phải ngôi trường nào cũng có được - nhưng với thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đó chưa bao giờ là mục tiêu mà nhà trường hướng đến.