Vĩnh biệt Tướng Đồng Sỹ Nguyên – Người lãnh đạo dám nghĩ, dám làm

VƯƠNG TRẦN |

“Tướng Đồng Sỹ Nguyên là người lãnh đạo gần dân, sát dân, có dấu ấn gắn với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, được nhiều người tin tưởng, yêu quý” – Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh (Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) nói.

Ngày 4.4, trao đổi với PV Lao Động, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn tới người thân và gia đình trước sự ra đi của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết: Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, có nhiều đóng góp cho việc xây dựng Đảng, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên trải qua cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, qua thời kỳ đổi mới của đất nước.

Ông từng được cử giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng, phụ trách Tổng cục Xây dựng kinh tế, rồi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

“Trong thời gian này nhiều công trình, hạ tầng cơ sở được xây dựng mang dấu ấn của tư lệnh ngành. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên có nhiều dấu ấn gắn với tư duy đổi mới, là một người lãnh đạo sâu sát, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm” – Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói.

Sau khi nghỉ hưu, ông là Cố vấn Đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, tham gia Ban Chỉ đạo Nhà nước về quốc lộ Hồ Chí Minh (Quốc lộ Trường Sơn), làm tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam.

Tướng Nguyễn Văn Rinh chia sẻ: “Trong quá trình công tác, tôi cũng có nhiều lần gặp đồng chí Đồng Sỹ Nguyên. Đó là một người lãnh đạo gần dân, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất.

Quá trình làm việc hết sức sâu sát, tỉ mỉ, quyết liệt. Là một cán bộ có uy tín của Đảng, Nhà nước, được nhân dân rất tín nhiệm.

Tướng Nguyên luôn nhắc nhở: “Làm người quản lý, lãnh đạo, phải luôn đặt lợi ích đất nước lên trên, phải biết sáng tạo, đổi mới. Mỗi ngày trôi qua, không có gì mới sẽ lạc hậu ngay”.

Trở về với đời thường, ông sống chân thành và giản dị, nghĩa tình với đồng đội, đồng chí. Cuộc đời ống gắn liền với những cống hiến cho cách mạng, cho đất nước”.

Trước đó, theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (SN 1923), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết sức chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên đã từ trần vào hồi 11 giờ 42 phút, ngày 4 tháng 4 năm 2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ Viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng đồng chí Đồng Sỹ Nguyên sẽ được thông báo sau.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, tên thật Nguyễn Hữu Vũ (SN 1923, Quảng Trạch, Quảng Bình. Năm 1938, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, lấy bí danh là Nguyễn Văn Đồng. Năm 2018, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên từ trần

THEO TTXVN |

Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã từ trần vào trưa  nay 4.4.2019.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Trân từ trần

L.Đ |

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, đồng chí Nguyễn Văn Trân đã từ trần hồi 19h47 ngày 7.12.2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Madam Pang: Sau trận đấu chúng ta sẽ có tình bạn, tình hữu nghị

AN NGUYÊN |

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang cho biết, bà luôn muốn bóng đá Thái Lan giữ vị thế tại Đông Nam Á, nhưng hiện tại bóng đá Việt Nam đang phát triển rất tốt và xếp hạng cao hơn đội bóng xứ Chùa vàng.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên từ trần

THEO TTXVN |

Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã từ trần vào trưa  nay 4.4.2019.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Trân từ trần

L.Đ |

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, đồng chí Nguyễn Văn Trân đã từ trần hồi 19h47 ngày 7.12.2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.