Vinh danh 175 tác phẩm xuất sắc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Vương Trần |

Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI đã lựa chọn 175 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 18 giải Nhất, 33 giải Nhì, 44 giải Ba và 80 giải Khuyến khích.

Nhiều tác phẩm sáng tạo, có sức lan toả

Tối 28.7, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI. 

Tham dự Lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương…

Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh T.Vương
Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh T.Vương

Tại lễ trao giải, ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI đã nhận được 1.331 tác phẩm tham dự, tăng hơn 37% so với mùa giải trước, gồm các loại hình:  báo in;  báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh; sách; video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Các tác phẩm tham gia Giải thưởng được thể hiện bằng 17 ngôn ngữ (tăng 4 ngôn ngữ so với mùa giải trước). Giải thưởng lần thứ VI được mở rộng thêm 2 loại hình là video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh T.Vương
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh T.Vương

Theo Ban Tổ chức, giải thưởng có sự tham gia của các tác giả đến từ hơn 80 cơ quan báo chí, nhà xuất bản Trung ương và hơn 70 cơ quan báo chí, xuất bản của địa phương. Đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhiều nước bị phong tỏa, ảnh hưởng lớn đến công tác tham gia Giải, Ban Tổ chức vẫn nhận được 30 tác phẩm của các phóng viên, cơ quan báo chí, nhà xuất bản nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều này chứng tỏ sự lan tỏa sâu rộng của Giải thưởng cũng như kết quả triển khai công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam thời gian qua.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự Giải thưởng có chất lượng chuyên môn cao, nội dung phong phú với các chủ đề: khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước; các sự kiện chính trị lớn, hoạt động đối ngoại nổi bật; giới thiệu, quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, thành tựu của công cuộc đổi mới; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam…

Đặc biệt, chủ đề thời sự về cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam đã thu hút nhiều cơ quan truyền thông tuyên truyền sáng tạo với cách thể hiện đa dạng, sinh động. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, chủ đề đặc sắc, phương pháp thể hiện sáng tạo, có sức lan tỏa cao, nhận được phản hồi tích cực của công chúng.

Ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh T.Vương
Ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh T.Vương

Trong dịp này, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 175 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 18 giải Nhất, 33 giải Nhì, 44 giải Ba và 80 giải Khuyến khích.

Quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hoá Việt Nam

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực và rất hiệu quả; bám sát các vấn đề thời sự nóng hổi của thế giới và đất nước, vừa đóng góp vào việc tăng cường nhận thức, nâng cao đồng thuận xã hội, vừa tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam ra thế giới. Qua đó vị thế, uy tín, hình ảnh của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải Nhất cuộc thi giải thưởng báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải Nhất Giải thưởng  toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI. Ảnh T.Vương

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần quan tâm, chú ý làm tốt một số công việc chính.

Đó là: Nâng cao hơn nữa nhận thức sâu sắc về vị thế của đất nước và vai trò, trách nhiệm của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Chủ động “biến thách thức thành thời cơ”, tranh thủ cơ hội quý giá về thông tin đối ngoại mà đất nước ta có được trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19 để tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải. Ảnh T.Vương
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải. Ảnh T.Vương
2. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải Nhì cuộc thi giải thưởng báo chí toàn quốc lần thứ VI. Ảnh T.Vương
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải Nhì Giải thưởng  toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI.   Ảnh T.Vương

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại ở cả trong và ngoài nước, của cả hệ thống chính trị; Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo nhằm chủ động, linh hoạt tham mưu các giải pháp đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới...

 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

3 tác phẩm của Báo Lao Động giành giải cao tại Giải báo chí Quốc gia 2019

Thắng Huy - Chân Phương |

Tại Giải báo chí quốc gia 2019, Báo Lao Động xuất sắc có 1 giải A với tác phẩm “Truyền bá chuyện vong báo oán tại Chùa ba vàng, 1 giải B với loạt bài “Giấy phép con “hành giáo viên” và 1 giải Khuyến khích với Bộ ảnh “Châu - niềm cảm hứng sáng tạo”.

Trao giải báo chí Quốc gia năm 2019: Vinh danh 103 tác phẩm xuất sắc nhất

Vương Trần |

Hội đồng giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV năm 2019 quyết định trao 9 giải A, 21 giải B, 41 giải C và 32 giải khuyến khích, theo 11 loại giải.

Phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2020 – 2021

Ngọc Trâm |

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) vừa tổ chức “Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm 2019 và phát động Giải thưởng Báo chí về Bảo hiểm 2020 - 2021”.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

3 tác phẩm của Báo Lao Động giành giải cao tại Giải báo chí Quốc gia 2019

Thắng Huy - Chân Phương |

Tại Giải báo chí quốc gia 2019, Báo Lao Động xuất sắc có 1 giải A với tác phẩm “Truyền bá chuyện vong báo oán tại Chùa ba vàng, 1 giải B với loạt bài “Giấy phép con “hành giáo viên” và 1 giải Khuyến khích với Bộ ảnh “Châu - niềm cảm hứng sáng tạo”.

Trao giải báo chí Quốc gia năm 2019: Vinh danh 103 tác phẩm xuất sắc nhất

Vương Trần |

Hội đồng giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV năm 2019 quyết định trao 9 giải A, 21 giải B, 41 giải C và 32 giải khuyến khích, theo 11 loại giải.

Phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2020 – 2021

Ngọc Trâm |

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) vừa tổ chức “Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm 2019 và phát động Giải thưởng Báo chí về Bảo hiểm 2020 - 2021”.